thật ra bạn chẳng làm gì chướng ngại cho tôi, mà tôi thấy chướng mắt ở cái chỗ bạn dùng từ quá miệt thị người khác. Tui tu là thuộc loại tu hú, nên chẳng cần để ý mấy cái ý vớ vẩn đó, tính tôi thấy điều thiện hết lòng làm, thấy điếu xấu ác không bao giờ để yên. Tôi thích làm không thích nói, mấy kẻ vào đây viết toàn đạo lý phật đà chứ mấy ai làm được những gì mình viết. Chỉ thích lấy lời phật dạy tô vẻ cho sự hiểu biết của mình. Làm vậy để làm gì, tu được mới hay. Dân giang hồ, dân bán cá biết tới chùa tụng kinh niệm phật thì cũng sẽ thành phật. Còn người nói nhiều, làm không bao nhiêu thì thành cái gì?
kệ họ đi bạn...khà...khà...cứ vui tươi để an lạc mà sống..đi bạn..
thôi lão đi bắt chuồn chuồn đây..
Hoàng Đế Spam Chủ Tịch Hội Đồng KHOA HỌC HUYỀN BÍ - TÂM LINH - HUYỀN THUẬT.
Bookmarks