lý sự ngu ngơ thấy ớn he!
Người mù -người câm -người điếc đếu là vô minh, vậy chắc chắn lun họ chẳng bao giờ rời khỏi luân hồi.
Muốn xét kẻ nào đó có vô minh hay không hãy xem hành động lời nói và ý tưởng của họ có gây tạo ác nghiệp có hà hiếp người khiến người đau khổ, ........
Ngu đạo như ngươi mà lại học đòi giảng đạo, mà lại còn chứng đét nữa chứ!..... thì trái đất nầy nổ tung là chắc rồi. hi hi hi .
Ta nói cho ngươi hay , dẹp ba cái chứng dớ dẩn nầy đi, thì nhà ngươi còn có cửa để kiếp sau làm người
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks