trông giống kiểu lăng mộ, bề ngaòi là tháp, chùa , tượng....nhưng linh bên trong, là gì mới quan trọng
quả này mà trấn yểm thì khó đỡ, vì nhiều ngừoi toàn tâm toàn ý kính lễ
số nhiều là con số ....đáng ngại
Việc trấn yểm chùa tháp của việt nam bởi các sư trung quốc , tây tạng...và pháp sư ngoại bây giờ tràn lan, tự nguyện, cầu mong, ko khó khăn phức tạp như thời cao biền trấn sông tô lịch
...
MInh đức: Đức pháp vương nào vậy bạn
http://www.thegioivohinh.com/diendan...d.php?t=377769
......Không thích hợp ở đây và lúc này
Để đưa cho những lời chỉ dạy sâu xa và bí mật như thế.
Thật ra, nếu khó giữ gìn chỉ những thệ nguyện sơ học
Thì những cam kết sâu xa của Mật thừa
Là cực kỳ khó khăn để hộ trì.
Những vị thầy mật thừa của thời bây giờ
Là những thiền giả trên danh nghĩa.
Nếu giải thoát được chỉ bằng có một cái tên
Thì anh, chắc chắn, cũng có thể đạt giải thoát
Bằng cách gọi chính anh là một vị Phật!
.......
Uống bia độc hại vào
Họ đánh trống khua chiêng một cách vô nghĩa
Và trước mặt những người không thích hợp để nghe
Thốt ra những mật chú
Như thế sự sa đọa chính thứ bảy(30) rơi trên đầu họ như mưa.
....Đó chính là lời dạy của ngài milarepa (sinh nam 1052), vào thời mà sự giác ngộ dễ hơn, và sự sa đọa ít hơn, ít yếu tố như trong kinh pháp tận diệt hơn
và giờ đây là năm 2012, họ đi máy bay , ở những khách sạn loại sang...gọi là vì các thầy ấy có phứoc...để truyền pháp...hay nói đúng hơn....đọc sơ qua vài trang trích dẫn đấy đó, nghe sơ sài chán ngắt hơn bạn tự đọc lời khai thị của đức Liên hoa sinh, hay giải thoát trong lòng bàn tay....vẩy chút nước lã bằng những chổi màu mè, phát vài hạt thuốc tiên...sau đó tôi biết chắc có ngừoi do nghiệp trổ đúng thời điểm, về đã nhập viện ngay, với chứng sốt cao, sau khi tận tụy đi theo các đoàn
Rơm nổi vàng chìm
và các vị sư cao quí thường thì ẩn dật, ..dù nhập diệt như đức Phật, cũng hóa hiện được bằng nhièu cách cứu độ thuýêt pháp cho chúng sinh, mà ko cần biểu diễn với những tấm thiệp quảng cáo rùm beng
Bookmarks