Bùa Ngãi hay tâm linh đều từ Tâm người dụng mà ra, nếu dùng vào việc tốt để giúp đời giúp người thì là Chánh Pháp, còn phàm mà hại người chính là Tà Pháp là vậy, cho nên đừng có phiến diện cho rằng bùa ngãi là hoàn toàn xấu, nó còn phải xem cái tâm người dụng Bùa Ngãi như thế nào đã :D
Nhưng Bùa Ngãi chỉ là những pháp thế gian, đến lúc nào đó thì tự dưng sẽ thấy rằng đó cũng chỉ là những pháp vô thường, vì khi học nó dụng nó ta vẫn chưa hoàn chỉnh còn khuyết, lúc đó sẽ học dc những gì gọi là pháp xuất thế gian để vượt qua biển sinh tử luân hồi...
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks