Nguyên văn bởi
tongquan
" Nhân dân luôn luôn đúng và hướng về lẽ phải " . Đó là sự thật ( nhân dân là tập thể người dân - không phải chỉ vài cá nhân hay nhóm lợi ích nào ) .Điều này không ai dám phủ nhận bao giờ .
Thời vừa sau 1975 , nhà nước kêu gọi thì được đông đảo người dân ủng hộ , vì lúc họ vừa mới có lòng tin . Còn hiện nay có kêu gọi được không ? Hay phải bắt buộc thì dân mới làm ...và rồi họ hỏi ngược lại : Để làm gì vậy ? có bị thất thoát không ? . Thử hỏi lòng tin của dân có còn như trước hay không .
Mà thôi ...! Có tranh luận cũng chẳng lợi ích gì , chẳng thay đổi được gì , cứ hồn nhiên mà theo dõi diễn biến xảy ra tự nhiên vậy . Cái vòng lẩn quẩn lập lại càng nhiều càng hay . Vì vậy cũng nên thay đổi quan điểm thuận theo ý trời : Ngầm hoan hô việc làm của pháp luật - Đúng rồi , nơi nào biểu tình càng lớn thì các anh càng mạnh tay vào , bắt nhốt tù tra khảo mạnh vào , đàn áp mạnh vào ...
Rồi chuyện gì đến nó sẽ đến .
Sao mình không nghĩ ra nhỉ ?!
Bookmarks