Lông đuôi voi ngoài công dụng làm bùa tình, người dân tộc còn dùng để làm phép nuôi con nít… Nhưng, muốn thực hiện được phép này, người thầy phải gặp chủ voi và nài voi để xin phép, sau khi được đồng ý, vị thầy mới đến trước mặt voi dâng lễ vật , chủ yếu là trái cây voi thích và đọc bài chú khẩn thần rừng. Khi nào voi gật đầu và chịu ăn lễ vật, nài voi mới dám bứt một sợi lông đuôi voi cho vị thầy. Lông đuôi ấy đem về phải qua một công đoạn nữa mới đem áp dụng được…
Đám du khách Đài Loan là kẻ biết việc. Họ dám bỏ tiền triệu mua trực tiếp lông đuôi voi vì họ biết qui luật này. Bằng không, họ đã tìm cách khác để kiếm lông đuôi voi rồi!
Bây giờ, lòng người độc ác, tham lam, mê tín, hại người hại vật để được lợi mình. Dù có sở hữu bao nhiêu lông đuôi voi họ cũng không bao giờ thành tựu, thậm chí hậu quả ngược lại những gì họ mong muốn. Tội cho những kẻ bỏ tiền ra mua các món vật chứa lông đuôi voi, chẳng biết tai họa đến với họ lúc nào…