Trích dẫn Nguyên văn bởi batquantrai Xem Bài Gởi
chào bạn CAD, cho mình đính chính lại nhé, sinh năm : 1981 = tân dậu = mạng càn, thạch lựu mộc, cửa hướng đông nam đúng là hướng tốn, như vậy: tốn + càn = họa hại , thì cũng nên dùng gương, thêm nữa trong bát môn tiểu độn có 8 cửa như sau: hưu tại cung khảm - sanh tại cung cấn - thương tại cung chấn - đổ tại cung tốn - kiển tại cung ly - tử tại cung khôn - kinh tại cung đoài - khai tại cung càn . nếu tính cửa hướng đông nam thì có bài thơ như sau :
Hưu môn là cửa tốt thay , ra đi buôn bán cầu tài kiết xương
sanh môn ta đi có đường , xuất binh đắc thắng mãi thương có tài
Thương môn tật bệnh chẳng hay , ra đi gặp rủi chẳng may khó lòng
Đổ môn cửa ấy phải phòng , đi xa buôn bán chẳng xong việc gì
Kiển môn cũng chẳng ra chi , bán buôn phải giử phòng khi hao tài
Tử môn tật bệnh tai bay , trăm việc điều xấu đi rầy gặp hung
Kinh môn cũng chẳng nên dùng , bán buôn hao tán hải hùng tai nguy
Khai môn thì ta nên đi , mãi thương có lợi việc chi cũng hiền .
thân gởi bạn , chúc bạn buổi sáng tốt lành
Tôi cũng đang có ý định đưa chủ đề này nên diễn đàn để trao đổi. Rất may là bạn đã gợi ý và tôi cũng mạnh dạn bàn luận vài điều:

Theo học thuyết Tam nguyên của dịch học, mỗi người sinh vào năm nào sẽ có hai hướng thiên mệnh trong vũ trụ là:

+ Hướng Phục vị (cung Phi) -Tức là cung chuyển động. Cung Phi là cơ sở để lập hướng nhà, hướng bếp, bàn làm việc, giường ngủ...Trong cùng một tuổi (năm sinh) thì Nam và Nữ thường có cung Phi khác nhau. Ví dụ: Người sinh năm 1981 thì Nam=Khảm, Nữ=Cấn;

+ Hướng Sinh (cung Sinh)- Tức là cung tĩnh hay vị trí bản mệnh. Cung Sinh để xác định mối quan hệ hợp hay không hợp giữa người và người trong mối quan hệ phát triển. Trong cùng một tuổi (năm sinh) thì cung Sinh của Nam và Nữ là như nhau. Ví dụ: Người sinh năm 1981 thì có cung sinh là Càn.

Hiện nay có tài liệu luận giải chưa thống nhất hoặc không rõ ràng giữa cung Sinh và cung Phi, như cuốn Bách Gia Kỳ Thư của Vương Xuân Nam (dịch và biên soạn) thì lấy cung Sinh của mỗi người ứng cho tất cả các việc: Luận công đức, Hôn nhân, xây dựng...Thuyết này tôi có nghiên cứu nhưng thấy chưa thuận lắm.

Trong khi đó các tài liệu về PT Bát trạch thì lấy Cung Phi (Mệnh Quái) để xác định hợp hay không hợp giữa người với (nhà, mộ, giường, bếp, bàn làm việc...). Qua nghiên cứu cũng như ý kiến của những người hiểu biết về PT thì tôi thấy thuyết này phù hợp hơn.

Dùng Bát Môn để dự đoán (bói) mọi việc thì tôi có nghiên cứu, còn để xác định vị trí cửa theo PT thì chưa có duyên. Chắc là Cụ Lê Văn Nhàn vận dụng Bát quái trận đồ của người xưa để đưa ra những ý kiến như vậy? Nhưng ý ở đây có lẽ là khi chuẩn bị xuất hành ta lấy vị trí đứng vạch ra 8 cửa rồi từ đó vận dụng bài thơ trên để xác định hướng đi tốt-xấu cho phù hợp!? Tài liệu chính thống nào hướng dẫn việc mở cửa nhà theo Bát môn mong bạn chỉ giùm. Xin cám ơn trước!

Nhân đây cũng luận thêm về việc dùng pháp khí hóa giải mà NCD viện dẫn ở các bài viết cũng như hướng dẫn cho mọi người thì tôi thấy thế này: Các pháp khí được dùng và lưu truyền đến ngày nay thì tác dụng của nó chắc hẳn đã được kiểm chứng của thực tế. Tuy nhiên, để kiếm được các pháp khí cổ không phải dễ. Ví dụ: Xâu đồng tiền cổ Ngũ Đế đời nhà Thanh thì lấy đâu ra bây giờ? Mà nếu có thì là do xưởng X của ông Y ở thế kỷ XXI năm 2010 sản xuất hỏi rằng liệu có tác dụng không??? Còn Minh Chú Quan Âm thì dùng màu gì, treo ở chỗ nào hay là toòng teng ở cửa? Nếu như vậy thì cũng nên lưu ý là tranh Phật, tượng Phật không thể đặt (treo) tùy tiện đâu nhé.

Theo tôi, để tạo sự yên tâm cho gia chủ và có thể hóa giải nên dùng Chuông gió (mành) bằng Trúc (Mộc) treo ở cửa Đông Nam (Tốn) là dễ làm hơn cả./@