Dương sao âm vậy. Trên cõi trần này đủ loại thành phần, đủ kiểu tôn giáo. Thói quen, tập tục, lối sống muôn đời,văn hóa tín ngưỡng, ... đều có sự khác biệt. Để đưa tất cả về một quy chuẩn nào đó là điều không thể, hoặc phải mất một thời gian cực kỳ lâu dài bền bỉ.
Tương tự như vậy nơi cõi âm, dẫu biết là Phật đạo có những ưu điểm nhưng không vì thế mà tất cả các vong linh đều tin theo. Họ lý luận rằng để đắc đạo thì không nhất thiết phải theo Phật, phải ăn chay tụng kinh. Họ có cách tu tập khác và thành quả cũng đạt được như các vị chân tu theo Phật không thua kém gì cả. Thế giới Vong linh có sự tiến hóa riêng, đến một thời điểm nào đó các thành phần vong linh sẽ phải biến đổi và thay đổi, đó là quy luật.
Thế giới tâm linh luôn luôn huyền bí và những nhà nghiên cứu tâm linh, những nhà ngoài cảm siêu hạng cũng mới chỉ ngó nghiêng được một chút bên ngoài chứ không hiểu hết được bản chất bên trong của nó. Vậy mới nói " thiên cơ bất khả lộ" và đó là tôn chỉ bắt buộc mà các vong linh phải tuân theo.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks