Bạn HT Mến,
Công nhận bạn khôn quá ta. Lựa cái dễ để học cho nó lẹ phải không? Bát Môn Thần Khoá khỏi nói là cũng biết là nó dựa vào 8 cửa (Hưu, Sanh, Thương, Đổ, Kĩển, Tử, Kinh, và Khai), và là phần dễ nhất của Kỳ Môn Độn Giáp. Tuy nhiên, thấy dễ như vậy nhưng rất là khó.
NN thấy bạn có thể lập quả theo cụ Thái Kim Oanh, tuy nhiên, những lời này phải ngẫm lại bằng không sai tuốt luốt làm cho những ai mới nghiên cứu đến nó đều cãm thấy thất vọng vì không đúng.
Bát Môn, Kỳ Môn cũng đều dựa vào Dịch là nền tảng chính, cho nên phải nghiên cứu về Dịch. Thêm nửa, NN thấy ở bên vietlyso có bài nói về Lạc Việt Độn Toán đó. Trong đó có những lời giãi về các cửa. Hãy lấy cái đó về nghiên cứu thêm. Và cái cuối cùng là phải tự mình suy ngẫm, bói và dần dần sẽ có kinh nghiệm.
NN nói suy ngẫm là chẳng hạn có một người nào đó có chuyện đi gấp. Mình muốn biết họ đi đâu, mình gieo liền một quẻ Bát Môn xem sao. Quẻ ứng vào cửa "Tử", nhìn thấy sợ gần chết, nhưng Tử cũng có nghĩa là sự chấm dứt, cái chết, v.v... và cuối cùng thì biết người đó đi dự một cái đám tang của mẹ một người bạn. Hoặc là, coi một quẻ cho một người đang định mở một cái nhà hàng, nhưng không biết có nên mở ở chổ đó hay không? Mình gieo một quẻ Bát Môn, nếu nhà hàng đó đi vào cửa "Tử" thì chớ đi vào, bằng không là không còn mạng để trở ra đó.
Thân
NN
p.s.: Khi bạn nghiên cứu về Bát Môn thì hãy cẩn thận trong giờ gieo quẻ. Tốt nhất là đừng gieo vào những giờ Không Vong, bằng không quẻ sẽ không linh ứng vì giờ đó mấy ông thần ổng rũ nhau đi nhậu. Qua giờ đó, thì "làm việc" trở lại. Tuy nhiên, về Kỳ Môn thì những giờ "Không Vong" thì mấy ông tướng lại làm việc "cật lực" cho nên, nếu đi đánh bài là hết xẩy luôn vì "Đổ Pháp Môn" phải dựa vào "Không Vong" để tính Cô, Hư. Áp dụng Cô, Hư bí pháp vào Kỳ Môn thì không ai có thể thắng được mình đâu.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks