Khi không biết có thật hay không con người có hai phản ứng.
- Tin và thần tượng hóa nó.
- Không tin và bài bác nó.
Thực ra cả hai kiểu đều không đúng. Ta không biết thì ta chỉ là nhận thông tin mà thôi. Khi đó ta có thể nói chuyện như chuyện phiếm bình thường. Khi ta muốn tìm hiểu cái thông tin đó thì ta hãy nghiên cứu rõ ràng để từ đó có thể tăng niềm tin lên hoặc giảm niềm tin đi đôi chút. Khi ta tin hoặc không tin ta đã bịt cánh cửa của sự tìm hiểu lại như một cái chén đã đầy nước không thể rót thêm vào được nữa.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks