Trích dẫn Nguyên văn bởi hoahuong Xem Bài Gởi
Đọc bài này mình thấy hoang mang quá .Hàng ngày mìng ăn chay ,tụng kinh ,sống tử tế,mong cầu cuộc sống bình an và cũng mong cầu những người đã khuất trong gia đình được siêu thoát .Vậy mà nay gặp bài này ,minh không hiểu chuyên đọc kinh có vô ích không ?Tại sao có nhiều tài liệu mâu thuẫn nhau như vậy ?Hôm trước lên chùa Hoằng Pháp có mua cuốn "Những điều căn bản về pháp môn Tịnh Độ và trợ niệm lúc lâm chung "thấy việc trợ niệm rất có ý nghĩa mà sao bài này lại nói vậy ?Bài này có phải là của của sư thầy không ?Mình chỉ mới tìm hiểu Đạo Phật thôi mà sao thấy có nhiều tài liệu mâu thuẫn nhau .
Hôm qua .. xem kênh ANTV có nói về các nhà báo , bỏ nghề tạo blog để gây sự chú ý , gây xôn xao dư luận , viết bài sai sự thật , Lấy cái ý nghĩ của mình mà tự do ngôn luận mà không cần nghĩ đến người khác ,họ đánh vào tâm lý người đọc ..v.... Cũng như bài trên đọc và hiểu như thế nào thì tùy vào mỗi người , Nhưng chắc chắn một điều .. bạn chuyên tâm niệm phật , tụng kinh sẽ vô cùng lợi ích cho bản thân , cho xã hội ...và cả những người bạn yêu mến
VD : bạn biết người chết đi vài giờ thì tay sẽ chân cứng lại ...
Nhưng một người biết niệm phật , hay được ban hộ niệm giúp đỡ .. họ mất đi .. nhưng cơ thể vẫn mềm mại , dù trải qua thời gian khá dài những vẫn mềm mại như thế .. Đôi khi họ còn biết trước ngày mất ,trước lúc chết họ còn nói là nhìn thấy Tam thánh .... đều này là sự Thật , Khoa học đã chứng minh có Linh hồn ..
Vậy thì còn gì nghi ngờ gì nữa , mau mau ăn chay niệm phật , tụng kinh .. tu sửa bản thân mỗi ngày một tốt hơn ...A Di Đà Phật