Chị BH này khả năng là có nhưng thổi phồng năng lực quá mức (vì nhiều mục đích động cơ cá nhân hay tổ chức nào đó đứng sau...), rốt cuộc cũng gây tai tiếng cho mình. Tỉ như chuyện chị ấy kể rằng:
- nhờ nói chuyện được với âm hồn chị Võ Thị Sáu mà tìm lại được hột xòang (đính trên nhẫn bị rơi trước đó) khi cầu siêu ở Côn Đảo,
- hay nói chuyện với âm hồn thân mẫu và vua QT tại lễ cầu siêu liệt sĩ Tây sơn Bình Định, rồi âm hồn vua QT bảo rằng phải cúng kiếng linh đình thì mới thỏa lòng
- cái xe bị tai nạn lũ cuốn ở Hà Tĩnh lúc thì chìm ở 5km, lúc thì 1.2 km, thấy vong đang ở làn nước nhưng hiện lên bờ báo với chị ....
- kinh doanh BĐS lấy tiếng nhờ ngoại cảm ...
- lúc bảo nghỉ tìm mộ thời gian, nay thì bảo chưa nghỉ tìm mộ bao giờ là do quá nhiều hồ sơ và quá bận nên chưa sắp xếp làm tiếp được...
- Nhiều bài nói chuyện trên DVD hay báo chí về linh hồn chị ấy kể cũng là những khái niệm đã có trong Phật giáo (mà sau này chị ấy tiếp cận được) chứ không có gì mới mẻ cả.
- Một số chùa lấy tiếng mời chị ấy về để "biểu diễn" cầu siêu, áp vong, lạm dụng phô trương phép thuật Phật giáo quá trớn
Hễ đụng đến vật chất hay lợi ích cá nhân một cách bất cập, thái quá thì trời cũng lấy đi khả năng mà thôi ! 107 dap dau
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks