nếu thượng đế viết thì thượng đế có cái ta => còn luân hồi .
thử hỏi trên các cõi đời mày có bao nhiêu ông vua => bao nhiêu thiên tử bây nhiêu đó thượng đế ( ngày xưa đối với dân đen khi nói tới vua chúa thì cứ như là đang nói chuyện trên trời , quỳ mộp sát đất , còn người có học thì nói mấy ỗng phước đức hơn mình thôi chứ sống đã rồi cũng chết ) .
thượng đế thật thì không bao giờ nói gì cả vì thượng đế là quy luật , thưởng phạt công bằng , rất là công bằng ai cũng biết ,còn thượng đế nào ma còn nói thì phải suy nghĩ lại .
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks