:051: :tee:
nguoi ta co the goi hon nguoi chet ve, vay nguoi ta o bi quyet gi or cau than chu nao khong.... tra loi dum em nha![]()
:051: :tee:
nguoi ta co the goi hon nguoi chet ve, vay nguoi ta o bi quyet gi or cau than chu nao khong.... tra loi dum em nha![]()
Cũng tùy người, thì dụ gặp người khoái nhậu thì thắp 3 cây nhang, nói là mời về nhậu có mồi bắt lắm thế là họ về thôi.![]()
Có Chứ ! các vị thầy bà đó phải đầu tư các trạm phát sóng khuếch đại tầng số, kô những thế họ còn phải làm sao kô bị ò í e như dịch vụ mobil hay vina vì bị nghẽn mạch , nếu kô khi gọi được hồn lên bị nghẽn mạch hồn kô chịu về thì chết .
gọi hồn thì mình ko biết mình chỉ biết cách giúp người sắp chết sống thêm thôi đó là dùng đôi dép của họ đặp từng bước từng bước từ chổ họ năm bệnh ra tới cửa cái
--mà gọi hồn về ko dc thì dùng cầu cơ mà triệu họ về hỏi chứ gọi hồn là gì nhìn thấy dáng và cử chỉ của họ thêm sợ
nhưng mà mức đô nguy hiển nó như thế nào. nhưng mà phương pháp nó ra sao , chỉ em nha
Gọi hồn dưới dạng nào? đồng tử, áp hồn vào người thân, hay hiện hình... Tùy theo cách thức mà có những phương pháp khác nhau và đặc biệt họ phải có tổ của họ. Tổ là 1 dỏng vô hình gồm các quý ngài thiêng liêng. Tùy theo khả năng của dòng tổ đó mà có những cách gọi hồn khác nhau và những câu chú kêu gọi khác nhau. Có những vị họ không cần tổ nhưng dòng tổ tiền kiếp vẫn theo họ nên họ vẫn còn có khả năng, khi dòng tổ đó rời họ thì họ không còn khả năng nữa.
Trời ơi, kêu người chết về để họ nhát ma mình chết theo à?
dễ ợt,bạn lấy cái khăn đắp mặt người chết lại,khi đến giờ cúng cơm thì lấy ra,đắp lên mặt mình,ngồi ở dưới bàn thờ nhìn lên sẽ thấy,bà của mình đã làm rồi và thành công mỷ mãn
Híc, nghe ghê quá, huynh nói thật không vậy ? khăn đắp mặt người chết đódễ ợt,bạn lấy cái khăn đắp mặt người chết lại,khi đến giờ cúng cơm thì lấy ra,đắp lên mặt mình,ngồi ở dưới bàn thờ nhìn lên sẽ thấy,bà của mình đã làm rồi và thành công mỷ mãn
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks