Trang 1 trong 2 12 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 26

Ðề tài: Bất ngờ vì Chúa đã ...có vợ !

  1. #1

    Mặc định Bất ngờ vì Chúa đã ...có vợ !

    Bất ngờ vì Chúa đã ...có vợ !
    Cập nhật lúc 06h32" , ngày 25/12/2011 -




    (VnMedia) - Đó là kết luận đặt ra trong một nghiên cứu khoa học gần đây của Anh, là 1 trong 3 đề cử "Câu chuyện của năm" của kênh thông tin khoa học có uy tín Discovery.

    Thiên chúa Yahweh, còn được gọi là Đức chúa cha (phân biệt với Chúa cứu thế Jesus), là Đức chúa cao nhất có danh xưng "Đấng" của người Do thái, cũng là Ngôi thứ nhất trong khái niệm Chúa ba ngôi của người Công giáo.

    Theo giáo sư về Thần học và Tôn giáo có tiếng ở Anh - bà Francesca Stavrakopoulou, cuốn sách cổ Books of Kings (Sách về các vị vua) nói rằng, Chúa Yahweh có một người vợ có tên Asherah và vị "nữ chúa" này được thờ cúng cùng với Đức Yahweh trong đền thờ của Ngài ở Israel.

    Bà Stavrakopoulou không phải người đầu tiên nói về vấn đề này. Vào năm 1967, ông Raphael Patai là nhà sử học đầu tiên đề cập đến việc người Do Thái cổ đại thờ Thiên chúa Yahweh và Asherah. Tuy nhiên, giả thuyết chỉ được củng cố sau khi Stavrakopoulou công bố nghiên cứu của mình trong năm nay.

    "Bạn có thể biết đến Ngài dưới cái tên Đức chúa trời, Yahweh, Allah hay Thiên Chúa, nhưng trên thực tế, người Do Thái, người Hồi giáo, Kitô giáo và các tôn giáo lớn đều đồng ý rằng đó chỉ là một người" - bà Stavrakopoulou khẳng định.

    "Sau nhiều năm nghiên cứu chuyên về lịch sử và tôn giáo của Israel, tôi đã đi đến một kết luận có thể không thoải mái với nhiều người nhưng khá thú vị: Thiên Chúa có một người vợ" - bà nói thêm.

    Bà Stavrakopoulou đã dẫn ra các bản văn cổ, bùa hộ mệnh và những bức tượng được khai quật chủ yếu ở thành phố biển cổ xưa Canaanite được gọi là Ugarit, nay thuộc Syria làm cơ sở cho giả thuyết của mình. Tất cả những đồ tạo tác cho thấy Asherah là một nữ thần của sinh sản và phồn thực.

    Theo bà Stavrakopoulou, Asherah có mối quan hệ đặc biệt với Yahweh. Điều này được viết cả trong Kinh Thánh và một đồ gốm được làm ra vào thế kỷ thứ 8 trước Công nguyên tìm thấy ở sa mạc Sinai.

    Bà cho biết: "Nội dung trên đồ gốm là lời cầu nguyện phước lành từ Đức Yahweh và Asherah. Đây là bằng chứng cho thấy Yahweh và Asherah là một cặp thần linh. Một số ít các bằng chứng tương tự cũng đã được tìm thấy và tất cả đều củng cố giả thuyết Thiên Chúa đã từng có một người vợ".

    Ngoài ra, bà Stavrakopoulou tin rằng "Kinh Thánh có nói đến Asherah như một nữ thần được tôn thờ trong đền thờ của Yahweh tại Jerusalem. Theo cuốn Book of Kings (Sách của các vị vua), tượng Asherah được đặt và thờ cúng một cách trân trọng trong đền thờ".

    Ông J. Edward Wright, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Do Thái Arizona và Viện khảo cổ Albright của Mỹ cũng đồng ý rằng, một số văn bản và chữ viết Do Thái cổ đã đề cập đến "Yahweh và Asherah của ông".

    Ông Wright nói thêm: "Dựa trên các dấu vết, bằng chứng khảo cổ và tài liệu tham khảo của mình trong các văn bản từ các quốc gia có chung đường biên giới Israel và Juhda, chúng ta có thể phác họa lại vai trò của Asherah trong các tôn giáo ở phía nam Levant".

    Asherah còn được biết đến với tên gọi Astarte hay Istar, là "một vị thần quan trọng có quyền lực mạnh mẽ".

    "Kinh Cựu ước Hebrew rất hiếm khi đề cập đến nữ thần Asherah và nếu có thì đều bị sửa đổi nội dung bởi các tác giả cổ đại" - ông Aaron Brody, giám đốc Bảo tàng Bade đồng thời là phó giáo sư về Kinh Thánh và khảo cổ học tại Trường Tôn Giáo Thái Bình Dương của Mỹ cho biết.

    Cũng theo ông Brody, trước sự kiện người Do thái bị đuổi khỏi tổ quốc vào năm 586 trước Công nguyên, chỉ có các tín đồ của dân tộc này thờ phụng Đức chúa Yahweh. Nhưng sau khi đế quốc Ba Tư xâm chiếm, đuổi người Do thái sang sống lưu vong ở Balylon và phá hủy các đền thờ tại Jerusalem, tin ngưỡng thờ Yahweh bắt đầu lan rộng ra khắp thế giới. Các nhà cầm quyền đã sử dụng tôn giáo như một công cụ đắc lực phục vụ mục đích chính trị.

    "Họ đã viết lại Kinh thánh một cách có chủ ý và cố gắng làm sạch đạo Thiên chúa bằng cách xóa dấu vết của vị nữ thần Asherah, tập trung quyền lực vào nam thần duy nhất là Thiên chúa Yahweh" - ông Brody nói.
    NAM QUỐC sơn hà NAM ĐẾ cư
    TIỆT NHIÊN định phận tại THIÊN THƯ

    Đây là link Fanpage của Diễn đàn TGVH anh em nha https://www.facebook.com/thegioivohinh.fanpage/
    Đ
    ây là Youtube của Diễn đàn hay đăng ký ủng hộ nhé : https://www.youtube.com/@thegioivohinh571
    Tiktok1 - @thegioivohinh.571 : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9Wjn42o3s&_r=1

    Tiktok2 - @thegioivohinh.com : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9WnFaFDRX&_r=1

  2. #2
    Đai Nâu
    Gia nhập
    Feb 2012
    Nơi cư ngụ
    ¤
    Bài gởi
    330

    Mặc định

    Có bao nhiêu % kinh điển bị thay đổi nhỉ? Mục đích của việc thay đổi là gì nhỉ?
    Có bạn nào biết hôm vậy? Hi vọng quyển kinh mà các bạn hay đọc ở nhà là bản gốc!
    là gió thổi hay là mây bay?

  3. #3
    Lục Đẳng Avatar của kiếp mù lòa
    Gia nhập
    Oct 2010
    Nơi cư ngụ
    hoa quả sơn
    Bài gởi
    21,931

    Mặc định

    Bà Stavrakopoulou đã dẫn ra các bản văn cổ, bùa hộ mệnh và những bức tượng được khai quật chủ yếu ở thành phố biển cổ xưa Canaanite được gọi là Ugarit, nay thuộc Syria làm cơ sở cho giả thuyết của mình. Tất cả những đồ tạo tác cho thấy Asherah là một nữ thần của sinh sản và phồn thực.
    ôi thật là đáng buồn cười ! Ca Na An là quê hương của Áp Ra Ham {tổ tiên Do Thái và cũng là ông tổ của Thiên Chúa Giáo},nhưng dân vùng Ca Na An toàn theo đa thần {theo Kinh Thánh} nên có mặt của nữ thần chẳng có gì lạ. Mà lại có cả thành phố Ca Na An thì thật buồn cười,Ca Na An là tên của một vùng rộng lớn "nằm giữa hoang mạc sâu trong nội địa" mà có biển quả là tếu lâm.


    Theo bà Stavrakopoulou, Asherah có mối quan hệ đặc biệt với Yahweh. Điều này được viết cả trong Kinh Thánh và một đồ gốm được làm ra vào thế kỷ thứ 8 trước Công nguyên tìm thấy ở sa mạc Sinai.

    Bà cho biết: "Nội dung trên đồ gốm là lời cầu nguyện phước lành từ Đức Yahweh và Asherah. Đây là bằng chứng cho thấy Yahweh và Asherah là một cặp thần linh. Một số ít các bằng chứng tương tự cũng đã được tìm thấy và tất cả đều củng cố giả thuyết Thiên Chúa đã từng có một người vợ".
    thời gian này là thời gian của các Đấng Ngôn Sứ,theo Kinh Thánh và lịch sử Hy Lạp,Ba Tư,... thì người DO Thái cũng giao thương buôn bán với những dân tộc khác thì sự có mặt của một cái bình vẽ tùm lum chẳng có gì lạ !
    một điều nữa là người Do Thái không bao giờ tạc tượng hoặc vẽ Thiên Chúa ! [một trong những lề luật tối cao,đại kỷ]


    Asherah còn được biết đến với tên gọi Astarte hay Istar, là "một vị thần quan trọng có quyền lực mạnh mẽ".
    được biết đến theo thần thoại nước nào vậy nhỉ? và từ astarte chẳng có nghĩa gì trong tiếng Do Thái cả. Đừng nói đó cái tên đó bắt nguồn từ nhóm nhạc này nha



    Ngoài ra, bà Stavrakopoulou tin rằng "Kinh Thánh có nói đến Asherah như một nữ thần được tôn thờ trong đền thờ của Yahweh tại Jerusalem. Theo cuốn Book of Kings (Sách của các vị vua), tượng Asherah được đặt và thờ cúng một cách trân trọng trong đền thờ".
    tếu !
    "Ngươi chỉ thờ một mình Thiên Chúa" [điều răn từ Hòm Bia Giao Ước]
    "Thiên Chúa là Đấng duy nhất" [Kinh Thánh] Và đoạn nào nói như vậy? haha
    có lẽ đó là tên của "nữ hoàng phương nam" đến thăm vua Sa La Môn để nghe lời khôn ngoan,vì đó là người phụ nữ quyền lực nhất trong sách các vị vua.
    Last edited by kiếp mù lòa; 23-03-2012 at 04:02 AM.
    haiz...........................

  4. #4
    Lục Đẳng Avatar của kiếp mù lòa
    Gia nhập
    Oct 2010
    Nơi cư ngụ
    hoa quả sơn
    Bài gởi
    21,931

    Mặc định

    không hiểu sao lại có một bài viết xuyên tạc mà lại có cái lỗ hổng khổng lồ về lịch sử,địa lý,thần học,ngôn ngữ,... như vậy nữa. ít ra cũng phải chính xác một chút để lấy lòng người chứ...
    Last edited by kiếp mù lòa; 23-03-2012 at 03:18 AM.
    haiz...........................

  5. #5
    Lục Đẳng Avatar của kiếp mù lòa
    Gia nhập
    Oct 2010
    Nơi cư ngụ
    hoa quả sơn
    Bài gởi
    21,931

    Mặc định

    :D Cám ơn bác Bin đã tạo cơ hội cho chúng tôi giải thích điều này. Mọi người đừng hiểu lầm bác ấy nha,em rất hiểu bác ấy. Chúc bác vạn sự bình an và may mắn.
    haiz...........................

  6. #6

    Mặc định

    Mấy cái ông này rảnh nhỉ , đào bới khắp nơi rồi kết luận lung tung . Thời xưa thì người ta thờ đa thần với cái suy nghĩ có nam thần thì cũng có nữ thần cho thành 1 cặp , vậy mấy cái ông đó đã xác định giới tính chúa Cha chưa nhỉ ? Theo suy nghĩ thông thường thì nam có quyền hơn nữ , nên thời xưa trọng nam khinh nữ . Xét lại kinh thánh nói chúa Cha rất có quyền => nam , vậy phải thêm nữ thần cho thành 1 cặp nên họ viết và tạt tượng nữ thần rồi tưởng tượng đó là vợ chúa Cha , bây giờ mấy cái ông này bơi móc lên các hiện vật rồi suy luận , kết luận . Các bạn khôn hơn mấy người thời xưa nên biết suy nghĩ , hiện vật không phản ánh đúng sai , nó chỉ phản ánh tư tưởng lúc đó thôi .

  7. #7

    Mặc định

    Asherah nếu người này được kinh thánh nhắc tới thì là nam hay nữ , chức vụ gì . Thông thường những người bậc cao trên thiên đường luôn được kinh thánh nói tên cùng chức vụ . Hãy dẫn thử vài câu kinh thánh nói về nhân vật này xem . Còn việc có ai sửa đổi kinh thánh hay không thì chỉ có chúa mới biết .

  8. #8
    Đai Nâu
    Gia nhập
    Feb 2012
    Nơi cư ngụ
    ¤
    Bài gởi
    330

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi zhugeliang140 Xem Bài Gởi
    Mấy cái ông này rảnh nhỉ , đào bới khắp nơi rồi kết luận lung tung . Thời xưa thì người ta thờ đa thần với cái suy nghĩ có nam thần thì cũng có nữ thần cho thành 1 cặp , vậy mấy cái ông đó đã xác định giới tính chúa Cha chưa nhỉ ? Theo suy nghĩ thông thường thì nam có quyền hơn nữ , nên thời xưa trọng nam khinh nữ . Xét lại kinh thánh nói chúa Cha rất có quyền => nam , vậy phải thêm nữ thần cho thành 1 cặp nên họ viết và tạt tượng nữ thần rồi tưởng tượng đó là vợ chúa Cha , bây giờ mấy cái ông này bơi móc lên các hiện vật rồi suy luận , kết luận . Các bạn khôn hơn mấy người thời xưa nên biết suy nghĩ , hiện vật không phản ánh đúng sai , nó chỉ phản ánh tư tưởng lúc đó thôi .
    thế vẫn chưa xác định được à :batting_eyelashes:
    là gió thổi hay là mây bay?

  9. #9
    Lục Đẳng Avatar của kiếp mù lòa
    Gia nhập
    Oct 2010
    Nơi cư ngụ
    hoa quả sơn
    Bài gởi
    21,931

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Lavande Xem Bài Gởi
    Search ko tới nơi tới chốn.

    http://en.wikipedia.org/wiki/Asherah
    trên đó thì ai ghi cái gì mà không được?
    haiz...........................

  10. #10
    Lục Đẳng Avatar của kiếp mù lòa
    Gia nhập
    Oct 2010
    Nơi cư ngụ
    hoa quả sơn
    Bài gởi
    21,931

    Mặc định

    thôi không nói nữa,tóm gọn không có bằng chứng cũng như những đoạn chép kinh thánh cụ thể về sự có mặt của nữ thần này !
    Thời đó,dân trung đông buôn bán ngoại thương rất rộng kèm theo những sắc dân "ngoại kiều",những sắc dân ngoại kiều này ở chung với dân DO Thái như Kinh Thánh, và sử sách nói,cũng có những người Do Thái đến định cư ở Ba By Lon,A Then,...
    haiz...........................

  11. #11
    Lục Đẳng Avatar của kiếp mù lòa
    Gia nhập
    Oct 2010
    Nơi cư ngụ
    hoa quả sơn
    Bài gởi
    21,931

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Ios Xem Bài Gởi
    nếu k phải đệ tử viết thì làm sao tin được nhỉ? nhỡ ngoại đạo viết rùi sao :rolling_eyes:
    Do Thái Giáo và Ki Tô Giáo đáng lý ra là 1 nhưng do kẻ tin Chúa Ki Tô kẻ thì không tin nên mới có 2 tôn giáo vậy. Đạo Phật và Đạo Hin Đu thì khác nhau hoàn toàn mặc dù Đạo Phật bắt nguồn từ Hin Đu,vậy có nói Đạo Phật do ngoại đạo viết không nhỉ?
    haiz...........................

  12. #12

    Mặc định

    Thật ra vị nữ thần này là biến thể của nữ thần Istar(nữ thần thông thái và chiến tranh của người Hittite-một dân tộc phía bắc Israel, ngày nay là Thổ Nhĩ Kỳ). Trong sách các Vua I, chương 11 có đoạn như sau:
    "1 Vua Sa-lô-môn yêu nhiều người đàn bà ngoại bang; ngoài ái nữ của Pha-ra-ô, còn có các bà thuộc dân Mô-áp, Am-mon, Ê-đôm, Xi-đôn, Khết,2 những dân mà ĐỨC CHÚA đã truyền cho con cái Ít-ra-en là "các ngươi không được đi lại với chúng, và chúng cũng chẳng được đi lại với các ngươi; vì chắc chắn chúng sẽ làm cho lòng các ngươi ngả theo các thần của chúng." Nhưng vua Sa-lô-môn thì lại mê những người đàn bà ấy;3 vua có bảy trăm bà vợ chính thức và ba trăm cung phi. Và các bà ấy làm cho lòng vua ra hư hỏng.4 Quả vậy, khi vua Sa-lô-môn về già, các bà vợ của vua đã làm cho lòng vua ngả theo các thần ngoại; lòng vua không còn chung thủy với ĐỨC CHÚA Thiên Chúa của vua, như lòng phụ vương Đa-vít nữa.5 Vua Sa-lô-môn đi theo nữ thần Át-tô-rét của dân Xi-đôn, theo thần Min-côm ghê tởm của dân Am-mon.6 Như thế, vua Sa-lô-môn làm điều dữ trái mắt ĐỨC CHÚA, chứ không theo ĐỨC CHÚA trọn vẹn như phụ vương Đa-vít.7 Bấy giờ vua Sa-lô-môn xây trên núi đối diện với Giê-ru-sa-lem một nơi cao cho thần Cơ-mốt ghê tởm của dân Mô-áp, cho thần Mô-léc ghê tởm của con cái Am-mon.8 Vua làm như thế với tất cả các bà vợ ngoại đạo của vua; họ đốt hương và sát tế kính các thần của họ."
    Như thế việc thờ phượng các thần đối nghịch với Chúa phát triển rầm rộ là nhờ các bà vợ vua Salomon và cũng nhờ sự mê muội của ông. Vì thế, việc đặt tượng thần ngoại bang trong đền Thánh Thiên Chúa đâu có gì là lạ.
    Chưa kể, bài báo trên nói về việc Thiên Chúa có vợ rồi dẫn chứng Kinh Thánh, đúng là nực cười:
    "Họ đã viết lại Kinh thánh một cách có chủ ý và cố gắng làm sạch đạo Thiên chúa bằng cách xóa dấu vết của vị nữ thần Asherah, tập trung quyền lực vào nam thần duy nhất là Thiên chúa Yahweh" - ông Brody nói.
    Ha Ha....... Ở trên thì dẫn chứng Thánh Kinh, ở dưới thì bác bỏ Thánh Kinh! Ha ha.......
    LAUDE TUR IESUS CHRISTI
    NGỢI KHEN CHÚA GIÊSU KITÔ

  13. #13

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Ios Xem Bài Gởi
    theo tôi biết nó có nhiều bản, như phúc âm chẳng hạn, thế tin cái nào nhỉ? :thinking:
    Jesu k có tham gia viết sách đúng k, nếu nói đệ tử thì làm sao chính xác bằng thầy nhỉ, nhỡ họ vì thần tượng quá mức như anh bạn mà lượt bỏ vài phần thì sao ta :D
    Kinh Thánh viết bởi ai, viết bằng ngôn ngữ nào, chỉnh sửa bao nhiêu lần, tái bản bao nhiêu lần không quan trọng bằng sứ điệp mà chính quyển Thánh Kinh mang cho con người là: "Chúa là Tình Yêu, và Ngài Yêu Thương Tất Cả Mọi Người Không Trừ Một Ai".
    LAUDE TUR IESUS CHRISTI
    NGỢI KHEN CHÚA GIÊSU KITÔ

  14. #14

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Ios Xem Bài Gởi
    vậy chúng ta không nên lấy kinh ra khè lẫn nhau :batting_eyelashes:
    Không lấy Thánh Kinh khè nhau! Nhưng lấy Thánh Kinh dạy nhau làm lành, vì đó là lời Tình Yêu và kinh nghiệm làm lành lánh dữ của tiền nhân! Vả chăng, mình không có cái quan niệm lấy Kinh Thánh khè thiên hạ!
    "Tất cả sẽ qua đi cùng với thời gian, trừ tình yêu tồn tại mãi mãi"
    Last edited by christan14; 23-03-2012 at 01:20 PM.
    LAUDE TUR IESUS CHRISTI
    NGỢI KHEN CHÚA GIÊSU KITÔ

  15. #15
    Lục Đẳng Avatar của kiếp mù lòa
    Gia nhập
    Oct 2010
    Nơi cư ngụ
    hoa quả sơn
    Bài gởi
    21,931

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Lavande Xem Bài Gởi
    Đã wa bao nhiêu ngàn năn thì sự nguyên bản cuả Kinh Thánh cũng đã bị thay đổi nhiều sao cho phù hợp với mấy ông ngồi ở Vatican. Cứ cho là thật thì mấy ổng cũng viết khác đi nhằm bảo vệ cái niềm tin của giáo dân, bảo vệ cho cái quyền lực của họ mà thôi.
    ngoài Va Ti Can thì còn có CHính Thống,Tin Lành ,... nhưng Kinh Thánh vẫn là 1. Gần đây tìm thấy quyển Kinh thánh Tân Ước cổ nhất có hình vẽ chứng tỏ Kinh thánh không hề bị sửa đổi.
    haiz...........................

  16. #16

    Mặc định

    Hay thật, nếu bạn không tin Kinh Thánh vậy các bạn vào box Thiên Chúa giáo làm gì?
    -Để chọc ngoáy cho vui?
    -Để tìm chân lý?
    -Hay một lý do nào khác?

    Niềm tin Ki-tô giáo ngoài Thánh Kinh, Khảo cổ, lịch sử... còn là do ơn của Thiên Chúa.
    Lịch sử đã bao lần muốn dập tắt niềm tin Ki-tô giáo nhưng không được chứng tỏ niềm tin đó không hề đơn giản.
    Có Chúa dẫn đưa tôi, đời tôi chan chứa bao niềm vui.
    Có Chúa bước bên tôi, nhịp chân tôi bước trong thảnh thơi.

  17. #17

    Mặc định

    ASHERAH

    Deuteronomy 16:21
    "Thou shalt not plant thee as asherah any wood beside the altar of Jehovah." נטע, to plant, used figuratively, to plant up or erect, as in Ecclesiastes 12:11; Daniel 11:25; cf. Isaiah 51:16. Asherah, the symbol of Astarte (see at Exodus 34:13), cannot mean either a green tree or a grove (as Movers, Relig. der Phnizier, p. 572, supposes), for the simple reason that in other passages we find the words עשׂה, make (1 Kings 14:15; 1 Kings 16:33; 2 Kings 17:16; 2 Kings 21:3; 2 Chronicles 33:3), or הצּיב, set up (2 Kings 17:10), העמיד, stand up (2 Chronicles 33:19), and בּנה, build (1 Kings 14:23), used to denote the erection of an asherah, not one of which is at all suitable to a tree or grove. But what is quite decisive is the fact that in 1 Kings 14:23; 2 Kings 17:10; Jeremiah 17:2, the asherah is spoken of as being set up under, or by the side of, the green tree. This idol generally consisted of a wooden column; and a favourite place for setting it up was by the side of the altars of Baal.

    Theo sách Đệ Nhị Luật chương 16 câu 21 thì “Ngươi không được dựng tượng gỗ asherah bên cạnh bàn thờ Đức Chúa”. נטע, nghĩa là trồng, dựng, được dùng một cách hình tượng, cho việc trồng lên hay lắp đặt vào, giống như ở Ecclesiastes 12:11; Daniel 11:25; cf. Isaiah 51:16. Asherah, biểu tượng của nữ thần Astarte (xem Exodus 34:13), không thể có nghĩa là cây xanh hay gỗ (as Movers, Relig. der Phnizier, p. 572, supposes), vì lý do đơn giản là ở các đoạn khác ta thấy từ עשׂה, nghĩa là tạo ra (1 Kings 14:15; 1 Kings 16:33; 2 Kings 17:16; 2 Kings 21:3; 2 Chronicles 33:3), hoặc הצּיב, nghĩa là dựng nên (2 Kings 17:10), העמיד, nghĩa là dựng đứng (2 Chronicles 33:19), và בּנה, xây dựng (1 Kings 14:23), dùng để chỉ ra việc thi công một asherah, không có từ nào thích hợp cho cây xanh hoặc gỗ. Thế nhưng có một điều khá thuyết phục là ở 1 Kings 14:23; 2 Kings 17:10; Jeremiah 17:2, asherah được xem là được dựng ở dưới, hoặc ở bên cạnh, cây xanh. Hình tượng này thường bao gồm một cái cột bằng gỗ; và nơi thích hợp để dựng nó là bên cạnh bàn thờ của Baal, (một vị thần của người Canaan)
    Có Chúa dẫn đưa tôi, đời tôi chan chứa bao niềm vui.
    Có Chúa bước bên tôi, nhịp chân tôi bước trong thảnh thơi.

  18. #18

    Mặc định

    Chúa Giêsu còn bị họ tạo chuyện giựt gân là có vợ có con ,thậm chí họ còn làm ầm lên là khai quật được hòm bia của gia đình Chúa Giê su , chuyện cười muôn thuở, bác nào muốn tin thì cứ tin! lâu lâu họ lại hô hoán lên nhưng chẳng ai quan tâm ! cái mà các khoa học gia quan tâm hàng trăm năm nay là tấm vải liệm Chúa Giê Su có thật
    Miễn nc với santanas.kratos666,kael,nhatnam;phanquanbt,1288,qu angcom

  19. #19

    Mặc định

    Theo Wiki (http://en.wikipedia.org/wiki/Asherah)
    Figurines identified with Asherah are strikingly common in the archaeological record, indicating the popularity of her cult from the earliest times to the Babylonian exile.[7] More rarely, inscriptions linking Yahweh and Asherah have been discovered: an 8th century BCE ostracon inscribed "Berakhti etkhem l’YHVH Shomron ul’Asherato" (Hebrew: בירכתי אתכם ליהוה שומרון ולאשרתו‎) was discovered by Israeli archeologists at Kuntillet Ajrud (Hebrew "Horvat Teman") in the course of excavations in the Sinai desert in 1975. This translates as: "I have blessed you by YHVH of Samaria and His Asherah" (or perhaps "... by YHVH our guardian and His Asherah", if "Shomron" is to be read "shomrenu"). Another inscription, from Khirbet el-Kom near Hebron, reads: "Blessed be Uriyahu by Yahweh and by his Asherah; from his enemies he saved him!".[8] Tilde Binger notes in her study, Asherah: Goddesses in Ugarit, Israel and the Old Testament (1997, p. 141), that there is warrant for seeing an Asherah as, variously, "a wooden-aniconic-stela or column of some kind; a living tree; or a more regular statue." A rudely carved wooden statue planted on the ground of the house was Asherah's symbol, and sometimes a clay statue without legs. Her cult images— "idols"— were found also in forests, carved on living trees, or in the form of poles beside altars that were placed at the side of some roads. Asherah poles are mentioned in the books of Exodus, Deuteronomy, Judges, the Books of Kings, the second Book of Chronicles, and the books of Isaiah, Jeremiah, and Micah. The term often appears as merely אשרה, Asherah; this is translated as "groves" in the King James Version and "poles" in the New Revised Standard Version, although there is disagreement about the translation of the ancient Hebrew as "poles."
    Both the archaeological evidence and the Biblical texts document tensions between groups comfortable with the worship of Yahweh alongside local deities such as Asherah and Baal and those insistent on worship of Yahweh alone during the monarchal period.[9] The Deuteronomistic source gives evidence of a strong monotheistic party during the reign of king Josiah during the late 7th century BC, but the strength and prevalence of earlier monotheistic worship of Yahweh is widely debated based on interpretations of how much of the Deuteronomistic history is accurately based on earlier sources, and how much has been re-worked by Deuteronomistic redactors to bolster their theological views.[10] The archaeological record documents widespread polytheism in and around Israel during the period of the monarchy.[11]
    Các bức tượng nhỏ liên quan đến Asherah khá nổi tiếng trong các hồ sơ khảo cổ học, cho thấy sự phổ biến của giáo phái Asherah trước thời gian bị lưu đày ở Babylon. Dù hiếm nhưng các đoạn mô tả Đức Giê-hô-va và Asherah đã được phát hiện: Bản ghi chép ostracon vào thế kỷ thứ 8 trước Công nguyên có ghi "Berakhti etkhem l'YHVH Shomron ul'Asherato” . (Tiếng Do Thái cổ là: בירכתי אתכם ליהוה שומרון ולאשרתו‎) được khám phá bởi các nhà khảo cổ Israel ở Kuntillet Ajrud (Hebrew "Horvat Teman") trong cuộc khai quật ở hoang mạc Sinai 1975. Dịch ra là: "Ta chúc phúc cho ngươi nhân danh YHVH (Đức Chúa) vùng Samaria và Asherah của Ngài" (or perhaps "... by YHVH our guardian and His Asherah", if "Shomron" is to be read "shomrenu"). Trong một bản ghi khác ở Khirbet el-Kom gần Hebron chép rằng " Uriyahu được chúc phúc bởi Yahweh và bởi Asherah của Yahweh khỏi tay kẻ thù”.

    Cụm từ “Asherah của Yahweh” khiến người ta liên tưởng đến Asherah là vợ của Yahweh Đức Chúa. Tuy nhiên những ai đọc Kinh Thánh và các di chỉ khảo cổ đều biết rằng Asherah là một nữ thần nổi tiếng ở vùng Lưỡng Hà. Abraham và tổ tiên ông cũng thờ đa thần và chắc chắn Asherah cũng là một trong những vị thần mà Abraham thờ. Tuy nhiên, Thiên Chúa đã gọi Abraham (sinh khoảng vào năm 2166 trước công nguyên) từ bỏ mọi sự, từ bỏ quê cha đất tổ và các vị thần để đến vùng đất Canaan và hứa ban cho con cháu ông vùng đất Canaan khoảng 400 năm sau đó. 400 năm sau con cháu Abraham từ Ai Cập theo lệnh Thiên Chúa tiến vào tấn công vùng đất Canaan và phá hủy các đền thờ của những vị thần này (vì lễ hiến tế của các thần này là trẻ con, nghi lễ ăn thịt và uống máu người). Theo sách Đệ Nhị Luật chương 16 câu 21 thì “Ngươi không được dựng tượng gỗ asherah bên cạnh bàn thờ Đức Chúa”. Theo sách Xuất Hành thì "Ngươi không được có thần nào khác đối nghịch với Ta.Ngươi không được tạc tượng, vẽ hình bất cứ vật gì ở trên trời cao, cũng như dưới đất thấp, hoặc ở trong nước phía dưới mặt đất, để mà thờ. Ngươi không được phủ phục trước những thứ đó mà phụng thờ: vì Ta, ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của ngươi, là một vị thần ghen tương" (Xh 20,3-5).
    Tuy nhiên, dân Israel sau khi vào đất Canaan đã không vâng lời Thiên Chúa là hủy diệt tất cả các thần của người Canaan và cả người Canaan nữa, vì thế sau này con cái Israel đã chuyển sang thờ cả các vị thần ở đây nữa (Dĩ nhiên trong đó có cả Asherah). Như vậy các bản ghi chép về Asherah trong các di chỉ khảo cổ hoàn toàn phù hợp với Kinh Thánh nói lên sự phản bội Thiên Chúa của dân Israel. Kết quả là Thiên Chúa đã nổi giận và lưu đày dân Israel sang Babylon.
    Có Chúa dẫn đưa tôi, đời tôi chan chứa bao niềm vui.
    Có Chúa bước bên tôi, nhịp chân tôi bước trong thảnh thơi.

  20. #20

    Mặc định

    Đức Giê-su trả lời họ : "Các ông lầm, vì không biết Kinh Thánh, cũng chẳng biết quyền năng Thiên Chúa. 30 Quả thế, trong ngày sống lại, người ta chẳng lấy vợ lấy chồng, nhưng sẽ giống như các thiên thần trên trời.
    TRONG NƯỚC TRỜI LÀM GÌ CÓ CHUYỆN VỢ VỚI CHẢ CHỒNG

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 112
    Bài mới gởi: 21-05-2019, 08:28 AM
  2. Trả lời: 7
    Bài mới gởi: 11-11-2012, 11:52 PM
  3. NHÀ TRỪ QUỶ KỂ CHUYỆN
    By satyaa in forum Đạo Thiên Chúa
    Trả lời: 87
    Bài mới gởi: 24-07-2012, 09:28 PM
  4. KHOA HỌC VÀ ĐỨC TIN
    By satyaa in forum Đạo Thiên Chúa
    Trả lời: 61
    Bài mới gởi: 01-04-2012, 09:35 PM
  5. Trả lời: 48
    Bài mới gởi: 29-04-2011, 12:15 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •