Ông vô định này, ông tu hành bao nhiêu năm mà nói những câu như thế? vì sao? là vì cứu người thì không nên hối hận, đâu có ai đánh ông mà ông khai là tu lâu năm là ẩn cư là có thần thông, lại nữa vì sao ông lại nghĩ rằng ông đua tài, chỉ cách để cứu người chứ đâu phải chỉ cách để đua tài, sao lại nghĩ không nên đua tài. Thế nữa tướng không có phân biệt là Nam hay Nữ sao ông lại bảo ông là nữ, tôi đâu có hỏi ông là nữ hay nam.
------------------------------------------
ừ!VO-PHÁP ,MINH ĐÀI ko biết tranh luận ,nếu lòng người ghép MINH ĐÀI cái tội khoe khoang thì MINH ĐÀI cũng cam chịu ,ko biết biện hộ mình , cái trước mắt VO-PHÁP nói tội gì MINH ĐÀI xin lãnh tội đó ,trên ko thẹn với trời ,dưới ko thẹn với người ,cửu quyền thất tổ ,VO- PHÁP càng nói MINH ĐÀI xin cám ơn A DI ĐÀ PHẬT