Để dời nơi ở cũ chuyển đến nơi ở mới thì bạn phải có lễ cúng trước thì cảm tạ thần linh thổ địa và chư thần linh nơi ở cũ, sau thì kính báo với gia thần và gia tiên tiền tổ về công việc, kế hoạch di chuyển nơi ở.
Đến nơi ở mới thì bạn phải đem theo các bát hương thờ gia tiên nhà bạn, không phải tái lập lô nhang gia tiên. Riêng bát hương thờ thần linh thổ địa thì không đem theo. Bạn phải xin phép thần linh về việc xin hạ lô nhang để gia chủ mới đến ở sẽ tôn lập lại và thờ phụng. Nếu nơi bạn chuyển đến cùng trong phạm vi một phường, một thôn xóm, khoảng cách không xa thì bạn vẫn có thể mang theo bát hương thờ thần linh thổ địa đó.
Khi bạn đã xin phép hạ lô nhang và được sự đồng ý ( xin đài âm dương nhé) bạn phải bỏ chân nhang ra riêng, đốt cháy hết đi, đổ tro trong bát hương ra cho vào một cái túi ni long sạch. Bát hương và túi ni long đó bạn để ở ngoài hiên nhà sau 7 ngày 7 đêm thì có thể bỏ đi được . Khi đó bát hương có thể đập vỡ nhỏ ra mà vứt vào sọt rác, tro thì đem bón hoa, bón cây, không phải lo kiêng ky gì nữa.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks