Nhân Quả!
Vì Nhân thế nào Sinh ra Quả thế nấy, cầu xin cũng không thay đổi được!
Nếu là người mang nhiều Phước Đức, ít Ác Nghiệp thì cầu xin tùy tiện cũng ứng ngay, bằng ngược lại thì nếu muốn ứng hiện điềm lành phải thành tâm trả hết nợ đã. Ví như cầu xin tai qua nạn khỏi, nếu Phước Dày Nghiệp Mỏng thì tai nạn liền hết sau gặp chuyện xui nhỏ nhiều lần hay khổ tâm bù lại, nếu Phước Mỏng Nghiệp Dày thì nạn đổ gấp gấp khiến khổ tâm vô cùng nhưng qua rồi như trút được gánh nặng, buông xả tự nhiên.
Vậy cho nên tuy là Pháp Môn Như Ý nhưng chẳng hề làm lệch lạc Nhân Quả!
Nếu chẳng Như Ý thì là do mình không nhận ra đó thôi!
Chia xẻ vài lời với Thiện Hữu thôi, chứ Pháp Môn Như Ý của Phật Môn thì rất phức tạp và khó nghĩ bàn, vì là Pháp Hành của Nam Phương Bảo Sanh Như Lai, chỉ người hành theo pháp này mới hiểu rõ. Chỉ có thể nói chớ sinh tâm nghi ngại, vạn sự tự nhiên thông!
Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Đẳng Giác Kiết Tường Ma Ni Bảo Sanh!
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks