Nguyên văn bởi
Richardhieu05
Hi bé Thảo,
Cám ơn bé quan tâm và tham gia. Chú chia sẻ với bé như sau nha! :thumbs_up:
Số quẻ của bé là 535167731, sinh năm 1995, tên Lê Thị Phương Thảo. Quẻ này chủ về sự chuyên nhất, chuyên sâu; ngược với nó là đa diện, nhiều mặt. Hi hi! Bé hỏi cả sức khỏe và học tập chứ không phải là một vấn đề, nhiều mong ước quá nhỉ! Ok thôi, chú chia sẻ hết. :smug:
Nhìn chung, bé sinh năm 1995, năm nay chú dự đoán sức khỏe ổn định còn việc học hành thì bé sắp vượt 1 cái thác là thi đại học vào năm sau rồi, đây là thời điểm cần phải tập trung hơn cho nhiệm vụ này. :icon_wink:
1. Về sức khỏe:
Quẻ nói về sự chuyên nhất. Nếu muốn có sức khỏe tốt bé chỉ cần tập trung giữ gìn nếp sống dưỡng sinh hợp lý (ăn, ngủ, nghỉ, học, tập thể dục) và một hình thức tập thể dục nhẹ nhàng vừa sức thôi.
Nhiệm vụ chính vẫn là học, nên chú khuyên bé chưa cần thiết phải đi sâu vào môn tập luyện thể chất nào đặc biệt nếu chưa có nền tảng từ trước. Các pháp môn về đạo cần nhiều thời gian để học, nghiên cứu, thực hành thì có thể tạm gác lại.
Bé có thể duy trì nếp đi bộ, chạy vào những thời điểm thích hợp hàng ngày (không nên tập lúc đói quá, lúc sáng sớm trời lạnh, tập xong nên nghỉ 15-30 phút hãy ăn chính hoặc tắm). :coffee:
2. Về học tập:
Thông thường thì mỗi con người chúng ta thường trải qua một phần hoặc toàn bộ những cái thác đáng kể thế này:
- Tốt nghiệp cấp 2 lên cấp 3 (Trung học phổ thông)
- Tốt nghiệp cấp 3 lên đại học
- Ra trường, kiếm việc làm và ổn định công việc
- Lập gia đình và ổn định cuộc sống hôn nhân
- Sinh con
- Ổn định cuộc sống gia đình về tài chính và việc học tập của con cái
...
Nếu xét theo quan điểm trên thì bé đang ở trước cái thác thứ 2, việc tập trung đại đa số thời gian cho việc học nên là ưu tiên số 1 của bé bây giờ.
Ngày trước, chú quan tâm đến tâm linh vào năm lớp 10, đến cuối năm lớp 11 chú đã gác lại và tập trung ôn thi đại học, vì nghĩ bố mẹ mình sinh ra mình đều mong mình có tương lai ổn định. Nếu vào được cánh cửa đại học rồi thì mọi việc thuận lợi lắm. Vì thế mà chú cày ngày đêm và đã qua thác thành công đấy. Sau này, khi vào đại học rồi, chú mới đưa việc tâm linh lên hàng đầu, trước việc học. Bây giờ, tuy chả là gì với xã hội nhưng để kiếm việc làm và kiếm tiền thì nhiều cách lắm. Đây không phải là cách nghĩ duy nhất, nhưng chú thấy bé có thể xem xét cách đi này.
Nếu bé đồng ý việc ưu tiên số 1 là học thì bé có thể cân nhắc thông điệp của quẻ 535167731 này. Đó là sự chuyên nhất.
Tức là phải ưu tiên nhất cho việc học, những việc khác chỉ là thứ yếu, bổ sung cho việc học mà thôi. Trong việc học, bé cũng nên tự mình đặt ra những kế hoạch học cho hợp lý về thời gian.
Buổi sáng sớm (từ 5 giờ) thường là lúc mà trí óc chúng ta sáng suốt nhất. Bé nên dậy sớm, làm vệ sinh cá nhân nhanh gọn, ăn điểm tâm tí chút, rồi vào bàn học những môn “khoai nhất”. Bé sẽ thấy mình có thể giải quyết “vù vù” chúng. Còn những thời gian khác trong ngày có thể dành cho những môn, hoặc những bài tập ít phải suy nghĩ hơn.
Vì yêu cầu khối lượng học tập bây giờ rất nhiều, nên việc phân phối sức hợp lý là rất nên. Những quãng thời gian ngắn 5-10 phút nhắm mắt nghỉ sẽ giúp bé refresh lại sức lực và cân bằng lại đầu óc một cách hiệu quả. Nên tận dụng chúng. Trong những giờ nghỉ giải lao, thay vì buôn ngay với các đồng chí bạn, bé nên nghỉ như vậy trước đã. :party:1
Có nhiều cách giúp học nhanh và nắm vững các môn, bé có thể tham khảo trên mạng, thử và bám theo một cách nào đó chuyên nhất cho mình để tiếp thu các môn học. Về tiếng Anh, Toán, Văn, chú có thể nói phét thêm về một số “bí kíp” cho bé (đương nhiên, nếu bé giỏi rồi thì thoai !)
Tạm vậy nhé, túm lại là:
Học hành là ưu tiên số 1.
Duy trì dưỡng sinh hợp lý và tập luyện nhẹ nhàng một hình thức thể dục. :thumbs_up:
Cần gì thì bé nói rõ hơn nhé ! Chúc bé bình an và may mắn !
rose4
Bookmarks