Trang 1 trong 2 12 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 27

Ðề tài: Cô bé 11 tuổi TpHCM có khả năng làm đồ vật phát cháy

  1. #1

    Mặc định Cô bé 11 tuổi TpHCM có khả năng làm đồ vật phát cháy

    Lạ lùng cô bé làm đồ vật bốc cháy

    Cô bé đi đến đâu, nói đến cái gì là nơi đó, vật đó bốc cháy?


    Các vật dụng bốc cháy ngày 12/5 tại nhà cô bé Th

    Hàng loạt vụ cháy được cho là do cô bé 11 tuổi gây ra. Các nhà khoa học đang quan tâm đến trường hợp kỳ lạ này.

    Sáng 13/5, anh C., bác ruột của cô bé Th. cho biết: sáng 12/5, tủ quần áo của gia đình cháu tại khu tập thể A75 (đường Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM) bỗng dưng bốc cháy khiến cả nhà phải gọi lực lượng cứu hỏa đến dập lửa.

    Anh C cho biết thêm, tủ quần áo của nhà cháu Th không hề nằm gần nguồn nhiệt hay hệ thống điện nào.

    Quá lo lắng, gia đình bé Th. phải dọn hết đồ đạc dễ cháy đi nơi khác, bởi ngay cả chiếc ghế xoay để lại nhà cũng phát hỏa.

    Trước đó, nhiều thiết bị điện trong nhà anh C (ở khu dân cư chợ Tân Sơn Nhất, phường 3, quận Gò Vấp, TP.HCM) cũng phát cháy khi cô bé Th. có mặt tại đó.

    Anh C. khẳng định, hiện tượng cháy xảy ra tại gia đình cháu Th. và họ hàng đều có liên quan đến bé Th.

    Theo lời kể của bố bé Th, hiện tượng kỳ lạ bắt đầu từ cuối tháng 4/2012. Khi cô bé đi đến đâu, điện trong nhà bị mất đến đó. Chưa thể khẳng định bé có năng lực đặc biệt hay không, gia đình đưa Th. sang nhà bà con và điều kỳ lạ (cháy ổ cắm, sạc pin điện thoại...) vẫn tiếp tục xảy ra.

    Anh Phạm Minh Nhựt (ngụ đường Quang Trung, phường 8, quận Gò Vấp, TP.HCM), một thợ điện gia dụng lành nghề, đã nhiều lần sửa đồ điện do gia đình anh C., kể lại: "Cuối tháng 4/2012, tôi đến nhà anh C. thay ổ điện. Theo lời gia đình, ổ điện bị hỏng do bé Th. gây ra. Chiếc ổ cắm điện vẫn bình thường, không bị chập điện, dây điện vẫn nguyên vẹn. Nhưng mặt bên ngoài ổ cắm điện lại bị nung chảy với một sức nóng rất lớn gây ra. Đây là hiện tượng vô cùng lạ, giống như ai đó dùng hàn xì phun lửa vào ổ cắm vậy”.

    Trong lúc đang thay ổ cắm, anh Nhựt lại chứng kiến một vụ cháy khác khiến anh "nổi gai ốc": “Khi đó, tôi vừa thay ổ cắm bên nhà anh C. thì lại nhận được yêu cầu qua một nhà bà con khác của cô bé Th. ở gần đó để sửa một số thiết bị điện. Hóa ra, khi đến nhà bác, cô bé đã làm cháy ổ cắm điện, khiến mọi người phải đưa bé sang nhà bà con bên cạnh và tại đây bé lại gây ra vụ cháy khác…”.

    Tại nhà người bà con này, anh Nhựt được chứng kiến lửa phụt lên từ dây kéo công tắc chiếc quạt treo tường.

    "Tôi đang sửa ổ cắm thì bé Th đứng ngoài hiên nhà nói "Bác ơi, cháy quạt kìa…”. Tôi nhìn về phía chiếc quạt treo tường đúng lúc lửa phụt lên cháy đứt cả sợi dây kéo công tắc quạt".


    Ngôi nhà của bé Th

    Theo lời anh Nhựt, khi bé Th. nói cháy đồ vật gì đó, thì vài giây sau vật đó sẽ bốc cháy ngùn ngụt.

    Trong khi đó, bố bé Th. cho biết thêm, các hiện tượng cháy đồ đạc chỉ xảy ra khi bé Th thức, vào trưa nắng nóng oi bức, còn vào sáng, chiều tối hoặc khi trời mát hoàn toàn không xảy ra hiện tượng gì.

    Quá lo lắng, gia đình đã đưa cháu Th. đến Trung tâm cảm xạ địa sinh học thuộc Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng, TP.HCM. Tại đây các nhà khoa học cho bé đeo một thiết bị để kiểm tra thì không thấy hiện tượng cháy nữa, nhưng bé lại bị co giật. Khi tháo thiết bị này ra, hiện tượng co giật hết, nhưng lại xảy ra cháy.

    Hiện gia đình bé Th. rất mong muốn các nhà khoa học có thể lý giải hiện tượng kỳ lạ trên.

    (24h.com.vn)
    Last edited by Love_Tamlinh; 15-05-2012 at 05:33 PM.
    Một mình một ngựa một trường thương
    Hùng dũng xông pha chí quật cường
    Cứu được ấu chúa lòng trung ấy
    ngàn đời chỉ có Triệu Tử Long.

    Thường Sơn Triệu Tử Long

  2. #2

    Mặc định

    đây là khả năng tự phát không qua luyện tập nên k kiểm soát được
    nhiều nhà khí công qua luyện tập có thể làm được điều này nhưng kiểm soát được
    nên theo mình nghĩ,các nhà khí công có bài tập cho bé trên kiểm soát được vấn đề
    Trân trọng

  3. #3

    Mặc định

    Clip: em bé phát cháy- VTV1

    Bé gái khiến đồ đạc phát cháy ?

    Sáng 12.5, một căn nhà trong khu tập thể A75 Bạch Đằng, P.2, Q.Tân Bình (TP.HCM) bỗng phát cháy nhưng may mắn được dập tắt kịp thời. Nguyên nhân vụ cháy được cho là xuất phát từ hiện tượng lạ của bé gái 11 tuổi trong gia đình: bé ở đâu thì đồ đạc gần đó bốc cháy.


    Chiếc tủ quần áo trên lầu bị cháy hôm qua - Ảnh: Thanh Tùng

    Anh V., bố của bé gái, kể từ nhỏ tới lớn, bé phát triển bình thường. Một tháng trở lại đây, gia đình phát hiện bé có những hiện tượng bất thường. Ban đầu, các công tắc điện bằng nhựa ở nhà bị chảy ra (giống như để gần nguồn nhiệt lớn). Tiếp theo là các thiết bị liên quan đến điện (ổ cắm điện, dây dẫn điện, cục sạc điện thoại) bốc cháy khi bé ở gần. Gia đình đưa bé sang nhà bác và cậu ở thử vài hôm xem sao, thì đồ đạc ở đây cũng bốc cháy. Đưa bé về lại nhà, đồ trong nhà tiếp tục bị cháy nên gia đình khẳng định hiện tượng cháy có liên quan đến bé.

    Tiếp tục theo dõi hiện tượng lạ

    Trao đổi với chúng tôi qua điện thoại, chuyên gia cảm xạ Dư Quang Châu, Giám đốc Trung tâm cảm xạ địa sinh học, cho biết: "Chúng tôi có tiếp nhận trường hợp bé gái nói trên. Qua kiểm tra điện từ trường (đo ngay tại nhà bé) thì không có sự bất thường. Nhưng qua đo chỉ số RFI (thiết bị hiện ảnh trường cộng hưởng, cho ra thông tin chi tiết các dạng hào quang và các trường năng lượng sinh học) thì thấy nghi ngờ bán cầu não bên phải có vấn đề, nên cho bé đeo vòng đá thạch anh ở tay bên trái để tác động cân bằng cho não phải. Gia đình cho biết khi đeo vòng thì hiện tượng cháy không còn nhưng bé bị co giật, nên chúng tôi cho tháo vòng ra. Chúng tôi rất quan tâm và vẫn tiếp tục theo dõi, tìm hiểu trường hợp lạ này".

    Gia đình đưa bé đến Trung tâm cảm xạ địa sinh học (thuộc Trường ĐH quốc tế Hồng Bàng, Q.Tân Bình), các chuyên gia tại đây cho bé đeo vòng đá thạch anh. Khi bé đeo vòng này thì không xảy ra tình trạng cháy nữa, nhưng bé lại bị co giật. Tháo vòng ra, co giật giảm dần, nhưng lại xuất hiện tình trạng cháy…

    Trưa 2.5, cả nhà đang ăn cơm ở tầng trệt thì nghe mùi khét ở lầu 1, chạy lên thấy khói trong tủ quần áo bốc ra, may mà gia đình dập tắt kịp. Khoảng 30 phút sau, tấm nệm ở lầu 1 cũng bốc cháy. Lúc này, gia đình quá sợ nên dọn hết các đồ đạc quan trọng trong nhà đi nơi khác, chỉ để lại bộ bàn, giường nệm, tủ âm tường trên lầu, nhưng tối đó, chiếc ghế xoay trên lầu cũng bị cháy. Giữa tuần qua, bé đang ngồi với mẹ thì chiếc áo đang mặc cũng phát cháy; bé vào nhà vệ sinh thì tấm nhựa nắp bồn cầu bốc cháy theo…

    Anh V. kể tiếp: Gia đình lo sợ nên lúc nào cũng chuẩn bị xô nước, khăn ướt, bình cứu hỏa để gần nơi bé ngủ. Nhưng hiện tượng đồ đạc bốc cháy chỉ xảy ra khi bé thức mà thôi. Sáng qua 12.5, bé lên lầu lấy quần áo giúp mẹ, khi bé vừa quay xuống thì 2 phút sau chiếc gường nệm, tủ quần áo, đồ đạc trên lầu bốc cháy dữ dội, buộc phải gọi cứu hỏa đến chữa cháy.

    “Gia đình cũng đã đưa bé đến hai BV xét nghiệm máu, khám thần kinh, mọi thứ đều bình thường. Hiện chúng tôi rất lo lắng và mong muốn các nhà khoa học quan tâm làm rõ vì sao có hiện tượng quá lạ như thế?”, anh V. bày tỏ.

    Thanh Tùng
    http://www.thanhnien.com.vn/pages/20...phat-chay.aspx

    .................................................. ......

    Gia đình bé gái khiến đồ đạc phát cháy cầu cứu các nhà khoa học

    Về trường hợp bé gái 11 tuổi, học lớp 5, ở Q.Tân Bình, TP.HCM bỗng nhiên khiến đồ đạc phát cháy, tiếp xúc với Thanh Niên hôm qua, gia đình rất nóng lòng mong các nhà khoa học nhanh chóng vào cuộc tìm hiểu hiện tượng lạ này để có cách chữa trị cho bé.

    Ngoài những hiện tượng lạ ở bé gái 11 tuổi mà Báo Thanh Niên đã thông tin ngày 13.5, thì anh V. (bố bé gái) còn cho biết thêm: sau một loạt vụ cháy đồ đạc xảy ra trong gia đình và ở nhà những người thân khi bé hiện diện, trước lễ 30.4, gia đình có đưa bé ra TP.Vũng Tàu, khi đưa bé vào ở khách sạn G., thì ổ điện tại đây phát cháy. Lo ngại nhiều người biết nên gia đình đưa bé đến ở một khách sạn khác thì chiếc điện thoại bàn trong nhà vệ sinh tại đây cũng phát cháy. Thậm chí ngắt hết các nguồn điện trong phòng thì hai chiếc điện thoại bàn và một công tắc điện cũng bị cháy. Sau đó, gia đình đưa bé về lại nhà ở TP.HCM thì tiếp tục xảy ra một loạt vụ cháy như Thanh Niên đã đề cập ở bài viết trước.


    Vụ cháy lớn xảy ra tại nhà bé gái hôm 12.5 - Ảnh: Thanh Tùng

    Ngoài việc sơ tán hết đồ đạc trong nhà (chỉ để lại mấy chiếc giường, tủ trên lầu, bộ bàn ở phòng khách, phòng bếp); mọi hoạt động của bé đều có người thân theo sát để nếu xảy ra cháy thì dập lửa kịp thời; gia đình còn thông báo cho trường nơi bé đang học (bé học lớp 5) biết, nhằm phát hiện kịp. Nhưng thứ ba tuần trước, khi xe của trường đón bé, thì chiếc ghế trên xe bé ngồi cũng phát cháy. Cùng ngày này, khi bé đến trường thì cây lau nhà và thùng rác trong nhà vệ sinh ở đây cũng phát cháy. Đỉnh điểm là vụ cháy lớn hôm 12.5, phải huy động 4 xe cứu hỏa đến dập tắt lửa.

    “Rất nhiều thiết bị trong nhà như dây truyền hình cáp, internet, công tắc điện, ổ cắm điện, dây dẫn bình nước nóng lạnh, quạt... cứ liên tục bị cháy, mà chỉ cháy phần vỏ bên ngoài”, anh V. nói. Theo anh V., hiện tượng lạ chỉ xảy ra khi bé thức. Khi đồ đạc phát cháy, người bé không có biểu hiện phát tia lửa, cũng không nóng sốt mà bé chỉ nói “con hơi mệt”.

    Về chi tiết “khi bé ngủ thì hiện tượng cháy đồ đạc không xảy ra”, chuyên gia cảm xạ Dư Quang Châu - Giám đốc Trung tâm cảm xạ địa sinh học (thuộc Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng), phân tích có thể khi bé ngủ thì “bán cầu não không suy nghĩ”. Ông Châu cho biết thêm, sáng 13.5, chuyên viên của trung tâm đã đến nhà bé gái để đo chỉ số RFI (cho ra thông tin về các dạng hào quang và các trường năng lượng sinh học) và hướng dẫn bé tập luyện một số động tác rung động, thư giãn.

    Hôm qua, gia đình cũng đưa bé đi làm tiếp một số xét nghiệm, CT Scaner não, điện não... để nhờ người gửi cho các trung tâm nghiên cứu của các nước tìm hiểu. “Gia đình rất ngại nhiều người tò mò vì hiện tượng lạ này nên không dám cung cấp thông tin cho một số báo đến tìm hiểu. Nay qua Báo Thanh Niên, chúng tôi rất mong được các nhà khoa học quan tâm nghiên cứu, có cách chữa trị giúp cháu”, anh V. nói.

    Năm ngoái, dư luận xôn xao về trường hợp bé gái 3 tuổi ở một ngôi làng nhỏ thuộc tỉnh Antique của Philippines. Theo tờ The Inquirer, nhà chức trách địa phương cùng hàng trăm người dân chứng kiến cô bé nhìn vào chiếc gối rồi nói “gối cháy” và lửa lập tức phừng lên. Điều này khiến chính quyền phải điều động xe cứu hỏa đến túc trực tại nhà cô bé. Đến nay, chưa ghi nhận được thông tin mới nào về tình hình của bé hay xác nhận của giới khoa học.

    Đặc biệt hơn, bà Nina Kulagina (1926 - 1990) tại Liên Xô (cũ) cũng được biết đến với khả năng tự tạo ra lửa. Theo cuốn Psychic warfare: Threat Or Illusion? xuất bản hồi năm 1983, bà Kulagina có khả năng tập trung năng lượng để gây cháy khi cần. Tuy nhiên, đến nay, khoa học vẫn chưa có được giải thích đầy đủ về những hiện tượng trên.

    Một số tài liệu cho rằng các “thần lửa” nói trên có thể kích thích tốc độ các hạt nguyên tử của hiện vật để khiến chúng bốc cháy.

    (Hoàng Đình)


    Thanh Tùng
    http://www.thanhnien.com.vn/pages/20...-khoa-hoc.aspx
    vẫn còn đi còn đi

  4. #4

    Mặc định Cô bé 11 tuổi TpHCM có khả năng làm đồ vật phát cháy

    Cha của em bé xác nhận, những thông tin báo chí đăng thời gian gần đây về việc con gái anh có khả năng gây cháy là đúng sự thật. Hiện bé đang được chăm sóc cẩn thận, theo dõi sát sao 24/24h.


    Liên quan đến vụ việc một bé gái 11 tuổi có khả năng gây cháy các đồ vật ở khu A75 Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM, chiều ngày 13/5, chúng tôi đã tiếp xúc với anh T. – bố bé gái. Anh T. cho biết, những ngày qua anh nhận được nhiều cuộc điện thoại liên hệ để tìm hiểu việc con gái anh có khả năng gây cháy các đồ vật trong nhà.

    Thời gian đầu, gia đình không muốn thông tin đến báo chí nhưng sau vài lần đắn đo, anh T. và gia đình quyết định cho báo chí tiếp cận thông tin. Anh T. cũng mong muốn, qua báo chí có những chuyên gia, nhà khoa học trong, ngoài nước biết đến tìm hiểu kỹ tình trạng bé gái nhằm giúp bé chữa trị dứt bệnh, gia đình sớm có cuộc sống ổn định, bình thường.

    Đỉnh điểm vừa rồi là vụ cháy xảy ra lúc 9h sáng ngày 12/5. Nhiều đồ vật còn sót lại trên lầu 3 như ổ cắm điện, máy quạt, giường, tủ quần áo… có nhiều vết cháy nham nhở, có cái cháy rụi. Nguyên nhân vụ cháy được cho là do con gái anh T. gây ra, bởi bé có khả năng đốt cháy đồ vật bất cứ lúc nào có thể. Không phải do bé nghịch lửa gây cháy mà do khả năng tự thân bé phát ra “nguồn siêu năng lượng”.
    Những người mua bán ve chai chờ đợi, thu lượm đồ vật bị cháy do nhà bé gái vứt đổ tại bãi rác gần đó

    “Hơn một tháng qua, những sự việc liên quan đến “sự cháy” của bé khiến gia đình tôi lo lắng, mệt mỏi, căng thẳng” – anh T. chia sẻ. Anh T. nhớ lại, ban đầu những CB ngắt điện trong nhà anh bị sự cố ngắt điện liên tục. Gia đình nghi có hiện tượng chập điện nên gọi nhân viên điện lực xuống tìm hiểu. Qua nhiều lần kiểm tra, không ai phát hiện chuyện gì bất thường. Một tuần sau đó gia đình anh T. sinh hoạt bình thường, nhưng sau đó lại chuyển sang tình trạng các ổ điện trong nhà bị cháy liên tục.

    Những đồ vật như dây dẫn điện, cầu dao, công tắc điện bỗng chảy nhão ra, có khi bốc cháy khi bé gái đến gần. Ban đầu gia đình không nghĩ đến nguyên nhân cháy liên quan đến bé, nhưng vài lần như thế gia đình nghi ngờ nên chuyển bé đến nhà người bà con để kiểm chứng thì những đồ vật trong nhà mà bé đang cư ngụ cũng bốc cháy tương tự.

    Bé lại được đưa về nhà thì sự việc lại tiếp tục xảy ra như tình hình ban đầu. Đến lúc này gia đình khẳng định những vụ cháy khác thường có thể “tác nhân” chính là bé gái.
    Ngôi nhà với 3 tầng lầu nằm tại khu A75 Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình - nơi bé gái và gia đình đang cư ngụ

    Thời điểm nghỉ lễ 30/4 gia đình cho bé đi chơi tắm biển ở Vũng Tàu, khi bé đến ngụ phòng khách sạn thì các ổ cắm trong phòng cũng cháy đen. Có lúc bé đang ăn cơm tầng dưới nhà thì phía tầng trên nhà bị cháy.

    Sự việc ngày càng nghiêm trọng, cách đây vài ngày, trong khi đang ngồi chơi với mẹ, áo của bé bất ngờ bốc cháy nhưng được dập tắt kịp thời. Lần khác, trong khi ngồi trên bồn cầu đi vệ sinh, bé bảo nóng đùi, gia đình chạy vào thì phát hiện miếng nhựa của bồn cầu bị cháy xém một góc.

    Vụ cháy xảy ra gần đây nhất là khi bé lên lầu ba lấy đồ, lúc quay xuống nhà thì tầng trên đó phát cháy, gia đình luống cuống bất ngờ nhưng không thể dập tắt được nên đã báo cảnh sát.

    Nhận tin báo cảnh sát PCCC với 4 xe nước đến khống chế và dập tắt sau 30 phút. Hậu quả toàn bộ vật dụng tại tầng 3 cháy rụi.

    Hiện tại những đồ vật liên quan đến điện và có thể gây cháy như máy giặt, ti-vi, tủ lạnh, quạt máy, quần áo… được gia đình di chuyển ra khỏi nhà. Anh T. cũng cắt cử người túc trực 24/24 giờ bên cạnh bé phòng chuyện bất trắc xảy ra.

    Buổi tối, khi ngủ bé được “chỉ định” nằm giữa bố mẹ, bên cạnh là các xô nước để kịp thời dập lửa, kèm đó là chiếc khăn tắm nhúng sẵn nước…
    Bố bé gái đang trò chuyện cùng PV vào chiều ngày 13/5

    Gia đình cũng đã đưa bé đến nhà cảm xạ Dư Quang Châu - Giám đốc trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng cảm xạ địa sinh học thuộc Đại học Quốc tế Hồng Bàng - để khám và chữa trị. Sau khi tiến hành đo đạc, nhà cảm xạ cho biết, cơ thể bé phát ra năng lượng, bán cầu não của bé "có vấn đề".

    Biện pháp chữa trị tạm thời nhằm "cân bằng" năng lượng là đeo một chiếc vòng thạch anh vào cổ tay. Tuy nhiên sau khi về nhà được vài ngày, bé gái lên cơn co giật. Riêng "sự cháy" của bé thì không xảy ra nữa. Sau đó gia đình đành tháo vòng thạch anh khỏi tay cháu bé.

    Nhà cảm xạ cũng cho biết, xét về mặt khoa học đến thời điểm này vẫn chưa giải thích được tại sao bé gái có khả năng kỳ lạ đó. Đây là trường hợp đầu tiên ở Việt Nam. Trên thế giới, có những trường hợp nghiêm trọng hơn là người có thể tự bốc cháy.

    Được biết, năm lên 3 tuổi, bé gái bị một tai nạn nghiêm trọng, tuy nhiên, sau đó bé không có gì bất thường cho đến khi có biểu hiện lạ cách đây hơn một tháng. Những ngày qua, gia đình đã đưa bé đi khám ở BV Chợ Rẫy và BV Nhi đồng 2, nhưng đều không phát hiện điều gì bất thường trong cơ thể bé.

    Những hình ảnh đồ vật bị cháy tại do ảnh hưởng "năng lượng đặc biệt" bé gái 11 tuổi:
    Trần nhà cháy đen, hư hỏng, loang lổ do ảnh hưởng "năng lượng đặc biệt" của bé gái gây ra vụ cháy.
    Phích điện, ổ cắm trên vách tường bị cháy đen.
    Máy quạt phần đuôi cháy rụi.
    Bồn cầu bị cháy xém một góc.
    Miếng nệm phía trên bị cháy khiến giường gỗ bên dưới bị "lây".

    Theo VTC
    Ngày ngày đêm đêm ngắm cảnh nhân duyên cùng Nhật Nguyệt
    Nhân nhân thế thế "đối nhân xử thế" chốn nhân gian

  5. #5

    Mặc định Lý giải hiện tượng cô bé làm đồ vật cháy ở TP.HCM

    Vài ngày tới, Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người sẽ cử người vào nghiên cứu, tìm ra phương pháp chữa trị cho bé Th (11 tuổi), cô bé khiến đồ đạc bốc cháy mỗi khi hiện diện.


    Sáng 14/5, nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải (Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người) cho biết, ông vừa nhận được đơn của gia đình cháu bé (ở quận Tân Bình, TP.HCM) có khả năng làm đồ vật trong nhà bốc cháy, với mong muốn cá nhân ông cũng như cơ quan này vào cuộc nghiên cứu hiện tượng kỳ lạ trên và tìm ra cách chữa trị cho con gái họ.

    Nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải khẳng định, hiện tượng cơ thể người có thể phát ra nguồn lực làm cháy đồ vật như cô bé Th là hiện tượng khoa học có thật.

    Nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải

    Ông Hải cho hay, những hiện tượng như vậy xảy ra không ít trên thế giới cũng như tại Việt Nam.

    Theo ông Hải, thế giới có nhiều cách giải thích khác nhau về hiện tượng này. Theo quan niệm phương Tây, đây là hiện tượng "Poltergeist" (tạm dịch là "ma quấy"). Nhưng ma ở đây không có nghĩa là "con ma", mà muốn nói về một hiện tượng kỳ quái. Quan niệm phương Đông gọi đây là "luồng hỏa xà", bên Phật giáo gọi là "lửa tam muội" .

    Các bức ảnh gia đình bé Th. gửi ra Trung tâm

    Các nhà khoa học tại Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người đã nghiên cứu về các hiện tượng này và kết luận, đây là hậu quả của việc cơ thể người có những thay đổi về hormon nội tiết (diễn ra mạnh ở tuổi dậy thì) gây rối loạn sự điều khiển của các trung tâm lực (gọi là Chakras).

    Điều này khiến nội năng của cơ thể quá mạnh, tích tụ dần tạo thành nhiệt, nếu phát ra được thì hạ hỏa. Một số người sử dụng các phương pháp như đeo thạch anh trên người để chặn lại luồng hỏa phát tiết, dẫn đến hiện tượng nhiệt năng quá lớn nằm trong người, gây đau đầu, thậm chí phát điên.

    Một vài hiện tượng như người làm dịch chuyển đồ vật, thắp sáng bóng đèn,... cũng bắt nguồn từ nguyên nhân chung như trên.

    Trả lời câu hỏi, liệu những người gặp phải hiện tượng như trên có ảnh hưởng đến sức khỏe, tuổi thọ hoặc sinh lý hay không, nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải cho biết, có một số phương pháp có thể khắc chế được hiện tượng kỳ lạ xảy ra trên cơ thể những người này. Trên thế giới có những trường phái (chẳng hạn như Yoga) có thể tập luyện, điều khiển được những luồng nhiệt năng trong cơ thể để sử dụng sao cho có ích. Ví dụ, người luyện Yoga có thể ngồi trên băng tuyết hàng giờ đồng hồ mà không cảm thấy rét.

    Ông Hải cho biết, một vài ngày tới, Trung tâm sẽ cử người vào nghiên cứu, tìm ra phương pháp chữa trị cho bé Th.

    Nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải cho biết thêm, dù khoa học chưa lý giải được nhưng thực tế cho thấy, những người gặp hiện tượng như trên thường sau đó sẽ có năng khiếu hay biệt tài nhất định.

    Nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải dẫn chứng một số trường hợp tương tự ở Việt Nam và thế giới.

    Ngày 18/8/1983, thế giới ghi nhận câu chuyện một cậu bé 16 tuổi ở Formia, Italia, khi vừa bước vào phòng bỗng nhiên bóng đèn vụt tắt. Cậu bé tưởng cháy bóng đèn, liền chạy sang phòng bên định lấy nến thắp. Kết quả là cầu chì tại phòng này cũng chung số phận.

    Một trường hợp tương tự tại nước Anh, từng lên truyền hình Discovery. Người đàn ông đang đi bộ trên đường bỗng tự phát hỏa, biến thành "ngọn đuốc sống", gây bỏng nặng.

    Ở Nga, từng xuất hiện một cô bé có khả năng tương tự cô bé Th. ở TP.HCM. Thậm chí cô bé người Nga bước vào phòng còn làm cho chai lọ bật nắp.

    Tại Nam Định, năm 2007, một nữ sinh đang ngồi học trong lớp bỗng dưng mái tóc bốc cháy. Lúc đầu, giáo viên, bạn bè trong lớp còn tưởng người ngồi bàn sau chọc phá. Nhưng hóa ra không phải vì hiện tượng đó cũng xảy ra nhiều lần khi cô bé ở nhà.

    Một em bé ở Hậu Lộc, Thanh Hóa từ lúc mới sinh ra đã có hiện tượng phát hỏa xuống dưới làm đôi chân bị bỏng rất nặng. Đến khi lớn lên, đi nhiều nơi chữa trị, em bé này đã dần khỏi.



    Theo Khám phá
    Ngày ngày đêm đêm ngắm cảnh nhân duyên cùng Nhật Nguyệt
    Nhân nhân thế thế "đối nhân xử thế" chốn nhân gian

  6. #6

    Mặc định

    'Em thấy mệt mỏi mỗi khi sắp có vật cháy'

    Ý thức được tình trạng "mình ở đâu đồ đạc ở đó phát lửa", bé Thùy nói rằng thường thì trong người em chỉ cảm thấy hơi nóng, nhưng mỗi lần mệt mỏi và cảm nhận nhiệt độ cơ thể tăng rõ rệt là có vật dụng bốc cháy.

    11 tuổi, đang học lớp 5 ở một trường quốc tế tại quận 1 nhưng trông Thùy có vẻ chững chạc hơn so với bạn đồng trang lứa. Khi các vụ cháy liên tục xảy ra, cô bé đã được bố mẹ trấn an và làm công tác tư tưởng nên tỏ ra khá bình tĩnh.


    Nguồn năng lượng tự nhiên từ cơ thể cô bé 11 tuổi phát ra khiến các dụng cụ điện cháy

    Thùy dáng người cao ráo, tươi tắn kể: "Bình thường trong người em chỉ hơi nóng nhưng khi chuẩn bị 'phóng hỏa' là em thấy mệt mỏi và cảm nhận được nhiệt độ cơ thể tăng lên rõ rệt".

    "Có hôm em ngồi ghế tự nhiên thấy mệt mỏi và nóng nóng sau lưng, quay sang nhìn thấy áo mình đang cháy. Rồi hôm khác em đang ngồi nói chuyện với một người chị họ thì lưng áo của chị cũng bốc cháy", cô bé kể chuyện.

    Em nói rằng trước đây em không hiểu tại sao mọi thứ bỗng dưng bốc cháy, nhưng hiện tại đã được bố giải thích về tình trạng đặc biệt của mình.


    Đến chiếc nệm cao su cũng bốc cháy khi bé Thùy ở đó

    Tối 14/5, cơn mưa ngoài trời như trút nước chưa dứt thì trong nhà cô bé 11 tuổi "có khả năng phát năng lượng" lại xảy ra một vụ cháy tấm nệm lớn. Cũng như những lần trước, ngọn lửa không hiểu xuất hiện từ đâu rồi bùng lên dữ dội.

    Anh Vũ (bố của bé Thùy) kể, hỏa hoạn xảy ra ở tầng trệt trong khi cháu đang chơi trên lầu 1 và không hề biết có cháy. Cũng may trong nhà luôn có dụng cụ chữa cháy nên anh Vũ đã mau mắn dập tắt được ngọn lửa.

    "Tất cả đồ đạc cách cháu trong vòng bán kính 20 m đều có thể bị cháy như thế. Thậm chí cháu đang ngồi chơi trên phòng khách mà chiếc xô nhựa đựng đầy nước trong nhà vệ sinh cũng tự nhiên phát lửa", ông bố thuật lại.

    Gia đình cho biết, từ nhỏ đến giờ Thùy phát triển bình thường về thể chất cũng như trí tuệ. Chỉ duy nhất một vụ việc tác động lớn đến sức khỏe xảy ra hồi bé được 3 tuổi, một lần được bố mẹ đưa về quê chơi thì bị tai nạn giao thông suýt mất mạng. Bác sĩ điều trị hồi ấy cho biết, đầu bé bị va đập mạnh khiến xương đá ở tai trái vỡ làm 2 mảnh. Từ đó đến nay sức khỏe của cô bé đã hoàn toàn bình phục, chỉ khác người bình thường là em có cả thảy 3 "mảnh" xương đá ở tai.

    "Tôi không biết tai nạn ấy có ảnh hưởng gì đến tình trạng hiện tại của cháu không. Từ hồi nhỏ đến giờ cháu rất ít bị bệnh", anh Vũ băn khoăn.


    Nguồn năng lượng trong cơ thể bé Thùy có thể đốt cháy mọi thứ trong cự ly bán kính 20 m

    Hiện Thùy học khá giỏi, năm nào cũng xếp hạng trong top 3 của lớp. Cô bé rất hòa đồng nên được nhiều bạn bè yêu quý. Từ khi xảy ra 3 vụ hỏa hoạn liên tiếp ở trường, gia đình đã xin phép cho em nghỉ học 3 tuần ở nhà, song bạn bè vẫn luôn gọi điện hỏi thăm và rủ đi học.

    Hiện tại bé Thùy đã trở lại lớp học bình thường. Nhà trường biết tình trạng của em cũng đã trang bị thêm các bình chữa cháy và tăng cường nhân viên bảo vệ xung quanh.

    Nằm trong một khu tập thể ở phường 2, quận Tân Bình, TP HCM, "dinh cư" của gia đình bé Thùy là một ngôi nhà 3 tầng khang trang được sơn màu kem. Mặc dù nhà đã được sơn sửa lại nhưng vẫn còn loang lổ vết cháy đen của vụ hỏa hoạn hôm 12/5 vừa qua.

    Tay chỉ lên chiếc cầu thang bị cháy đã sơn lại, người bố vẫn chưa hết bàng hoảng bảo: "Những vụ trước cháy nhỏ nên gia đình có thể tự dập tắt được nhưng hôm vừa rồi lửa thực sự vượt quá khả năng nên chúng tôi đành phải gọi cứu hỏa". Phải đến 40 phút sau lực lượng cứu hỏa mới đến nơi và dập tắt ngọn lửa trong 10 phút.

    Các vụ cháy vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại nên gia đình anh Vũ lúc nào cũng sống trong tình trạng cảnh giác cao độ. Trong nhà lúc nào cũng có sẵn 5 bình chữa cháy và các xô nước đặt ở gần cửa ra vào. Cho đến nay hầu như cả gia đình và hàng xóm đều quen dần với những vụ hỏa hoạn "từ trên trời rơi xuống" như thế.

    Ông bố đã phải chuyển các đồ đạc có thể bắt nhiệt như tivi, tủ lạnh, quạt máy, xe máy, thậm chí còn tháo bỏ toàn bộ phích điện, ổ cắm, cầu dao để tránh hỏa hoạn. Cả nhà cũng phải "dọn" xuống ngủ dưới nền phòng khách thay vì phòng ngủ như trước. Khi ngủ, vợ chồng anh Vũ nằm hai bên để bé Thùy ở giữa và cũng không dùng chăn, nệm. Chìa khóa nhà lúc nào cũng được cắm sẵn vào ổ khóa để đề phòng bất trắc, mọi người kịp thoát thân.

    Sau khi đưa con đến nhiều bệnh viện và trung tâm xét nghiệm mà vẫn chưa có kết quả, vợ chồng anh Vũ đã gửi thư đi khắp nơi để nhờ các nhà khoa học, nhà ngoại cảm, bác sĩ trong và ngoài nước giúp đỡ.

    Các nhà nghiên cứu bắt đầu khảo sát

    Chiều nay hội đồng khoa học gồm nhiều giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ đến từ trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng đến nhà anh Vũ để tiến hành những nghiên cứu về xã hội học, dịch tễ học... Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng (Hiệu trưởng trường Đại học Hồng Bàng) cho biết, kết quả khảo sát lâm sàng sẽ được công bố sớm.

    "Chúng tôi sẽ tiến hành các xét nghiệm máu, ADN, khảo sát lâm sàng, kiểm tra môi trường, từ trường, điều tra xã hội học... Có thể bước đầu sẽ tập cho cháu bé một số động tác yoga để điều tiết nguồn năng lượng phát ra", ông Hùng nói với VnExpress.net.

    Ngoài ra cha mẹ của bé Thùy cũng nhờ đến sự giúp đỡ của các nhà khoa học ngoại cảm ở Trung tâm Nghiên cứu tiềm năng con người. Tại đây, ông Nguyễn Phúc Giác Hải, Chủ nhiệm bộ môn thông tin, cho rằng nhiều khả năng nguồn nội năng (hay còn gọi là luồng hỏa xà) tồn tại trong cơ thể đã gây ra hiện tượng "phóng hỏa" ở cô bé 11 tuổi này.

    Ông Hải cho biết, Việt Nam từng phát hiện 3 trường hợp tương tự, như một người ở Nam Định có khả năng phát ra năng lượng đốt cháy tóc mình, thậm chí một em bé tại Thanh Hóa còn "đốt cháy" chân của em. Ngoài ra một trường hợp ở Đồng Nai vẫn đang được theo dõi.

    "Đối với những trường hợp trên thì các nhà khoa học ngoại cảm sẽ dùng phương pháp khai thông để giải phóng nguồn năng lượng tích tụ trong cơ thể. Tuy nhiên trường hợp của cháu Thùy là đặc biệt bởi hiện tượng phóng hỏa xảy ra ở mọi nơi, mọi thời điểm và đốt cháy mọi thứ", ông Hải nhìn nhận.

    Ông cũng cho biết ngày 17/5 tới, một số nhà khoa học và ngoại cảm ở Trung tâm Nghiên cứu tiềm năng con người sẽ đến tận nhà để thăm khám và tìm hiểu tình trạng của bé Thùy.

    Xét phương diện khác, thầy Nguyễn Văn Hiếu, Trưởng bộ môn Vật lý - Điện tử trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP HCM cho rằng hiện tượng con người phát ra năng lượng đốt cháy đồ vật là rất hiếm. Tuy nhiên trên thế giới từng ghi nhận một số trường hợp sau khi trải qua một biến cố hoặc tai nạn nào đó, người ta bắt đầu tích điện hay xuất hiện khả năng lạ thường. "Vì thế cần có một nghiên cứu dịch tễ học mới kết luận được trường hợp bé Thùy", ông Hiếu nói.

    (vnexpress)

  7. #7
    Nhị Đẳng Avatar của duonghoanghai
    Gia nhập
    Dec 2011
    Nơi cư ngụ
    KINH ĐÔ THĂNG LONG
    Bài gởi
    2,032

    Lightbulb Những vụ ‘người tự bốc hỏa bí ẩn’ ở Việt Nam

    Những vụ ‘người tự bốc hỏa bí ẩn’ ở Việt Nam

    Trước câu chuyện của một cô bé ở TP.HCM phát hỏa, đã có những vụ tự cháy bí ẩn tương tự. Tuy nhiên, sau khi cơ quan chức năng vào cuộc thì nguyên nhân lại xuất phát từ yếu tố con người.


    Cô gái có tóc tự phát hỏa ở Nam Định
    Chỉ trong 2 ngày (8-9/1/2007), mái tóc của em B.V.H (15 tuổi), học sinh lớp 9 trường H.V. T ở TP Nam Định, đã bốc cháy tới 3 lần.
    Theo mô tả thì tự mái tóc của em B.V.H bốc khói. Hiện tượng chỉ kéo dài khoảng 10 giây, có mùi khét. Đám tóc rụng khá dày, và để lại một mái tóc bị sém nhẹ.
    Sáng 9/1, trong lúc ở bệnh viện, mái tóc H. lại bốc khói như đun bếp than.
    Ngay sau khi sự việc được phản ánh, các nhà khoa học đã vào cuộc. Nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải (Trung tâm Nghiên cứu tiềm năng con người) nhận định đây hoàn toàn không phải là hiện tượng thần bí, mà là đặc biệt về sinh học.
    20 vụ cháy bí ẩn tại một gia đình ở Quảng Nam
    Năm 2008, tại nhà ông Lê Văn Hoàng, ở thôn Trà Long, xã Bình Trung, huyện Thăng Bình, Quảng Nam đã liên tiếp xảy ra 20 vụ cháy bí ẩn không rõ nguyên nhân.
    Vụ cháy đầu tiên xảy ra vào ngày 4/7/2008, địa điểm là đống rơm và củi tre bên hông nhà, sau đó bụi tre bên nhà cũng tự nhiên phát cháy.
    Ông Hoàng chỉ địa điểm vụ cháy đống rơm, đống củi sát chuồng lợn và hầm biôga
    Sáng 5/7/2008, đã xảy ra 8 vụ cháy liên tiếp ở phía sau khu chuồng heo, ở chõng tre, củi tre ở ngoài nhà và khu vực chuồng heo; bên bờ rào.
    Ngày 6/7 lại xảy ra 2 vụ cháy, một vụ cháy ngay dưới bồn rửa chén bằng inox, thiêu cháy ống nhựa dẫn nước xả của bồn rửa và 1 cái can nhựa để bên dưới.
    Ngày 8/7 lại tiếp tục xảy ra vụ cháy từ đám củi phía bên nhà, và bùng lên ở bồ chứa 19 kg phân bón u-rê.
    Đến ngày 12/7 lại xảy ra 6 vụ cháy cùng một lúc.
    Ngay sau đó, Sở Khoa học – Công nghệ vào cuộc tìm nguyên nhân và giải mã hiện tượng trên. Tuy nhiên, sau một thời gian tìm hiểu, một cán bộ của Sở nguyên nhân xảy ra cháy có lẽ do… người đốt. Còn Thượng tá Lương Tấn Tài, Trưởng công an huyện Thăng Bình khẳng định, các vụ cháy này là do yếu tố con người gây ra.
    Thiếu nữ có tóc tự phát sáng ở TP.HCM
    Ngày 30/7/2008, Khoa cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM đã tiếp nhận một nữ bệnh nhân đặc biệt với triệu chứng kỳ lạ. Đó là tóc trên đầu tự nhiên phát sáng và bốc cháy gây bỏng cho bệnh nhân, khiến gia đình phải tức tốc đưa cô vào nhập viện.
    Bệnh nhân tên Nguyễn Thị T (27 tuổi, ngụ tại phường Bình Thuận, quận 7, TP.HCM).
    Được biết, trước lúc nhập viện khoảng 1 tiếng khi đang nằm ngủ, cô T bỗng choàng tỉnh giấc vì thấy đầu đau như búa bổ kèm nóng ran. Cô càng hoảng sợ hơn khi nhận ra tóc mình tự nhiên phát sáng.
    Hoảng sợ, cô T đưa tay sờ lên đầu còn thấy tóc mình đã bị cháy sém nhiều chỗ. Cô tá hoả kêu người thân và được người nhà đưa vào nhập viện cấp cứu.
    Theo các bác sĩ khoa Phỏng – BV Chợ Rẫy, vết thương bỏng trên đầu của cô gái là một tổn thương bỏng nông, có thể tự lành, tự liền trong 5 – 6 ngày. Tóc của bệnh nhân hoàn toàn không phát sáng.
    30 vụ cháy bí ẩn ở Thái Bình
    Từ tháng 2- 3/2010, tại mảnh đất rộng chừng 2.000 m2 của ông bà Bùi Văn Tác – Nguyễn Thị Huyền ở thôn Đồng Tâm, xã An Đồng (Quỳnh Phụ, Thái Bình) đã xảy ra gần 30 vụ cháy không rõ nguyên nhân. 3 gia đình con trai ông bà Tác – Huyền sống trên mảnh đất đó gồm các anh Bùi Văn Nghiễm, Bùi Văn Ngật và anh Bùi Văn Hựu.
    Đầu tiên, là vào sáng 21/2, người dân phát hiện cây rơm nhà anh Bùi Văn Nghiễm bỗng dưng bốc cháy. Gia đình chưa kịp định thần thì chiều cùng ngày, đống ngô của gia đình để ở ngoài vườn lại tiếp tục cháy.
    Cây rơm trên mảnh đất nhà ông Tác, bà Huyền bị cháy nham nhở.
    Kế bên nhà anh Nghiễm, chiều 23/2, đống rơm rạ của gia đình người em trai Bùi Văn Hựu cũng bốc hỏa. Sau đó, ngay cả quần áo mà các thành viên đang mặc trên người cũng tự nhiên bốc cháy nham nhở.
    Ngày 18/3, con gái anh Hựu là Bùi Thị Dịu đang đứng chơi ở gốc cây đào trong vườn nhà, bỗng dưng thấy lưng áo bốc lửa.
    Điều đặc biệt là quần áo Dịu còn bốc cháy ngay tại trường học.
    Đáng chú ý nhất là ngày 18/3, chiếc áo mắc trên tường và ghế nhựa phía dưới anh Bùi Văn Hựu bốc cháy ngùn ngụt. Dù đã dập kịp thời nhưng chiếc áo đã cháy đen, ghế thì chảy nhựa, tường nhà ám khói loang lổ.
    Hai chiếc chăn bông của bà Huyền để trên giường trong buồng đã lần lượt bốc cháy.
    Ngày 22/3, khi cả nhà đang ngồi nói chuyện thì phát hiện khói bốc ra từ chiếc tủ gỗ đựng quần áo.
    Giữa tháng 3/2010, quần của anh Bùi Văn Ngật đang treo tại mắc bỗng dưng cháy đỏ. Đồ đạc trong nhà nhiều thứ cũng bị “bà hỏa” hỏi thăm.
    Trước sự hoang mang của dư luận, các sở ban ngành đã vào cuộc. Tuy nhiên, những vụ cháy liên tiếp này không phải do hóa chất có trong tự nhiên mà do hai mẹ con bà Ngọ Thị Mến và Bùi Thị Dịu gây ra.
    Được biết, bà Mến muốn đuổi bố mẹ chồng là ông Bùi Văn Tác và bà Nguyễn Thị Huyền hiện ở cùng trên thửa đất nhà bà đi chỗ khác. Không tìm được lý do nào nên bà Mến đã nghĩ cách tạo ra các vụ cháy mang yếu tố tâm linh kỳ bí để bố mẹ chồng lo sợ mà mà chuyển đi.
    Theo Phụ nữ & Đời sống

  8. #8
    Nhị Đẳng Avatar của duonghoanghai
    Gia nhập
    Dec 2011
    Nơi cư ngụ
    KINH ĐÔ THĂNG LONG
    Bài gởi
    2,032

    Thumbs up Vụ bé gái gây cháy: Máy RFI đo được "hào quang"?

    Vụ bé gái gây cháy: Máy RFI đo được "hào quang"?


    Việc Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng dùng máy hiện ảnh trường cộng hưởng (RFI) kiểm tra khả năng gây cháy của bé T., đo “hào quang” trong não làm dư luận hoài nghi.
    Ngày 15-5, đoàn nghiên cứu của Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng đến nhà bé T. nghiên cứu, đo “hào quang” trong não bé T., sau đó PGS-TS sử học Nguyễn Mạnh Hùng tuyên bố bé T. là tài sản quý giá... Sau đó, nhà cảm xạ Dư Quang Châu, Giám đốc Trung tâm Cảm xạ địa sinh học - Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng, cho biết ngày 16-5, trường đã cử một nhà cảm xạ học đưa rước cháu T. (người có khả năng gây cháy) để theo dõi khả năng của cháu bé. Nhưng từ khi có nhân viên cảm xạ theo dõi thì không có một vụ cháy nào xảy ra.


    RFI phát hiện “hào quang” của não (!)



    Theo ông Dư Quang Châu, khi dùng thiết bị RFI đo bán cầu não của cháu bé thì phát hiện “hào quang”. Đây là biểu hiện của tuýp người thích mình đặc biệt để được nhiều người quan tâm… Do vậy không loại trừ khả năng cháu bé tự đốt cháy chứ không phải cháu có khả năng gây cháy. Ông Châu cũng cho biết về thông tin bán cầu não phải của cháu T. có vệt đỏ cho thấy não phải đang phát triển là chưa chính xác.




    Theo ông Châu, thiết bị RFI (Resonant Field Imaging) được nhập từ Mỹ do hãng ITEM (Innovation Technologies Medicine) sản xuất. Các hình ảnh trong não bộ do RFI phát hiện nhằm diễn giải chi tiết về năng lượng của não tại từng vị trí cụ thể. Máy đo chung quanh, cách bề mặt cơ thể khoảng 3 cm. Từng khu vực, máy cho các chỉ số khác nhau, thể hiện bằng 15 màu sắc. Các chỉ số sẽ được đưa vào phần mềm của máy tính để diễn giải và cho ra kết quả. Trong trường hợp cháu T., máy RFI đo “trường hào quang”.


    Chưa từng nghe nói về RFI


    PGS-TS Phạm Minh Thông, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai kiêm Trưởng Khoa Chẩn đoán hình ảnh, cho biết mặc dù đã có hàng chục năm làm công tác điều trị và giảng dạy về chẩn đoán hình ảnh trong y khoa nhưng ông chưa từng nghe về loại máy đo “hào quang” con người RFI. Ngay cả các tài liệu y khoa chính thống cũng chưa thấy nhắc đến loại máy này.


    Hiện nay, chụp cộng hưởng từ (MRI) là phương pháp chẩn đoán hình ảnh hiệu quả và phổ biến trên thế giới, giúp tạo ra hình ảnh giải phẫu của cơ thể nhờ sử dụng từ trường và sóng radio. Ngày nay, MRI được sử dụng để kiểm tra gần như mọi cơ quan trong cơ thể. Theo ông Thông, việc kiểm tra cơ thể phát nhiệt có thể sử dụng các loại máy đo nhiệt bằng hồng ngoại. Với trường hợp cháu T., khó tìm được loại máy móc nào có thể đo được nguồn năng lượng trong cơ thể.


    Theo bác sĩ Phan Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Chẩn đoán y khoa TPHCM (Medic - một trong những cơ sở chuyên sâu về trang thiết bị kỹ thuật cao trong chẩn đoán y khoa), ông rất am hiểu về máy MRI, còn máy đo hào quang RFI thì ông rất lấy làm lạ. Cũng theo bác sĩ Hải, theo hiểu biết của ông, ở các cơ sở y tế tại Việt Nam cũng chưa từng có loại máy RFI này.


    Một số bác sĩ làm việc trong lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh cũng rất ngạc nhiên khi nghe nói về loại máy đo “hào quang” bởi theo họ, ngay cả trong quá trình học tập và nghiên cứu về bộ môn chẩn đoán hình ảnh cũng không có tài liệu nào nói rằng cơ thể con người có thể phát ra “hào quang” một cách tự nhiên nếu như không có tác động từ bên ngoài.

  9. #9
    Nhị Đẳng Avatar của duonghoanghai
    Gia nhập
    Dec 2011
    Nơi cư ngụ
    KINH ĐÔ THĂNG LONG
    Bài gởi
    2,032

    Smile Các nhà ngoại cảm “chẩn đoán” cô bé gây cháy

    Các nhà ngoại cảm “chẩn đoán” cô bé gây cháy


    11h trưa ngày 18/5, các nhà ngoại cảm thuộc Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người từ Hà Nội đã có mặt tại nhà cô bé gây cháy. Mục đích của buổi làm việc này nhằm ghi nhận "chẩn đoán" riêng của từng nhà ngoại cảm.
    Không khí nơi nhà em Th ở đã yên ắng hơn mọi khi, ra tiếp đoàn trung tâm ngoại cảm, sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt không chỉ cha mẹ em mà tất cả những người thân trong gia đình.

    Còn em Th vẫn hồn nhiên vui đùa và chạy nhảy. Cả gia đình anh chị em người thân nội ngoại sáng nay đã dừng mọi công việc để ở nhà chờ đón, mong mỏi một tín hiệu vui từ những nghiên cứu về nguyên nhân gây cháy của em Th.


    Nhà ngoại cảm Nguyễn Ngọc Hoài đang kiểm tra khả năng cảm nhận nhiệt độ của em Th.

    Người đầu tiên tiếp cận và trò chuyện, chẩn đoán bệnh cho em Th là nhà ngoại cảm Đoàn Việt Tiến. Ông Tiến cho biết, ông đã nghiên cứu 12 thước sinh học con người là từ đỉnh đầu tới chân. Trong con người có 12 tầng, từ đầu tới thắt lưng là 6 tầng và từ thắt lưng tới chân là 6 tầng.

    Qua phân tích, ông Tiến cho rằng, em Th có khả năng bị đột biến gen bẩm sinh. Những đột biến này chỉ có ở người cao tuổi. Em sẽ nhạy bén hơn những bé cùng trang lứa. Cơ thể bé dương hỏa dư và giống như một bình năng lượng khi mở, khi đóng. Não bộ sẽ chỉ đạo tâm thể, khi mệt quá thì dương tăng làm bé bị nóng lưng. Khi dương hỏa ở tần suất cao thì gây co giật.

    Hiện tượng này là đột biến gen và phát sóng năng lượng hỏa. Như vậy nên ngâm cơ thể em trong thùng có nước tro bếp thì năng lượng sẽ rút vào nước tro bếp. Nhưng để "áp chế" hiện tượng này cũng cần kiên trì chứ không thể một sớm một chiều mà được. Khi tiếp xúc với em có thể dùng âm thanh nhẹ nhàng, du dương để điều khiển. Người thân khi trao đổi, giao tiếp với em phải dùng giọng nói thấp, nhẹ nhàng.

    Còn nhà ngoại cảm Nguyễn Ngọc Hoài sau khi tiếp xúc trò chuyện với em Th đã kiểm tra sự cảm nhận độ nóng lạnh của em qua bàn tay của bà. Khi bà đặt tay lên trán, lên lưng, xuống chân em, Th cảm nhận được hai bàn tay của nhà ngoại cảm một bàn tay thì nóng, một bàn tay thì lạnh. Bà Hoài bước đầu nhận xét rằng, sự cảm nhận nhiệt độ trong cơ thể em có sự khác thường.

    Chuyên gia tâm linh Phan Đình Tý cho biết, năng lượng trong cơ thể em rất cao. Ông dùng máy đo chuyên môn kiểm tra tần suất năng lượng trong cơ thể em. Qua thời gian kiểm tra đo năng lượng ông cho biết, cơ thể của em hoàn toàn khỏe mạnh nhưng năng lượng trong cơ thể em có lúc rất cao nhưng có lúc lại hạ thấp.

    Ông cũng đánh giá sơ bộ về tâm linh khu đất nhà em Th sinh sống, nói về khí âm khí dương. Ông yêu cầu gia đình cho một ly nước lọc. Trước sự chứng kiến của đông đảo người thân và phóng viên, nhà tâm linh đặt bàn tay hờ lên miệng cốc nước, sau khoảng 5 giây thì đưa cho em uống.

    Uống xong, em Th cảm thấy hơi mệt và buồn ngủ, người thấy nóng bức. Được khoảng 5 phút em Th nói với mẹ muốn lên thay quần áo vì thấy nóng quá. Giải thích hiện tượng này ông cho rằng, ông đã đưa năng lượng vào cốc nước cho em uống trong khi cơ thể em đang thừa năng lượng do đó em thấy nóng bức và mệt.

    Trước hiện tượng bất ngờ cháy tủ quần áo tại nhà em TH, cầm những quần áo mới cháy còn hơi nóng và có mùi khét, GS. Nguyễn Phúc Giác Hải cho rằng, đây hoàn toàn là sự tự phát gây cháy chứ không có tác nhân nào chủ động gây cháy cả, còn cơ chế khắc phục thế nào, đoàn sẽ hội chẩn các nhà ngoại cảm với các nhà nghiên cứu để chọn đối tác có phương án hợp lý nhất.

  10. #10

    Mặc định

    hồng bàng cùi bắp
    tính nhân đây để pr cho mình ah khà khà

  11. #11

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi click5 Xem Bài Gởi
    hồng bàng cùi bắp
    tính nhân đây để pr cho mình ah khà khà
    Đúng, Hồng Bàng cùi bắp

  12. #12

    Mặc định

    Tại sao lại đưa mấy ông bà ngoại cảm vào việc này vậy ta? mình nghĩ hiện tượng này thi nên nhờ các nhà khoa học về Sinh học, và vật lý mới đúng chứ? liệu có wa lố ko nhỉ?

  13. #13
    Nhị Đẳng Avatar của duonghoanghai
    Gia nhập
    Dec 2011
    Nơi cư ngụ
    KINH ĐÔ THĂNG LONG
    Bài gởi
    2,032

    Thumbs up Bé gái gây cháy: Đã có phương án 'hóa giải'

    Bé gái gây cháy: Đã có phương án 'hóa giải'


    Ngày 20/5, trả lời PV TS, Nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải, cho biết "Chúng tôi tiếp tục cử một nhà ngoại cảm uy tín, có năng lực đến nhà bé gái. Qua đó, về cơ bản đã có hướng giải quyết thống nhất dựa trên các kết quả thu thập, tìm hiểu thông tin nắm bắt được trong những lần đến gia đình bé".
    "Tuy nhiên kết luận chính thức có thể một tuần nữa mới công bố" - ông Hải nói.
    Trước đó, ngày 19/5 tại hội thảo khoa học "Thực nghiệm về tiềm năng con người" ông Hải giới thiệu các chứng cứ, hình ảnh, và kể lại câu chuyện chính mình và các nhà ngoại cảm, chuyên viên cùng đông đảo phóng viên báo chí phát hiện vụ cháy tủ quần áo tại một phòng ở lầu 2 vào ngày 18/5.

    "Lúc này bé gái ở phòng kế bên không có ở phòng bị cháy. Đây là lần đầu tiên chúng tôi ghi nhận trực tiếp vụ cháy. Tuy nhiên đó chỉ là ghi nhận ở sự tương quan (bé gái có mặt ở nơi nào thì nơi ấy có khả năng bị cháy), chứ chúng tôi chưa trực tiếp chứng kiến cảnh bé gây cháy" - nhà nghiên cứu giải thích.




    Nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải với quần áo bị cháy trong lần đi kiểm tra, thu thập chứng cứ tại nhà bé gái ngày 18/5/2012

    Ông Hải đưa ra giả thiết, có thể bé gái đã trải qua một biến cố, tai biến nào đó khiến cơ thể bé bị kích động bởi luồng hỏa xa. Năng lượng bị tích tụ chỉ chờ cơ hội "phóng" đi khi cần thiết.

    Thân nhiệt cơ thể bé lúc tăng lúc giảm một cách đột ngột chứ không từ từ. Điều này giống như những trường hợp khác ở Việt Nam cũng như trên thế giới.



    Chẳng hạn, một bé ở Nam Đinh đang ngồi học cháy ở tóc, thầy giáo chạy đến xem thì thấy chân tóc bị xoăn lại. Sau này bé sáng tác nhạc rất hay. Hiện tại em sắp tốt nghiệp một trường âm nhạc có tiếng.

    Một trường hợp khác là ở Thanh Hóa, một em bé có bàn chân "bốc hỏa", chân em bị nóng, cháy bỏng, nứt nẻ, không đi học được bởi ở trường không có máy quạt để quạt chân liên tục như ở chân nhà. Em bé sau này trở thành "nhà" chữa bệnh bất đắc dĩ bằng cách "sờ" bụng bệnh nhân là khỏi - ông Hải dẫn chứng.



    Hay như ở nước ngoài, có nhà tiên tri Van-gha nổi tiếng khắp thế giới. Sau sự cố bị cát bay vào mắt khiến bà bị mù nhưng bù lại bà có thể nhìn thấy được mọi sự vật hiện tượng ở quá khứ, hiện tại, tương lai của một con người, có khi tương lai vận mệnh cả một chế độ, một đất nước... Trong khi đó, Thượng tá Phạm Công Nghĩa, Trưởng Công an phường 2, quận Tân Bình (TP.HCM), khẳng định khi xảy ra cháy tại nhà ông V., người dân địa phương gọi điện thoại báo cho công an phường. “Do lửa cháy quá cao, Công an phường 2 khó xử lý nên đã gọi lực lượng phòng cháy chữa cháy TP.HCM tiếp cứu. Chúng tôi không nhận điện báo trực tiếp từ gia đình ông V., cũng chẳng được gia đình cho biết nguyên nhân cháy có thể do cháu T. gây ra” - ông Nghĩa khẳng định.

    Theo ông Nghĩa, sau khi dập tắt đám cháy, cơ quan phòng cháy chữa cháy TP.HCM điều tra và kết luận nguyên nhân cháy là do chập điện. Sáng 13-5, khi nghe thông tin nguyên nhân cháy do cháu T. gây ra, đoàn công tác của địa phương đến nhà ông V. làm việc để tìm hướng giúp đỡ cháu T. “Tuy nhiên, đoàn cũng không tiếp xúc được với cháu T. Gia đình còn đề nghị chính quyền giữ kín chuyện, đừng tiết lộ bất kỳ thông tin gì cho báo chí” - ông Nghĩa cho biết thêm.

    Cũng theo ông Nghĩa, sau khi thông tin cháu T. có khả năng gây cháy lan truyền, nhiều người hiếu kỳ kéo đến nhà cháu rất đông, gây mất trật tự. “Không loại trừ một số người lợi dụng việc này để đồn thổi, thêu dệt, dựng những câu chuyện mang đậm chất mê tín dị đoan thì không hay” - ông Nghĩa nêu quan điểm.
    Last edited by duonghoanghai; 21-05-2012 at 10:46 AM.

  14. #14
    Nhị Đẳng Avatar của duonghoanghai
    Gia nhập
    Dec 2011
    Nơi cư ngụ
    KINH ĐÔ THĂNG LONG
    Bài gởi
    2,032

    Smile “Cháu bé gây cháy tương lai sẽ là người đặc biệt?!“

    “Cháu bé gây cháy tương lai sẽ là người đặc biệt?!“

    Chiều nay, tại Bảo tàng Đông Nam bộ (TP.HCM), Nhà nghiên cứu – TS. Nguyễn Phúc Giác Hải – Chủ nhiệm bộ môn Thông tin dự báo thuộc Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người, tiếp tục thông tin về vụ bé gái gây cháy.

    TS Nguyễn Phúc Giác Hải (ngoài cùng bên trái) đang thông tin về vụ cháu bé gây cháy.

    TS Hải cho biết, việc bé gái có khả năng gây cháy đồ vật ở đường Bạch Đằng, quận Tân Bình (TP.HCM), theo nhận định ban đầu của nhóm nghiên cứu có thể do bị kích động luồng hỏa xa, tích trữ năng lượng, chờ cơ hội “phóng” năng lượng ra ngoài gây nên các vụ cháy trong mấy ngày qua từ bé gái 11 tuổi.

    TS.Hải cho biết: “Ban đầu, chúng tôi chỉ biết được sự tương quan giữa hiện tượng cháy và nơi bé có mặt, chưa trực tiếp nhìn thấy sự gây cháy của bé. Điểm đặc biệt, khi bé ngủ không gây cháy, có thể do não ngủ… Biết đâu trong tương lai cháu có thể là người đặc biệt”.


    Ông Hải cho biết thêm, có thể do bé gái đã trải qua một biến cố nào đó nên nguồn năng lượng tập trung vào khu vực bí ẩn trong cơ thể, được dịp phát tác.


    “Các nhà ngoại cảm dùng thiết bị đo độc lập, thấy năng lượng trong cơ thể bé tăng – giảm đột ngột. Tuy nhiên, sự việc cũng đang trong giai đoạn ban đầu, dự kiến, các nhà ngoại cảm nhóm của chúng tôi sẽ trực tiếp đến nhà bé gái tìm hiểu thêm”, TS. Hải cho hay.



    Nhiều người thân cùng gia đình cháu bé có mặt tham gia mong được sớm biết kết quả từ các nhà nghiên cứu.

    Trước đó, ngày 15/5, đoàn nghiên cứu của ĐH Quốc tế Hồng Bàng đến nhà bé nghiên cứu, đo “hào quang” trong não bé. Sau đó trường đã cử một nhà cảm xạ học đưa đón cháu, theo dõi khả năng gây cháy của bé với các vật dụng xung quanh, nhưng không có một vụ nào cháy xảy ra.

    Theo gia đình bé, một lần trước khi đi ngủ, bé thấy nóng trong người thì công tắc phòng của mẹ bé bị cháy, chảy nhão ra. Bé đang đi trên cầu thang phía dưới, bất ngờ chiếc quần của bố lại bốc cháy trên sân thượng.

    “Gia đình mong các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà ngoại cảm…sớm tiếp cận và đưa ra kết quả chính xác, nhằm giúp cho con gái chúng tôi trở lại cuộc sống bình thường”, anh Việt, bố cháu bé bày tỏ.

  15. #15

    Mặc định

    Cháu bé “gây cháy”: Nghi vấn dùng… bật lửa

    Tất cả vật dụng bị cháy đều nằm trong tầm tay của cháu bé. Hộp quẹt “khò” do Trung Quốc sản xuất, to hơn hộp quẹt gas bình thường một tí, hình bầu, có năm chấu nằm trên vị trí ngọn lửa.

    Sáng 20-5, trao đổi riêng với Pháp Luật TP.HCM, ông Dư Quang Châu, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Cảm xạ địa sinh học - Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng (TP.HCM), khẳng định trung tâm và trường không tiếp tục tham gia nghiên cứu khả năng gây cháy của cháu T. nữa. Theo ông Châu, nguyên nhân ngừng việc này là do trung tâm không đủ chuyên môn, trình độ.

    Cháu T. nghịch ngợm

    Ông Châu cho biết qua tiếp xúc, ông nhận thấy cháu T. lanh lẹ, nghịch ngợm. Hơn nữa, quan sát vật dụng bị đốt cháy như ổ điện, quạt đứng, máy nước nóng, nệm…, tất cả đều nằm trong tầm tay của cháu. Đối với nắp bồn cầu, nếu cháu T. có khả năng đốt cháy thì phải cháy từ trên xuống, đằng này lại cháy từ dưới lên. Với lại cháu T. luôn là người phát hiện ra cháy đầu tiên. “Xâu chuỗi những sự kiện trên, tôi cho rằng các vật dụng bị cháy là do cháu T. đốt để thu hút mọi người quan tâm” - ông Châu nêu quan điểm.

    Theo ông Châu, “đồ chơi” cháu T. dùng để đốt có thể là hột quẹt “khò” của Trung Quốc, bán đầy ngoài đường, nhỏ gọn, dễ giấu trong túi áo quần, cặp xách... “Lửa hộp quẹt màu xanh, rất nóng, dễ làm cháy các vật dụng bằng nhựa, gỗ…” - ông Châu nói rõ.

    Theo ông Châu, gia đình cháu T. khẳng định vật dụng bị cháy là “do cháu có khả năng gây cháy” nhưng ông không tin vì không tận mắt chứng kiến. “Gia đình cần mời các chuyên gia đầu ngành về y học, vật lý, điện, hóa học… nghiên cứu một cách khoa học, nghiêm túc thì mới có thể tìm được nguyên nhân gây cháy chính xác. Nếu kết quả chỉ dựa vào suy đoán, cảm nhận thì vụ việc trở thành… dở hơi, hoang tưởng!” - ông Châu nhìn nhận.

    Các bạn xem tiếp theo ở đây:
    http://vietnamnet.vn/vn/doi-song/730...--bat-lua.html
    Điều ngu si, dại dột nhất của con người là mù quáng nghe và tin lời người khác nói mà không chịu phân tích, kiểm chứng xem điều đó đúng hay sai.... :D

  16. #16

    Mặc định

    nếu đúng là vậy thì con bé này mới bây lớn mà hâm quá xá..mún tạo scandal chắc..làm mình tin là có chuyện này thật..thất vọng tràn trề..

  17. #17

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nguyentranthien Xem Bài Gởi
    Cháu bé “gây cháy”: Nghi vấn dùng… bật lửa

    Tất cả vật dụng bị cháy đều nằm trong tầm tay của cháu bé. Hộp quẹt “khò” do Trung Quốc sản xuất, to hơn hộp quẹt gas bình thường một tí, hình bầu, có năm chấu nằm trên vị trí ngọn lửa.

    Sáng 20-5, trao đổi riêng với Pháp Luật TP.HCM, ông Dư Quang Châu, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Cảm xạ địa sinh học - Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng (TP.HCM), khẳng định trung tâm và trường không tiếp tục tham gia nghiên cứu khả năng gây cháy của cháu T. nữa. Theo ông Châu, nguyên nhân ngừng việc này là do trung tâm không đủ chuyên môn, trình độ.

    Cháu T. nghịch ngợm

    Ông Châu cho biết qua tiếp xúc, ông nhận thấy cháu T. lanh lẹ, nghịch ngợm. Hơn nữa, quan sát vật dụng bị đốt cháy như ổ điện, quạt đứng, máy nước nóng, nệm…, tất cả đều nằm trong tầm tay của cháu. Đối với nắp bồn cầu, nếu cháu T. có khả năng đốt cháy thì phải cháy từ trên xuống, đằng này lại cháy từ dưới lên. Với lại cháu T. luôn là người phát hiện ra cháy đầu tiên. “Xâu chuỗi những sự kiện trên, tôi cho rằng các vật dụng bị cháy là do cháu T. đốt để thu hút mọi người quan tâm” - ông Châu nêu quan điểm.

    Theo ông Châu, “đồ chơi” cháu T. dùng để đốt có thể là hột quẹt “khò” của Trung Quốc, bán đầy ngoài đường, nhỏ gọn, dễ giấu trong túi áo quần, cặp xách... “Lửa hộp quẹt màu xanh, rất nóng, dễ làm cháy các vật dụng bằng nhựa, gỗ…” - ông Châu nói rõ.

    Theo ông Châu, gia đình cháu T. khẳng định vật dụng bị cháy là “do cháu có khả năng gây cháy” nhưng ông không tin vì không tận mắt chứng kiến. “Gia đình cần mời các chuyên gia đầu ngành về y học, vật lý, điện, hóa học… nghiên cứu một cách khoa học, nghiêm túc thì mới có thể tìm được nguyên nhân gây cháy chính xác. Nếu kết quả chỉ dựa vào suy đoán, cảm nhận thì vụ việc trở thành… dở hơi, hoang tưởng!” - ông Châu nhìn nhận.

    Các bạn xem tiếp theo ở đây:
    http://vietnamnet.vn/vn/doi-song/730...--bat-lua.html
    mấy ông trường hồng bàng cứ làm như mình là chuyên gia ấy mà nói như thật
    mấy cái ông châu cũng thật nực cười, dựa vào 3 cái đồ made in usa sao có thể chính xác mà đưa nhận xét được, có chăng cũng chỉ là đoán mò thôi nhưng cũng đừng đưa những nghi vấn ko có lợi cho cháu thế chứ, cháu còn nhỏ tuổi mà
    miễn sao đừng nhân cơ hội này mà pr cho trường hồng bàng của mình là dc rùi
    thầy hùng lâu ko gặp dạo này tóc bạc nhanh ghê:big_grin:

  18. #18

    Mặc định

    1kích hoạt luồng hỏa xà mà các lx trên chưa mở có thế làm vỡ các lx từ 2-7...!
    2không điều khiển được hỏa xà có thể dẫn đến tẩu hỏa nhập ma.

  19. #19

    Mặc định

    Xàm hết chỗ nói luôn, nếu là thật vậy sao gd ko keu cô bé biểu diễn cho mọi người xem đi mà cứ phải đoán mò như vậy nhỉ? Nếu thật sự như vậy thì chỉ cần cách ly cô bé trong phòng kín sau đó để vài vật dụng dễ cháy ( tất nhiên là không nguy hiểm đến co bé ) vậy là mọi điều sáng tỏ ngay thôi.

  20. #20
    Lục Đẳng Avatar của kiếp mù lòa
    Gia nhập
    Oct 2010
    Nơi cư ngụ
    hoa quả sơn
    Bài gởi
    21,931

    Mặc định

    không lẽ những siêu nhân {Á Thần} trong thần thoại có thiệt hả chài
    haiz...........................

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 112
    Bài mới gởi: 21-05-2019, 08:28 AM
  2. Chuyện ma có thật: Tai nạn đáng ngờ (tự nhặt của mình)
    By hacbachvothuong in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 544
    Bài mới gởi: 29-08-2017, 05:18 AM
  3. Hành trình về phương Đông
    By Itdepx in forum Đạo Thiên Chúa
    Trả lời: 19
    Bài mới gởi: 16-09-2013, 08:57 PM
  4. kinh nói về tái sinh
    By joo_minh in forum Đạo Phật
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 10-03-2012, 07:56 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •