Tây du ký thì già trẻ xem đều hiểu, mỗi tuổi một hiểu sâu sắc hơn những triết lý truyền tải trong đó. Không phải ngẫu nhiên mà xây dựng các hình tượng nhân vật như vậy
Đường Tăng: Là người có chí lớn nhưng là người phàm trần và có những sai lầm hết sức trần tục.
Tôn Ngộ Không: Là người năng nổ, hoạt bát, tháo vát, luôn muốn phá bỏ những quy định, luật lệ, không ngại gian nan, nguy hiểm
Trư Bát giới: Là kẻ có tài nhưng chỉ ham hưởng thanh nhàn, khi hữu sự mới phát huy, còn khi bình thường thì giống kẻ ăn hại
Sa Tăng: Là người cam chịu, nhẫn nhịn
Ngựa Bạch: Cũng là nhân vật cam chịu để người khác sai khiến

5 nhân vật này phối hợp, bổ trợ cho nhau để cùng đi tới thành công.