Có thờ có thiêng có kiêng có lành! Nhiều người chủ nhà lập bàn thờ gia tiên trang trọng như là một điện thờ vậy. Có gia chủ thì thờ cậu bé chết trẻ tại đất ở mà không phải là người thân của gia đình và được cậu bé đó độ trợ cho rất nhiều điều may mắn. Việc này Uyên đã từng đi dự các buổi gọi hồn và biết được.

Nói chung ngôi nhà mà mình vào mua tự nhiên cảm thấy ấm cúng, không khí thoáng mát gần gũi, thân thiện, không nhiều khí lạnh ( âm khí) vậy là đất đó hợp với mình. Dù gia chủ có thờ điên to phủ lớn cũng không phải ngại, bạn hãy hỏi cho rõ những điều bạn băn khoăn với gia đình người bán nhà đó là điện thờ những vị nào, tại sao họ lại phải cúng thờ , vần vân và vân vân... Cẩn thận hơn thì bạn có thể lân la hỏi chuyện bâng quơ hàng xóm láng giềng quanh đó, nơi quán nước gần đó ( Tất nhiên phải có sàng lọc thông tin vì có thể có kẻ ghen ăn tức ở mà nói phá đám)

Khi bạn hiểu ra vấn đề gia đình bán nhà tại sao phải lập điện hoành tráng như vậy rồi thì thật là đơn giản :
1. Bạn có thể cúng kiếng theo nếp của gia đình đó, nếu họ thờ cúng vị thần linh thổ địa, cậu bé bản gia... để bản thân và gia đình không những được yên ổn mà còn có sư phát triển vươn lên.
2. Bạn yêu cầu người chủ nhà ( có thể là thầy cúng ,thầy pháp gì gì đó) khi dọn nhà đi thì viết cho giấy bán nhà ( cả không gian bên trên và bên dưới - tức phần đất âm) hoặc sớ bán nhà cho đích danh bạn hoặc một số người trong gia đình bạn. Phần sớ đó có hai lá, một lá cúng xong thì hóa tại bản điện đó, lá sớ kia gia đình cầm lấy, kèm theo giấy bán nhà theo văn phong đường trần. Nghĩa là bạn cầm hai giấy bán nhà của họ, một theo tâm linh, một theo duy vật.
Làm xong như thế thì bạn không còn phải lo lắng gì nữa, cứ vào nhà là phát tài luôn.