Trang 1 trong 2 12 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 22

Ðề tài: Luyện thuật thồi miên

  1. #1

    Mặc định Luyện thuật thồi miên

    Phương pháp thực hành.

    Thôi miên là làm ngủ, thôi miên là làm một người nào đó áp dụng những biện pháp thích ứng nhừ vuốt (nhân điện), nói (dẫn dụ), ngó (khích thích giác quan). Để đưa người ấy (gọi đồng tử) vào giấc ngủ thôi miên, không khác giấc ngủ thường, nhưng hiện ra nhiều trạng thái đặc biệt, mỗi trạng thái sẽ sảy ra những hiện tượng lạ, đâm không biết đau, nhắm mắt ngủ vẫn trông thấy mọi vật quanh ta.

    Người điều kiển là thôi miên.
    Người bị ảnh hưởng là đồng tử.

    Bất cứ ai củng có thể thôi miên được.
    Thôi miên không bạc đải một ai, bất cứ ngừòi nào củng có thể học thôi miên được. Trừ hạng người bệnh hoạn suy nhược (kém từ lực), hoặc ngững người đoản trí ngu xuẩn (không biết điều kiển hành động của mình).

    Luyện tập thôi miên căn cứ theo mấy phép như sau.
    1- luyện sức khỏe.
    2- luyện tinh thần, ý chí.
    3- luyện cặp nhản, giọng nói.
    4- luyện bộ điệu và cách thức làm ngủ.

    Điều cần nhất là phải có sức khỏe, thôi miên là bên mạnh lúc nào củng thắng bên yếu, so sánh con người như một bình phát điện, sức khỏe do tập luyện có chứ không phải dùng thuốc men hổ trợ.

    Phép thở là cốt yếu cho luyện thôi miên,
    Thở ảnh hưởng trực tiếp đến thần kinh hệ, thần kinh hệ là nơi sản xuất chứa từ lực.
    Cách hợp lý nhất là thở cách tự nhiên, thở chậm thở dài hơi, hít vô đầy ngực và thở ra cho hết hơi cặn.

    Cặp mắt là môt lợi khí công hiệu, gọi là bửu bối của nhà thôi miên, cặp mắt là nơi phát xuất luồn từ lực mạnh nhất, kế là 10 đầu ngón tay.

    Những nhà thôi miên ít đùa giởn và nói chuyện nhiều, bỡi sợ phân tâm và nói nhiều phung phí luồn từ lực chứa trong mình đến lúc thôi miên không hiệu quả.

    Thôi miên gồm 4 trường phái khác nhau.

    1- Nhân điện.
    2- Khích thích giác quang.
    3- Ám thị.
    4- Thần giao cách cảm.


    (Còn tiếp phần hướng dẫn cách tập thôi miên kỳ kế nếu có yêu cầu)
    :rolling_on_the_floo

  2. #2
    Nhị Đẳng Avatar của Mr.ALI
    Gia nhập
    Feb 2011
    Nơi cư ngụ
    Thế Giới Tịnh Lưu Ly
    Bài gởi
    2,487

    Mặc định

    hướng dẫn tập đi câu..
    mình học tết đi thôi miên con người yêu thử :D
    .-*-.-*-._Ưng Vô Sở Trụ_.-*-.-*-.
    ..........................Nhi Sanh Kỳ Tâm......................

  3. #3

    Mặc định

    Người nào dễ bị thôi miên?

    Nhà ngoại cảm
    Nguyễn Văn Ngọc

    "Người dễ bị thôi miên là những người yếu đuối. Nhưng không vì thế mà cho rằng nữ dễ bị thôi miên hơn nam, bởi có những người nam cũng yếu đuối và có những người nữ lại rất mạnh mẽ.

    Những người hay lưỡng lự, không quyết đoán trước một vấn đề cũng dễ bị thôi miên".
    Nhà ngoại cảm Nguyễn Văn Ngọc, Bộ môn Dự báo, Trung tâm Nghiên cứu tiềm năng con người cho rằng, những người bị thôi miên chủ yếu là những người yếu đuối. Những người này thường là do luân xa yếu (trong Đông Y gọi là 7 huyệt đạo).

    Những kẻ đi thôi miên để lừa đảo sẽ bằng những cách riêng để tự kiểm tra năng lượng của đối tượng chúng cần thôi miên xem có thắng được năng lượng của người đó không. Nếu cảm thấy thắng được chúng sẽ tiến hành. Nhiều người vẫn tỉnh táo nhưng không thể điều khiển được chính mình, hoặc có trường hợp không biết gì cả.

    Cụ thể hơn, Th.S BS chuyên khoa II Đào Trần Thái (Đại học Y TP Hồ Chí Minh) cho biết, người dễ bị thôi miên là những người dễ bị ám thị.

    Ám thị là sự tiếp nhận thụ động tác động tâm lý từ bên ngoài, gây biến đổi nhất định về thể chất, tâm thần và là hiện tượng tâm lý bình thường.

    Theo bác sĩ Đào Trần Thái, tính ám thị khi bị thôi miên dao động tùy lứa tuổi, tăng cao ở những người trẻ tuổi (lúc nhân cách chưa ổn định và chưa hoàn chỉnh). Những người trẻ chưa có gia đình, tuổi thanh thiếu niên dễ bị ám thị. Những người tính tình thiên về cảm xúc, không sống về lý trí dễ bị thôi miên.

    Tính dễ bị ám thị còn phụ thuộc vào trình độ nhận thức, kinh nghiệm sống, tình trạng sức khỏe và nhân cách. Những người nhận thức kém, ít trải nghiệm trong cuộc sống, sức khỏe kém, đang ở trong tình trạng mệt mỏi... cũng rất dễ bị thôi miên.

    Những người có bản lĩnh vững vàng, nhận thức và sức khỏe tốt ít chịu tác động của thôi miên. TS David Spiegel - nhà tâm lý học tại Đại học Stanford (Mỹ) hơn 10 năm nghiên cứu vấn đề này kết luận: 10-15% người lớn rất dễ bị thôi miên, tỉ lệ này ở trẻ dưới 12 tuổi là 80-85%.

  4. #4

    Mặc định

    Thôi miên hiệu quả ở hai trường hợp như sau:

    1- Tùy thuộc vào công phu từ lực của thôi miên mạnh đến mức nào ?
    2- Đồng tử, bóng vía yếu đuối đến đâu cùng sư đồng thuận với nhà thôi miên để đạt mức kết quả .

    Cho nên không phải thôi miên ai củng bị ảnh hưởng ngủ, những người bị tác dụng mạnh vào thuật thôi miên là những người yếu bóng via, người yếu bóng via da mỏng trắng, thịt nhão, ngón tay nhọn mủi viết, cặp mắt lờ mờ như mơ mọng hoặc láo liên như ai náy.
    Gương mặt tròn như mặt trăng (mạng thái âm) hoặc dài và nhọn (mạng thủy).
    Về tinh thần họ kém tự chủ hay giận, hay hờn dể cảm xúc, xem hát hay đọc truyện họ vui buồn trong cốt truyện.
    Họ lại có nhiều tật lạ, sợ rắn, sợ sâu, sợ đỉa. Đi đêm sợ ma, khi ngủ phải mở đèn họ sợ bóng tối, những người cà lâm, nói đớt, nói ngọng, hay nháy mắt những người nầy đều làm đồng tử rất hiệu quả.
    Và những người hay nằm mơ hoặc mộng du làm đồng tử hiệu quả nhất, mạng những người yếu bóng via gồm mạng Kim, Thủy, Thái âm.

    Cách luyện thôi miên hai mắt:
    Một phòng ánh sáng ôn hòa yên tỉnh, thiết kế dùng một hình lớn bằng giấy treo cao vừa tầm mắt, bạn dùng viết mực đen vẽ một đốm tròn 4mm giữa 2 bên mắt trên sóng mủi như con mắt thứ ba của ấn độ, tạm gọi là huyệt thôi miên, lúc tập bạn lùi xa bức hình khoảng 1,5m hai mắt nhìn thẳng vào đốm đen, cách nhìn bình thường không nhướng hoặc tỏ vẻ thụy oai, nhìn không được nháy mắt (cố gắn sẽ quen) nhìn bình thường cơ mắt không bị rồng cứng luồn điện từ thoát ra mắt dể hơn, lúc nhìn ý trí tưởng đẩy luồn điện từ vào đốm đen từ hai mắt ta, tập đến khi mỏi mắt nghỉ ngơi .. tập càng lâu công lực tôi miên càng mạnh

    Tiếp kỳ sau....

  5. #5

    Mặc định

    Cách thôi miên thưc tập bằng nhản lực:
    Lựa một đồng tử nào yếu bóng vía, nhằm một thời điểm khá thuận lợi, ta nói một câu gì cho họ chú ý. Khen ai khéo lựa chọn, liền ngó ngay vào huyệt thôi miên ta dể dàng áp dảo làm chủ cặp mắt đối phương, làm chủ được cặp mắt người nào tức là làm chủ người ấy, cùng lúc ta quan sát mọi biến chuyễn sãy ra trên gương mặt vì khi người bị ta thôi miên bước vào trạng thái nào luôn luôn có điểm báo hiệu trên gương mặt. Nhà thôi miên luôn luôn chú ý đến những biến chuyễn ấy.
    Và miệng nhà thôi miên luôn nói lời dẫn dụ, nói như ra lệnh giọng nói như ru ngủ, nói ngắn gọn dẫn dụ như sau: buồn ngủ rồi, mắt sụp mí, hảy nhắm lại, ngủ đi cho khỏe, ngủ đi ..v.v lập lại nhiều lần đại khái những lời xúi dục ngủ, khi giác quan đối tượng tuân theo là ngủ ngay, như ca ru trẻ nít ngủ vậy.

    Lúc làm thức nguời bị thôi miên bằng ánh mắt:

    Thôi miên vào huyệt thôi miên với cường đọ thắp hơn, miệng luôn ra lệnh gọi người bị thôi miên thức dậy nói: đủ giấc rồi hãy thức dậy ngay, thức dậy, lập lại nhiều lần.
    Nếu người mới tập thôi miên lỡ đương sự ngủ rồi không thức củng đừng lo, thôi miên củng như giấc ngủ thường những nhà thôi miên công lực cao chỉ làm ngủ đối tượng hơn 50 giờ rồi củng tự thức, dùng nước lạnh phun vào mặt sau vài phút tỉnh lại ngay.

    Cách thôi miên bằng nhân điẹn:
    Xem kỳ tới .. còn tiếp.

  6. #6

    Mặc định

    Thôi miên bằng nhân điên.
    Trong thân thể các loài sinh vât đều có phát ra một thứ từ lực.
    Từ lực trong cơ thể con người gọi là nhân điện, những nhà thôi miên luyện cách gom từ lực trong mình dùng vào một trường hợp cần thiết, như những nhà thôi miên dùng từ lực chuyễn vào thân thể đối tượng, gây thay đổi từ trường bất ngờ đối tượng cảm thấy bần thần và mắt khó mở (sụp mí) từ đó nhà thôi miên dẫn dụ đồng tử vào giấc ngủ bằng lời nói khuyên dụ như phần trên (tùy vào trình độ nhà thôi miện luyện đạt được và đồng tử tuân theo mệnh lệnh đến mức nào).
    "Xem phần nhân điện học trong topic khác".

    Cách thôi miên bằng nhân điện:
    Nơi chớn thủy "giũa ngực" và tam tinh "giũa hai bên mắt hai nơi nầy là trung tâm chứa từ trường của loài người vì vậy lúc thôi miên đối tượng, ta đẩy luồn nhân điện sang phá rối đói tượng, từ mí tóc xuống đến chớn thủy là ngưng lại nơi đó.
    Cách phát từ lực như sau, nhớ hai lòng bàn tay hướng xuông đất:
    Hai nắm tay để song song khoảng cách nhau 10cm kê ngay dưới mí tóc trán phía trên hai mắt, độ khoảng cách lúc xòe 10 ngón tay ra cách tráng đông tử chừng 5cm. Bất ngờ nhanh xòe 10 ngón ra thôi miên "10 để mềm mại không kên thẳng" từ từ chậm di chuyễn xuống chớn thủy ý chí chuyễn hết luồn từ lực trong ta vào đối tượng như cào từ trên xuống, sau khi đến chớn thủy ta nắm 10 ngón lại ngả người ra sau một ít 2 nắm tay cách đối tượng chừng 40cm di chuyễn 2 nắm tay lên trên trán đối tượng và lập lại như trên tiếp tục phát từ lực nhiều lần đến khi đối tượng cảm thấy mệt mỏi và sụp mí mắt ta dùng lời nói dẫn dụ ru ngủ đối tượng như phần trên đến khi đồng tử ngủ ta ngưng phát lực, nếu ta không ngưng phát từ lực đối tượng sẽ thức dậy và ngủ lại tiếp vào một giấc ngủ sâu thẳm hơn.
    Cách gọi thức đồng tử:
    (Tiếp kỳ tới)
    Last edited by haiyen753; 22-01-2012 at 12:06 AM.

  7. #7

    Mặc định

    Đọc và hiểu củng chưa đủ, cần nhất là tìm đồng tử thích hợp để thực tập.
    Truyền nhan điên gồm 3 cách,
    1- sờ tay vào mình đồng tử.
    2- Đưa tay gần đồng tử.
    3- Vuốt như phần trên hướng dẫn.

    Ta đánh thức đồng tử đã bị thôi miên như sau:
    Lùi xa một bước 10 đầu ngón tay ta khoảng cách đồng tử 40cm "người bị thôi miên", vòng hai tay ta ôm tròn phía trước mặt hướng về đồng tử, liền 10 ngón hướng đồng tử phát nhanh ra hai bên như xua đuổi từ trường, và từ trên đỉnh đầu đồng tử 10 ngón tay ta như cào nhanh xuống đến chân đuổi từ trường rời khỏi mình đồng tử, xa khoảng cách 40cm, và liền miệng gọi đồng tử thức dậy như phần trên.

    Nhân điện còn rộng dùng vào trường hợp khác rất nguy hại (phần nầy chỉ để tham khảo không nên thực hành vì tôi không viết phần giải cảm ơn).
    Chất dẫn nhân điện mạnh, sáp, dầu ăn, nước, nhung, nỉ.

    Dùng sáp nắng một tượng nhỏ lấy vài cọng tóc của một người cấm lên đầu tượng sáp để dẫn nhân điện người ấy sẽ dể dàng nhập vào tượng sáp.
    Cách dẫn nhân điện nhập sáp, đến gần đối tượng dùng ý lực điều kiển thu nhân điện đối tượng nhập tượng sáp, sau khi làm xong bạn rời xa đối tượng và dùng cây kim nhỏ đâm vào cánh tay tượng sáp, bạn sẽ thấy đối tượng đau như bị kim đâm, nên nhớ đừng dùng kim đâm vào chỗ nguy hiểm chết người nhé.

    Thuật nầy thầy pháp hồi xưa dùng để thư chết người nhưng đã thất truyền lâu rồi, tôi chỉ gợi ý lại cho cao nhân nghiêm cứu và học hỏi thêm ... cảm ơn
    .:Dsurrender
    Last edited by haiyen753; 25-01-2012 at 02:23 AM.

  8. #8

    Mặc định

    Phương pháp khích thích giác quang.

    Đây là một phương pháp thôi miên làm mỏi mắt và khích thích não bộ làm đối tượng ngả ngủ vì mệt mỏi.

    Dùng một vật có phát ánh sáng êm diệu cột một sợi dây dài khoảng 30cm làm quả lắc. Cho đồng tử ngồi trên ghế thư giản, dùng quả lắc cách cặp mắt đồng tử khoảng 30cm khởi động quả lắc bảo đồng tử tập trung tinh thần nhìn quả lắc và đồng thời di chuyển quả lắc lên cao hơn tầm mắt cho đồng tử nhướng lên nhìn dể mệt mắt hơn, khoảng 30 giây sau di chuyễn quả lắc gần hai mắt đồng tử khi thấy hai mắt mệt mỏi, liền dẫn dụ gọi đồng tử hãy nhắm mắt lại ngủ, đây chỉ là một giấc ngủ bình thường sau cơn mệt óc vì vậy gọi đồng tử thức giấc cách nào củng được.

    Nhắc lại cách thôi miên bằng nhân điện, nếu nhà thôi miên luyện đến trình độ cao, họ có khả năng thôi miên đưa đồng tử đến một giấc ngủ cao siêu nhất mở được Huệ nhản nhìn thấy được mọi việc đã sảy ra và sẽ sảy ra trước /sau vài trăm năm, như những người lên đồng bóng .
    hết.
    Last edited by haiyen753; 25-01-2012 at 11:36 PM.

  9. #9

    Mặc định

    Mình rất muốn học thuật này để chữa bệnh.
    Đức Năng Thắng Số
    DĐ:0938933399

  10. #10

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi superbird8x Xem Bài Gởi
    Mình rất muốn học thuật này để chữa bệnh.
    Chửa bệnh chỉ có trường phái nhân điện đạt hiệu quả, như bệnh tâm thần, bệnh mất ngủ, khí huyết loạn ..v,v. Còn những bệnh nhiểm vi khuẩn chỉ dùng thuốc.
    Cách chửa bệnh của nhân điện đơn giản như sau: Cho bệnh nhân ngồi hoặc nằm kiểm soát bộ phận trong thân thể bệnh nhân nơi nào bị tổn thương, dùng hai lòng bàn tay đẩy hai luồn nhân điện vào mình bệnh nhân từ xa khoảng 80cm di chuyển từ từ gần bệnh nhân cho đến khi hai bàn tay ta cảm nhận được phản xạ từ thân thể bệnh nhân (lực đẩy hai bàn tay ta ra). Cứ kềm vào cường độ lực phản xạ của bệnh nhân hai bàn tay ta từ từ di chuyển từ đầu đến chân, nếu lực phản xạ từ bệnh nhân giống nhau không thay đổi đó chỉ là bệnh kiệt lực (do làm việc gì đó ngoài sức chịu đựng của thân thể bệnh nhân) Chỉ cần phóng luồn từ trường vào toàn thân bệnh nhân là khỏe lại, hoặc thôi miên cho bệnh nhân ngủ một giấc là khôi phục lại (xem phân thôi miên ngủ).

    Nếu hai bàn tay ta phóng luồn từ lực vào bệnh nhân di chuyễn từ đầu xuống chân bệnh nhân, di chuyễn xuống với khoảng cách từ bàn tay ta và bệnh nhân bằng nhau nơi nào phản xạ bệnh nhân yếu làm cho hai ban tay ta bị hụt hẩn, đồng nghỉa là nơi ấy của bệnh nhân bị tổn thương, bàn tay ta liền ngưng lại nơi ấy tăng cường công lực chuyễn vào chỗ ấy khoảng 60 giây, thỉnh thoảng ta di chuyễn hai bàn tay lên và xuống xem từ trường phản xạ của bệnh nhân bằng nhau là được.
    :rose:
    Last edited by haiyen753; 27-01-2012 at 05:08 PM.

  11. #11
    micronbmt
    Guest

    Mặc định

    huynh ơi có hình minh hoạ ko ?

  12. #12

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi micronbmt Xem Bài Gởi
    huynh ơi có hình minh hoạ ko ?
    Cảm ơn bạn hỏi tôi không có hình minh họa.
    Những bài tôi viết chỉ tính cách tham khảo, như phần nhân điện phải là môn sinh từng học và chuyễn được luồn từ lực mới thực hành hiệu quả, bạn có thể thực hành theo lời hướng dẫn của tôi phần trên, bạn sẽ có một kết quả theo mong muốn.

  13. #13
    Đai Đen Avatar của Sweetiecute97
    Gia nhập
    Jun 2011
    Nơi cư ngụ
    Trong Tù
    Bài gởi
    571

    Mặc định

    Nếu mún luyện đc thuật thôi miên thì phải biết chăm chút bề ngoài, biết ăn nói.
    Nếu là con gái thì liếc mắt đưa tình làm cho đàn ông chết mê chết mệt thế là học dc skill hút hồn hay thôi miên gì đó rồi
    Đàn ông thì ngược lại
    Tôi là ai ?

  14. #14

    Mặc định

    Nếu là con gái thì liếc mắt đưa tình làm cho đàn ông chết mê chết mệt
    Nếu là mỷ nhân dùng thuật nầy là tác dụng 100% bị mê thật đấy, chỉ trừ mấy ông bị bệnh ....:D

  15. #15
    micronbmt
    Guest

    Mặc định

    ko biết thật giả nhưng thôi miên được đứa cháu ngủ ^^

  16. #16

    Mặc định

    cứ tập nhìn vào đốm đen là đc hả bạn

  17. #17

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi sumobn Xem Bài Gởi
    cứ tập nhìn vào đốm đen là đc hả bạn
    Tập nhìn vào đốm giữa 2 mắt và mình gỡi tư tưởng vào đối tượng để điều kiển tâm trí họ, lúc thôi miên ai đó mình không được nháy mắt nếu mình bị nháy mắt phải thôi miên lại khởi đầu, vị vậy phải tập luyện nhìn cho mắt khỏi nháy càng lâu càng hiệu quả.

  18. #18

    Mặc định

    Bó tay với bạn này, nói toàn lý thuyểt xuông mà quên cái quan trọng nhất là cách đưa ra ám thị, hix hix.
    ai cần trải nghiệm thôi miên miễn phí liên hệ mình nhé.
    email; Thaiiwin@gmail.com

  19. #19
    Tứ Đẳng Avatar của Dark_Angel
    Gia nhập
    May 2011
    Nơi cư ngụ
    Thế giới hư ảo
    Bài gởi
    4,536

    Mặc định

    am thi hay goi la lam thit
    Mắng tôi ngu không thể hiện bạn thông minh hơn tôi mà đôi khi lại...lòi ra cái dại của bạn ?!?Bảo rằng tôi chém gió ?!? Phải chăng bạn đang bực vì mình ko biết chém gió ?!? :icon_wink:

  20. #20

    Mặc định

    Toàn ăn cắp bản quyền rồi post linh tinh. Ai tập luyện xong bị lác ráng chịu nhá ^^
    Khổ Hải Vô Biên - Hồi Đầu Thị Ngạn

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. LUYỆN NGỤC
    By abbachaoi in forum Đạo Thiên Chúa
    Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 02-08-2016, 12:14 AM
  2. 72 Tuyệt Kỹ Công Phu Thiếu Lâm
    By Kairi in forum Võ Thuật
    Trả lời: 45
    Bài mới gởi: 28-06-2015, 02:02 PM
  3. HCM:Bán Mộc Nhân dụng cụ tập luyện võ thuật Vịnh Xuân Quyền (Wooden Dummy)
    By dienluong in forum Nơi Rao vặt, Trao đổi, Hiến tặng ...
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 27-11-2011, 10:35 PM
  4. BÍ MẬT THÚ VỊ VỀ LINH HỒN LUYỆN NGỤC
    By satyaa in forum Đạo Thiên Chúa
    Trả lời: 7
    Bài mới gởi: 28-04-2011, 10:26 PM
  5. Những Tuyệt Kỹ Thiếu Lâm Tự !
    By thần lô thánh chủ in forum Võ Thuật
    Trả lời: 7
    Bài mới gởi: 09-04-2011, 10:26 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •