Trích dẫn Nguyên văn bởi emmailaniemdau80 Xem Bài Gởi
Nếu đam mê về huyền thuật, bạn có thể tìm một số loại ngải (đại quả, nàng mơn, nàng gù...) để cầu tài. Nhưng bạn phải có thầy giỏi để hướng dẫn, ko nên tự ý luyện sẽ dễ chuốt họa vào thân.
mình có loại nàng chuyền , nàng mơn , ngải hổ . Mình chỉ đọc qua bài chia sẻ về cách luyện Như sau :

-hết nhửng bài nầy thì tên gọi công dụng có thể không giống,vì từng môn phái có tên gọi khác nhau ,nhưng theo thứ tự cơ bản ta có thể trồng như sau :
-nử có 4 tuổi ngọ hợi mùi mẹo trồng ngải tốt ,nam thì 8 tuổi còn lại trong 12 giáp ,riêng nam tuổi đinh trồng ngải không mạnh lắm .
-ngải lá nhỏ các loại như lá cỏ,lá hẹ cần đất bờ sông -ngải lá lớn cao,có mùi như gừng cần đất có lẩn bột đá vụn ,lấy miểng ngói lâu năm trên nóc nhà để dưới đáy chậu và thêm 3 đồng xu tròn có lổ vuông để vô –sau đó để đất trồng vào –khi xuống ngải vào chậu cần làm buổi chiều mặt trời đang xuống .
-chú khi thu hay nhổ ngải ở đâu đem về trồng :
-săn tô quit ma,qua ma má(7lần)

-chú khi mổi chiều xuống cầm nhang đọc thổi vào ngải:
-cung thỉnh cha trời mẹ đất ,mẹ tổ ngải nàng vằng,ba ông chúa lèo ,12 lục ngải ,chư tám cậu chín cô ,ba mươi sáu động chúa ngải rừng xanh cùng là chư vị nường vàng,chư vị kêu,chư vị khiển,hởi ôn cào lục sao mẹo bộ ti bo hơi là nam cào(3 lần)
-na chi lai sốp căn (12 lần)
-néc mô tá sá,bua om bua tô om tố phá cábua tố á rắt hăn tố ,sam ma bua tô á,( đọc theo 5-7-hay 9 lần tuỳ ý ,cần học cho thật làu ,khi niệm liên tục cho đừng vấp váp ngắt quảng)


-câu phép ngải các loại lá dài như hẹ,làm cho ai nấy mến mình khi giao tiếp:
-nàng on ca ma sá má ,bon chố ca xô ,ma cho mach xô lanh cho sanh,nu mo cho mon cho( hít 1 hơi nín lại ,niệm nhiều ít tuỳ ý ,khi thở ra thổi vô bụi ngải,rồi lấy tay vuốt bụi ngải ,lại vuốt lên 2 vai mình,kêu ngải theo mình )


-câu nầy có thể nhờ bất kỳ ngải gì phụ mình :
-săn khăn manh sô ưng bao mưng ca .
-săn khăn hăng sô qui mưng chu hanh manh.
-manh hao băn chon xi muan.
(tức là không phân biệt đây là ngải gì ,ngải nào giúp vô được thì giúp tuỳ chuyện)

-mổi ngày rằm kêu bài nầy cho ngải ăn trứng gà 1 cái , đây củng là bài giử ngải lại ,không để ngải đi mất :
-nắc mô sắc thắc qua ha đô ,năng manh si sâm ma bao mach mưng anh đo.

-cầu tài cần bông ngải cho vào tô nước ,vào buổi sáng niệm chú thổi vô:
-sa ca nu sang chi cum,cho on san cam ông mun,son sang nu ton sa ma cho san nu cô son sa o,ma cho mon xon sô chung chung,
(lấy nước rửa mặt ,hay là rắc nước vào bộ đồ đang mặc)


-cầu ngải cho có duyên ,1 chai dầu thơm mở nắp ra , đọc 1 lần thổivô ngải ,1 lần thổi vô chai dầu , đọc 54 lần lúc ngồi trên ghế thòng chân chạm đất là cho nam dùng,nếu ngồi không ghế là làm cho nử dùng-làm 3 đêm cho nam -4 đêm cho nử ,khi xài phải dấu không được khoe,khi cầm dao hay công cụ cắt xẻ bổ phải để chai dầu ra khỏi tầm tay -chỉ xức dầu trên lưng bàn tay ,cấm xức trong lòng bàn tay.
-sa hây chư ma bô cai ha sây ha ,ca chu phu săn chung ca ha, ây là săn ôn ca ,ha lon mây ha si lâu ây lư ha sa …..tên …tuổi….cha cha sô mây ha .


-khi không muốn nuôi ngải nửa , đọc chú nầy 18 lần thổi vô ngải ,làm 3 đêm,sau đó đem ngải đi thả ở nơi vườn chùa hay đình miếu gần đó ,phải chọn chổ cho sạch,khi về phải đi vòng xa 1 chút về nhà , đừng về nhanh quá .
-ca num lây ca chum ,sa mu lây sa a mong mu chun,nông si mum chum cuôn su,mưng lây sô ca ma song .


(các bài chú chỉ nên niệm trong lòng,trong lúc niệm phải dằn lưởi xuống hàm dưới ,nhưng đừng để đụng răng ,trong lúc thổi ngải không nên để người nhìn xem,không cần cặm nhang hàng ngày ,chỉ cần đọc chú thổi hàng ngàylà đủ ,sau 60 ngày thì ngải mới có linh ,và sau nầy càng lúc càng linh hơn ,nên chọn các loại có lá mùi như gừng và như lá hẹ mà trồng ,vì các loại nầy không có phá lại người nuôi ,các loại lạ không nên trồng vì chưa rỏ hậu quả của nó -trồng ngải cần cử ăn hẹ ,hành,tỏi(còn sống),và cử ăn đầu của bất kỳ con gì ,không ăn các loại tiết canh ,không uống nước nhiểu đọng lại ,không đứng trú nắng dưới tàn cây chuối (vì không biết cây nào là chuối hột cần cử )không ăn khế chua ,mổi lần cho ai cái gì hảy kêu ngải ,nó thấy quen vậy thì nó sẻ làm cho mình như vậy )-không nên vái lạy ngải ,chỉ nên vuốt ve và thầm thì nhửng lời vui vẻ như với trẻ con .
-bạn nào đang có công phu tu thiền hay tịnh theo phật giáo mà trồng luyện ngải sẻ có ảnh hưởng làm xáo trộn công phu thiền hàng ngày,sẻ có nhửng giấc mơ mang nặng tính đời làm ảnh hưởng tâm lý tu tâm ,vì trồng ngải không phải là giáo pháp của đức phật vậy.

Vậy theo bạn cách này có ổn không và mình có thể tự luyện được không ?
và bạn có biết nick Yahoo của bạn nào trong diễn đàn này biết luyện ngải không hướng dẫn mình với