Những màu trong cảm xạ là không chính xác, và không có cơ sở căn cứ như thuyết Yoga, Tây Tạng.

Mục đích nâng khí là để cho não không suy nghĩ gì, như vậy thực hiện dụng cụ được chính xác hơn.

Nhưng đâu ai biết rằng theo qui luật âm dương thì dương giáng xuống, âm thăng lên, trong khi mỗi lần nâng khí như vậy, nếu các bạn không có năng lượng thì không sao, nhưng nếu có năng lượng mà nâng khí như vậy chẳng khác nào dồn khí lên não, nguy hiểm vô cùng, có thể dẫn đến cao huyết áp, tai biến mạch máu não, liệt nửa người.

Vì nó trái qui luật: đầu mát, chân ấm.

Trường hợp này: người thân mình đã bị, và không thấy 1 ông thầy bà thánh nào bên cảm xạ qua giúp đỡ, chữa trị.

Cũng xin nhắc các bạn là đừng nghe lời quảng cáo vớ vẩn của cảm xạ học, ... mà tiền mất tật mang.

"Sau 8 buổi, bạn sẽ hút được đồ vật, đi trên than hồng, ..."
Không 1 học viên nào trong lớp mình làm được cả.

Thật là ...

Nếu bạn thực hành "thiền động" còn gọi là "rung động thư giãn", thì nhớ ra lệnh "rung động nhẹ nhàng", tránh nghe lời vớ vẩn của ông Châu là "nếu cơ thể muốn té, muốn va đập vào đâu, cứ để tự nhiên, biết đâu đả thông năng lực tiềm ẩn".

Các bạn nên có người hướng dẫn = cái tâm, không thì chỉ tốn thời gian, công sức, tiền bạc.

Ngay đến bác Kiên - Phó giám đốc trung tâm cảm xạ học Đại Học Hồng Bàng- còn không có năng lượng trong người, khi được kiểm tra = thiết bị đo năng lượng tại trung tâm.

Thì những bài tập " tích trữ thần lực, nâng khí gọi màu, tâm khí liệu pháp, ..." là cái gì ???

"Nước năng lượng" được truyền từ người không có năng lượng như bác Kiên, mà các bác vẫn tin, và uống vào bảo khỏe.

Thật là ...

Tuyên bố "rung động thư giãn" hay hơn cả "thiền tĩnh" là phi lý, mà giới cảm xạ đang ngộ nhận.

Kiểm tra thiếu âm thiếu dương, rồi học viên mua đá mà đeo, thì cũng chưa thật sự thuyết phục, bởi vì âm dương thiếu còn có thể do nhiều nguyên nhân, trong đó có cả thực đơn ăn hàng ngay, nên việc đeo đá thạch anh, ... để cân bằng âm dương là không đúng.
Vì thiếu âm, dương phải phân biệt là thiếu về bản chất hay là thiếu nhất thời.
Đá cũng cần phải biết chỉ số Bovis, vì nếu bạn đã luyện khí công, nhân điện, ... nói tóm lại là có năng lượng trong người, thì đá quí sẽ có chỉ số Bovis thấp hơn cơ thể bạn, và sẽ kéo sự rung động của bạn xuống => không có lợi, mà còn làm giảm tốc quá trình tu luyện.

Kim tự tháp xoay về hướng Bắc, nói cho các bác rõ hơn 1 chút, học là như vậy, nhưng có thầy nào chỉ cho các bạn biết rằng, nếu hướng Bắc có năng lượng xấu: âm khí, tử khí, sát khí, ... thì đặt hình trong kim tự tháp xoay về hướng Bắc, chẳng khác nào cắm thẳng con dao vào đỉnh đầu của mình.

Tự hại mình, nguy hiểm chưa ?

Việc sử dụng con lắc đơn giản là theo thuyết phương Tây, là ai cũng làm được không cần phải đi học gì cả, bởi vì bản thân con người có những trung tâm năng lượng, từ tính.

Lấy ví dụ, ai là học viên cảm xạ từng thấy ông Châu cầm con lắc 1 lần giơ tay lên :))

Sẽ có đáp án: chưa ai thấy bao giờ.
Ông Châu sẽ biện minh: trình độ cao rồi không cần cầm con lắc :))

Cảnh giác các bạn, những người luyện chưa tới sẽ nói "thiền động" hay hơn "thiền tĩnh", và bán kim tự tháp, dạy cách sử dụng, ...
"
Trong khi theo tài liệu của Giáo sư Mr.Hills thì bản chất kim tự tháp: năng lượng tốt, dương tính sẽ đi lên từ đỉnh kim tự tháp, năng lượng xấu, tia âm lục (năng lượng xấu) sẽ đi xuống từ đỉnh kim tự tháp vào bên trong, dùng cho mục đích ướp xác,hủy diệt, ... tồn tại duy nhất 1 tia gọi là "năng lượng tốt của Chúa Trời" đi xuống từ đỉnh kim tự tháp vào bên trong - tia này lệch 6 độ.

Giáo sư Mr.Hills đã dạy cho hàng trăm, hàng vạn giáo sư tiến sĩ bên Mỹ, Pháp, ...
đã cảnh báo rằng: tất cả những ai sử dụng kim tự tháp hãy coi chừng, vì nó là con dao 2 lưỡi, khi ở trong kim tự tháp, suy nghĩ tích cực sẽ cộng hưởng cùng tia tốt, suy nghĩ tiêu cực sẽ cộng hưởng cùng tia xấu.

Đó là nguyên nhân 1 số trường hợp ngồi thiền dưới kim tự tháp dẫn đến bị tâm thần, loạn trí, ...

Tốt nhất là sử dụng kim tự tháp đặt dưới giường ngủ, để chỉ lấy năng lượng tốt đi lên từ đỉnh.

Hoặc phải sử dụng dây đồng quấn quanh kim tự tháp từ đáy lên đỉnh, và 1 đĩa nam châm, để loại bỏ hoàn toàn tia âm lục - năng lượng xấu. "

Mình học và thực hành nhiều môn, nội lực cũng tàm tạm, đủ chữa bệnh thông thường cho người thân.

Đa số các thầy đều theo kiểu "sơn đông mài võ", và "giấu nghề".

Khuyến cáo các bác tránh tin mà thiệt thân.

Hãy "thức tỉnh" và xem cái nào nên làm nên luyện.

Học là 1 chuyện, luyện được hay không là chuyện khác, cần "thức tỉnh" ở xã hội hiện nay.

Bác nào muốn giao lưu, học tập, thì kết bạn với mình.

Mình đang luyện cảm xạ theo giáo trình chuẩn Brazil, và của Mr.Hills.