6. CỨU NGƯỜI VẤP NGÃ CHẾT:
Mau đỡ dậy, cho ngồi xếp bằng ngay trên đất. Dùng tay nắm tóc nhấc lên, lấy bột sinh bán hạ thổi vào 2 lỗ mũi, đổ nước gừng sống cho uống. Lại dùng đường trắng khuấy nước cho uống, để làm cho tan máu ứ, hoặc đổ cho uống hồi sinh đơn, sẽ sống lại. Người bị vật đè chết cũng trị theo cách này.

7. CỨU NGƯỜI UỐNG PHẢI NHA PHIẾN:
Dùng gấp máu vịt tươi đổ cho uống. Cách này trị ngộ độc nha phiến (thuốc phiện) rất công hiệu. Tuy người thân đã lạnh, tắt thở rồi, xem như đã chết, nhưng thân thể hãy còn mềm tức khí ở tạng phủ kinh lạc hãy còn lưu thông, chưa chết hẳn. Chỉ do tính của nha phiến quá mạnh liệt mà hôn mê vậy. Mau khiêng nạn nhân đặt nằm xuống đất ẩm mát, dùng đũa cạy răng (hoặc dùng muỗng canh bằng sành banh miệng ra, hoặc dùng ô mai chà xát nơi miệng, miệng cũng há ra. Nếu dùng các vật đồng, sắt ắt miệng không thể nào há được). Lấy đũa khớp ngang miệng nạn nhân sao cho miệng luôn há, dùng nước lạnh đổ vào luôn, hoặc dùng nước đường cắt trắng đổ cho uống càng tốt. Ngòai dùng 2, 3 cái khăn mùi soa, nhúng vào nước lạnh đặt lên ngực bụng nạn nhân cũng được. Lại dùng một thau nước lạnh nhúng đầu tóc của nạn nhân vào, thay nước luôn. Nhất thiết không cho thất mặt trời. Nếu để mặt trời chiếu phải thì không thể nào cứu được. Ba, bốn ngày sau, khí của nha phiến tan hết thì nạn nhân sống lại. Nếu thân mình chưa cứng, dù 7 ngày cũng có thể hồi sinh. Nếu sống lại rồi nên cho uống nhiều nước đường phèn và bột đậu xanh sống hòa với nước.

8. CÁCH CỨU NGƯỜI UỐNG THUỐC ĐỘC:
Phòng phong 1 lạng tán thành bột, hòa với nước lạnh cho uống. Hoặc dùng 4 lạng, hòa với nước lạnh đổ dần cho uống. Cách khác: giết con vịt trắng lấy máu tươi, đổ vào miệng nạn nhân thật gấp. Cách này cũng như uống Phòng phong, đều hồi sinh cả.
(Lưu ý: Uống thứ nào rồi thì không uống thứ kia.)