bài viết trên rất chi li cho tu thiền nhưng áp dụng vào thời hiện đại nầy thì thiếu thực tế,tôi không dám khen chê gì nhưng nếu mà viết bằng kinh nghiệm của người đang tu thiền hiện nay thì thực tế hơn,bài nầy rập khuôn chứ không đi vào trọng tâm thiếu thực tế vì tâm ma trong thời siêu điện tử hiện nay nó đả biến dạng sang dạng khác vi diệu hơn tinh tế hơn cao siêu hơn nó củng giống như vi rút trong máy tính,chúng ta lấy cái của ngàn xưa mà áp dụng cho hiện nay theo tôi thấy còn thiếu sót nhiều lắm,,,,,,khi hành thiền thì chúng ta sẻ gặp dạng ma mà trì thủ lăng nghiêm nó không ép phê,mà phải dùng la de quét thì nó mới tiêu đó quí vị,,,,,,,,,quí vị có biết khoa học hiện nay nó nhân bản ra thành con người đó,thế có ai biết con người nầy nếu nó tu thiền thì tần số điện từ của nó có ảnh hưởng gì tới nội ma và ngoại ma không?