Ồ có lẽ bạn đang sai lầm trong tư duy ? vd đặt câu hỏi 1 đường bạn lấy ví dụ 1 nẻo rồi cho rằng đúng ? :)
vd hỏi rằng bạn định nghĩa thế nào là sự thật. Đó là câu thứ nhất
Câu thứ 2 sau khi bạn định nghĩa sự thật thì ĐỐI TƯỢNG NÀO HIỂU VÀ NHẬN BIẾT ĐỊNH NGHĨA CỦA BẠN ? Vì nếu không có ai nhận biết và hiểu cái gọi là sự thật thì hóa ra đó là ĐIỀU NGỚ NGẨN HAY SAO BẠN ?
Hy vọng bạn hiểu rõ và sẽ trả lời được nhé :D. vd trả lời câu này của bạn mà trong ôm bụng cười hoài, CHẢ LẼ CÁI XE ĐẠP NÓ CŨNG NHẬN BIẾT ĐƯỢC SỰ THẬT MÀ BẠN christan14 SẮP NẾU RA ? :D
Bạn đang làm công việc DIỄN TẢ LẠI Ý CỦA TC CHĂNG ? Nếu không thì làm sao bạn BIẾT Ý CHÚA MUỐN HAY KHÔNG MUỐN CHỖ ĐÓ CÓ SỰ SỐNG HAY KHÔNG ? Và đây chỉ là 1 hành động vô phép lần đầu HAY BẠN SẼ CÒN TỰ DIỄN DỊCH Ý THIÊN CHÚA THÊM NHIỀU LẦN NỮA VỀ BẤT CỨ VẤN ĐỀ NÀO BẠN MUỐN ? PHẢI CHĂNG BẠN MUỐN CHỨNG MINH MÌNH LÀ NGÔN SỨ CỦA CHÚA ?Nếu nói Thiên Chúa là "Sự Sống" nơi nào không có sự sống là không có Thiên Chúa? Thế là nói ngược! "Ai là nguồn gốc và khởi đầu của Sự Sống?" là Thiên Chúa! Chúa muốn nơi nào có sự sống sinh sôi thì Chúa tạo nên sự sống nơi đó và ban phát sự sống cho mọi loài nơi đó. Chúa không muốn thì không có!
Cũng như nói! "Vấn Đạo" không có ở nhà! Thì chả lẽ đồng nghĩa với "Vấn Đạo" nhà ta không tồn tại? Vô lý hết sức!
vd chỉ hỏi rằng tại sao có những nơi sự sống không hiện hữu , và nếu chiếu theo lý lẽ mà kt đưa ra thì nó không đúng. CÒN BẠN THÌ ĐANG CỐ GẮNG CHỨNG MINH BẠN LÀ NGÔN SỨ DIỄN ĐẠT LẠI Ý MUỐN CỦA CHÚA VỀ CÁC VẤN ĐỀ ĐANG BÀN LUẬN VỚI vd ? :D
:D :) ;)
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks