Theo ý niệm của tại hạ thì Pháp môn nào cũng tốt cũng sẽ đưa chúng ta đến nơi mà chúng ta cần đến - chỉ có điều chúng ta có thích hợp ,tin tưởng , thực hành rốt ráo và trãi nghiệm hay ko .Nhiều vị từ mật sang tịnh độ, từ pháp môn nay sang pháp môn khác , từ Bắc tông sang Nam tông rồi chê bai pháp môn mình đã học , tung hô pháp môn mình đang học thì thật là còn sân si . Vì sao khi đến lúc cơ thể bạn ko thích ứng với một món ăn nào đó thì cơ chế đào thải sẽ tác dụng .Nên chúng ta đang ở vị trí nào thì nhất Tâm tập trung và hành trì , mọi điều nên suy gẫm sao cho hài hòa nhé.chúc các vị tinh tấn an lạc