nhìn theo gốc độ của đạo phật thì kg thể đánh tan hồn phách được bạn à,để pq chỉ ra cái sai và bất hộp lý của bài trên,bài trên có nói nên làm vào tháng 7,cái bất cập là ở chỗ này,nếu người nào đó chết vào tháng 1 chờ tới tháng 7 thì làm gì hồn phách còn ở mộ nữa chờ bạn tới đánh,vì từ ngày người chết cứ 7ngày là phải tái sanh 1lần được hay kg là tùy theo phước báo hay ác báo của người đó cho tới đúng 49 ngày là chấm dứt,tức là phải tái sanh vào sáu nẽo luân hồi, làm gì thì cũng phải tái sanh bạn à,nếu người đó bị đọ làm ngạ qủi mà bạn đánh họ tan đi họ cám ơn bạn nhiều lắm,nhờ bạn mà họ trả nợ lẹ
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks