
Nguyên văn bởi
duc_scorpio411
Trong kinh thánh tân ước lời bào nói ra cũng có giải thích phía sau. Song những người ngoại đạo lại chỉ thấy cái vấn đề chứ không biết hướng đi. Câu sau: " Không ai đến được với cha mà không qua thầy" Đó là cái mà chúng tôi tin theo.
Bởi Ngài là mặc khải sau cùng và trọn vẹn nên Ngài là đường.
Bởi Ngài đến để sửa dạy lề luật và dạy chúng ta biết về Thiên Chúa là tình yêu, khác với quan niệm trước giờ và sự xảo trá của bọn giả hình nên Ngài là sự thật.
Bởi Ngài là Chúa, làm chủ sự sống và ta sống trong Ngài nên Ngài cũng là sự sống.
Bởi đó, nơi Ngài cũng là nơi Thiên Chúa và bởi thế, trong Ngài và qua Ngài, Thiên Chúa ở mọi nơi.
Bookmarks