giãi thoát trong hiện kiếp này ....nghĩa là bạn từ bõ trong NỘI TÂM những ràng buộc cụ thể .....như gia đình ..xả hội ...bạn bè ...người thân vả kẽ thù ..
những ham muốn .....v.v.v.v.v.
đức phật đả tửng nói về KHỔ .....VÀ NGUYÊN NHÂN SANH KHỖ ....ĐÓ CHÍNH LÀ ÁI DỤC ........
đây cũng là đầu mối mà hành giả cần phãi hiểu RÕ RÀNG .....thấy biết CỤ THỄ ...
tự mình chứng nghiệm bãn thân ......là điều quan trọng nhất
ngày nào bạn đối với TẤT CẢ MỌI NGƯỜI không còn phân biệt ....nhưng bạn PHÃI BIẾT ......hãy nhớ tuy không phân biệt kẽ thân người sơ ....bạn thân hay kẽ thù ........NHƯNG bạn VẪN BIẾT ......
sự chứng nghiệm trong nội tâm rất khó diển tả bằng lời ....chính học trò trong nội tâm vẩn còn bị dính mắc DO NHỮNG LẬU HOẶC tự bao đời ..........
cũng như bạn nghe nói ...VẠN PHÁP GIAI KHÔNG ....cũng chính là THẬT TƯỚNG CŨA CÁC PHÁP ....nhưng CỤ THỄ HƠN ......ăn uống ngũ nghĩ ....tất cả đều là pháp .....nếu bão là không thì bạn HIỂU NHƯ THẾ NÀO cho đúng ...
rỏ ràng là CÓ ......sao bão là KHÔNG được .....như vậy nên hiểu như thế nào ???
cũng như hiện tại .....trò ĐANG BỊ VÔ PHÁP TỐ CÁO là thầy bũa ngãi lợi dụng sự yếu lòng cũa người mà mê hoặc người đời .....và có nhiều bạn đòi dùng pháp thuật đễ xữ tội trò ......CỤ THỄ LÀ VẬY .....theo bạn là CÓ hay là KHÔNG ..........
vài lời tậm sự mong bạn thấy ý mà quên lời
thân
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks