Người lớn phải thật sự làm gương trước mới có thể dạy dỗ gì trẻ nhỏ . Phụ huynh phải thật sự làm dc 3 vai trò của 1 vị lãnh đạo, 1 vị thầy, và 1 bậc phụ huynh. Trong vai trò 1 vị lãnh đạo thì phụ huynh cần phải làm gương cho trẻ nhỏ học hỏi; tự thân mình phải học và thực hành chánh pháp trong cuộc sống để trẻ nhỏ theo đó mà biết chánh pháp là như thế nào 1 cách thực thụ, ko phải chỉ lý thuyết suông . Nói 1 đằng mà làm 1 nẻo ai mà nghe!? Trong cương vị 1 vị thầy, phụ huynh cần dẫn dắt, ân cần dạy bảo những điều cần thiết . Trong địa vị 1 vị phụ huynh, tình thương yêu, sự chăm sóc, và nhất là cần phải có thời gian bên cạnh con em trong suốt giai đoạn trưởng thành của chúng (đây là vấn nạn chung của thời hiện tại do cuộc sống bon chen, thời gian cho con cái ít ỏi thì thử hỏi, chúng sẽ học hỏi từ nơi ai, nếu ko phải là bè bạn cùng lứa nên từ đó mới sa đọa!?)
Thiếu 1 trong 3 vai trò như kể trên thì coi như là ....khó lòng mà dc mỹ mãn . Phải làm cho tròn và đầy .
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks