Bạn phải trải nghiệm thì mới biết Nhân điện là gì. Nhân điện và Trường sinh học về bản chất hoàn toàn khác nhau (cách đây 3 năm mình đã từng tập TSH), nên bạn không nên dùng cái này để phóng chiếu ra cái kia, nó sẽ rơi vào chủ quan. Không phải Nhân điện chỉ dành cho phương Tây đâu. "Nhân điện" thực ra chỉ là cái tên đặt cho một ngành học, trước hết đừng vướng víu vào cái tên. Thêm nữa, Nhân điện đã có bước tiến rất xa rồi.
Mình nói những điều sau đây không phải so sánh hơn thua, mình xin nói sự thật (nhằm cung cấp thông tin cho những bạn chưa biết để có cái nhìn đầy đủ hơn thôi): Đối với Nhân điện, một khi đã mở luân xa 100% thì không có bị đóng, trừ khi học viên bỏ cuộc. Không có 6 điều cấm kỵ đâu. Chỉ có tình thương vô điều kiện luôn luôn đặt lên hàng đầu. Ngồi nhiều của TSH và ngồi ít của Nhân điện, là do 2 phương pháp hoàn toàn khác nhau.
Bạn nói Năng lượng là vô tận, không có chuyện full năng lượng, nhưng đó là sự thật đó bạn. Năng lượng vũ trụ là vô tận đối với bản thể bao la của vũ trụ, nhưng con người (khả năng có cao đến đâu, nhưng luôn bị giới hạn trong thể xác này, đó là sự thật) thu vào chỉ chứa max trong chừng mực nào đó thôi - Bạn hình dung như chai nước, nó chỉ chứa được trong cái thể tích của nó thôi. Học viên Nhân điện thu năng lượng rất nhanh, và đôi khi thu vào nhiều năng lượng quá, họ còn phải xả bớt nữa.
Chỗ mình có một chú đó học TSH sắp được nhập thất 7 ngày rồi, nhưng vẫn đau như thường, và như bạn thấy, chú ấy phải tập hơn 2 tiếng một ngày, khả năng thì chưa thực sự cao đâu bạn - mặc dù ngồi tập lâu vẫn có cái hay của nó, đó là, là một hình thức ngồi thiền, nó sẽ quét sạch thân tâm, khả năng ĐỊNH dễ xảy ra cho những ai có căn cơ.
__________________
Bookmarks