Trích dẫn Nguyên văn bởi quangcom Xem Bài Gởi
Các nước có nhiều kito giáo thì ngày càng nhân đạo hơn và ngày càng có nhiều người bỏ đạo hơn. Ngày càng có nhiều người coi đạo chỉ là một nền văn hóa và thể hiện sự nghi ngờ về chúa hơn. Ngày càng có nhiều người thuộc các đạo khác đến ở và truyền bá hơn. Ngày càng giảm thiểu và đơn giản hóa các nghi lễ hơn. Ngày càng có nhiều người chỉ xem kito giáo như những hội đoàn mang tính chất tập hợp và giải trí chứ không phải tìm sự cứu rỗi hơn.
về cơ bản thì họ vẫn là những người tin Chúa. Có thể hôm nay an bình họ không cầu nguyện,nhưng lúc hoạn nạn họ sẽ cầu nguyện {coi những người đối mặt sự dữ trong diccovery thì biết},đó là nói về giới trẻ chung chung không riêng gì các nước có truyền thống ki tô giáo lâu đời mà cả việt nam,ấn độ,... cũng vậy.
nói chung họ cũng giống với nhiều người tin Chúa ở VN. Họ vẫn là người có đạo nhưng có điều không đạo đức mà thôi.
nhắc lại nhớ đến lần thứ 2 quỷ vương đc thả trong sách Khải Huyền,nó sẽ dùng chiến thuật bao vây những thành trì,làng mạc Chúa yêu thương .