
Nguyên văn bởi
Người học Phật
Nhưng tu hành phải biết phân biệt tại gia và xuất gia, ko nên lầm lẫn tại gia và xuất gia, có những điều người tu tại gia huyễn hoặc cho rằng phải đoạn diệt tận gốc ái dục nhưng kết quả lại kéo theo nhiều việc xấu hơn như hạnh phúc gia đình v.v cho nên người tu tại gia nên nhận thức rõ vấn đề đó :D
Ái dục là nguồn gốc của khổ, ta nhận ra nó để ko bị nó dẫn dắt lôi kéo, ta nhận ra nó là vô thường ko thường hằng và sẽ bị mất đi cho nên ta ko bị nó làm mù quáng nhưng ta ko chối bỏ nó, khi càng chối bỏ nó thì tức là nó càng hiện hữu và ta đang tự dối bản thân là nó ko tồn tại trong ta , ta phải dẹp nó đi v.v nhưng thật chất nó vẫn ở trong ta chờ cơ hội trỗi dậy :D
Bookmarks