Đúng là xuất khẩu không cần suy nghĩ.... nói để thỏa cái tâm hiếu thắng và sướng cái bản ngã cá nhân... Xin hỏi dẫn chứng đâu?
Ngày nay đạo đức nhân loạt trượt dốc, sư phụ Lý truyền pháp ra hướng người người tu luyện theo Chân Thiện Nhẫn, từ đó cải thiện cả sức khỏe và tâm tính (http://www.mediafire.com/view/?kiiadvzrcigud2f) . Người buôn ma túy, phạm nhiều tội lỗi khi đắc pháp cũng hướng thiện sống tốt (http://www.mediafire.com/view/?h41kp9k46o073xv - Ảnh chụp từ báo pháp luật và đời sống, số tết tháng 1 năm 2011)
Pháp Luân Đại Pháp được cả thế giới trao tặng hàng ngàn bằng khen, còn bầu ra ngày Pháp Luân Công, tháng Pháp Luân Công... Riêng sư phụ Lý cũng được đề cử giải Nobel hòa bình hơn 4 lần...
Chẳng thấy chỗ nào là không tốt, chỉ có vài cá nhân quá khích chỉ thấy danh từ Pháp Luân Công hoặc Pháp Luân Đại Pháp, hoặc các học viên Pháp Luân công là lại giật nảy lên mà tuôn lời tóa mạ... mặc dù không ai dụng chạm gì đến họ... Thật đáng suy ngẫm...
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks