Thôi miên chỉ bình thường thôi, không có gì đến mức như có phép lạ được. Chỉ có rất tít người có thể rơi vào trạng thái thôi miên thôi. Và khi đó cũng chỉ chữa được một số bệnh tâm lí bình thường. Những bệnh tâm lí chữa bằng thôi miên chỉ bớt, sau một thời gian lại tái phát, thôi miên không chữa khỏi được hoàn toàn. Các bạn cứ hình dung rằng: nếu thôi miên mà chữa bệnh "màu nhiệm" như thế thì trên thế giới người ta đã nghiên cứu ứng dụng rộng rãi trong các bệnh viện và đã có những đại học đào tào như đào tạo bác sĩ rồi. Chẳng qua là tỉ lệ chữa được bằng thôi miên là quá ít. Thôi miên ở nước ta quá mới mẻ, nhiều người cứ cho là "thần kì" nên chấp nhận bỏ số tiền khủng đi học. Rồi đây sẽ nhận thấy nó chẳng có gì ghê gớm như đồn đại lúc đó chỉ còn biết ngồi than thở và...tiếc tiền :D. Các nhà báo thấy mới lạ, lại là chủ đề về thôi miên khá gây tò mò cho người đọc nên đổ xô vào viết bài. Chẳng qua là PR cho ông Quân làm giàu.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks