Khi bạn có "tưởng" tức đã qua "căn-giác thức" và đã có phân biệt rồi lưu giữ. Còn khi bạn thấy như thị tức thấy biết qua cái "tuệ căn" , mà nhiều vị còn nói rườm ra hơn là thấy biết qua cái pháp thân của mình.
Khi nào thì có pháp thân?
Khi bạn đã bản lai diện mục. Tức đã tỏ tánh chơn như của mình.Lúc đó trong tâm của bạn không còn vọng, không còn tưởng.
Nhưng hình như nơi đây chẳng có ai đến được trình độ đó hết, mà chỉ tưởng là mình đã tới thôi
H a ha .....
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks