Trích dẫn Nguyên văn bởi splen Xem Bài Gởi
Nhưng tôi lại không đồng ý hết với câu này lắm :
Ấy là nợ trước còn mang
Duyên kia chưa dứt còn đang thưởng đền...


1. Vì một người đang sống ở hiện tại chắc gì đã biết được kiếp trước của mình như thế nào ? Cho dù kiếp trước anh sống tốt mấy nhưng đó là chuyện của kiếp trước - chuyện của quá khứ chứ đâu phải của kiếp này. Anh làm việc ác hay việc thiện của kiếp này thì trong kiếp này cần phải nhận lấy hậu quả do mình gây ra hoặc được hưởng.

2. Vận mạng của mỗi người đều có thể thay đổi được, "mạng vận ở nơi TÂM ta" - điều này là đúng. Vậy tuổi thọ của một con người phụ thuộc vào những yếu tố nào ? Theo tôi nghĩ thì nó phụ thuộc vào 3 yếu tố sau :
- Tuổi thọ của một con người phụ thuộc vào tuổi mà ông trời đã quy định cho người đó.
- Tuổi thọ của một con người phụ thuộc vào cách sống của họ : họ ăn ở có đức hay là tạo ác nghiệp. Từ đó mà tuổi thọ của họ được tăng hoặc bị giảm.
- Tuổi thọ của một con người phụ thuộc vào môi trường sống, cách sinh hoạt của người đó.
Kiếp trước ở đây hiểu là kiếp thế hệ trước thì chính xác hơn, có nghĩa là đời cha mẹ, và ông bà có ảnh hưởng một phần tới con cháu. Bằng chứng lá số Tử Vi có cung Phụ Mẫu và cung Phúc Đức có ảnh hưởng đến lá số cá nhân.