Trích dẫn Nguyên văn bởi takhamphucta Xem Bài Gởi
Nếu không có linh hồn thì tu để lam gì vào tứ thiền cũng có để làm gì đâu chẳng có cái ý nghĩa gì cả vì khi chết đi là hết người ta khi sống có thể thỏa thích làm điều ác gây bao nhiêu nghiệp chướng cũng đk vì khi chết đi la hết vậy ông thích thông lạc và ban tu giai thoát để làm gì ma noi ko có linh hồn . Người âm là hoàn toàn thật có thế giới cực lạc và thế giới này đk lập nên là từ chơn tâm chính mình nên thế giới ấy không phải là tưởng tri vì nó đk phát xuất từ chơn tâm và từ chơn tâm hoá hiện chính bạn và ông thầy TTL đang tưởng tri. Ngũ uẩn giai không có nghĩa là người tu quét sạch sắc thọ tưởng hành thức thì đi đến chơn tâm viên mãn chon tâm thì ko chịu nhận lại đi luận thức chỉ có người giác ngộ mới dùng tào lao Trao ôi ! Sao tâm hồn con lại buồn rầu đến quá đỗi
Tkpt đính chính lại là không có linh hồn mà chỉ có thần thức thôi