kết quả từ 1 tới 9 trên 9

Ðề tài: Bí ẩn sinh lực sống- Ai hoc nhân điên cần tham khảo

  1. #1

    Mặc định Bí ẩn sinh lực sống- Ai hoc nhân điên cần tham khảo

    http://sucmanhvothuc.org/?p=601

    SINH LỰC TẠO BỞI BA NGUỒN KHÍ

    ĐOÀN THANH HƯƠNG

    Mọi liên hệ trao đổi gửi về : sucmanhvothuc@gmail.com

    Sinh lực sống tạo nên sự sống chúng ta, nhiều người cho rằng đó là vấn đề bí hiểm, mặc nhiên của số phận, không biết từ đâu tới, không dám nghĩ tới. Hầu hết chỉ biết thực phẩm ăn uống, và không biết bổ xung các nguồn sinh khí rất quan trọng. Ngay cả việc ăn uống cũng chưa đúng đắn, vì vậy trên 80% người chết vì bệnh, khoảng 20% được sống thọ đúng tự nhiên. Nếu biết cách sẽ chủ động điều khiển được nguồn Sinh lực sống :

    1.Tiên Thiên khí (khí trời)
    : Là năng lượng gốc Prana, được cơ thể hấp thụ trực tiếp qua hệ thống hô hấp và huyệt đạo. Kinh mạch là đường dẫn khí đến tế bào. Theo minh triết Phương đông khí Prana tạo năng lượng tinh thần ( vô hình ), nuôi dưỡng hoạt động thần kinh và mọi sự vận động . Cơ thể có 1008 huyệt đạo để hấp thụ khí trời, riêng đầu và mặt có trên 500 huyệt. Khí Prana là nguồn dinh dưỡng rất quan trọng, thiếu khí Prana thì lục phủ ngũ tạng yếu, đau, hoặc ngừng hoạt động. Tuyến Yên duy trì hoạt động kinh mạch huyệt đạo. Tuyến yên suy thì kinh mạch suy, tuyến yên tốt thì kinh mạch vượng. Để hấp thụ dồi dào khí trời cần có 3 điều kiện : kinh mạch huyệt đạo không bị tắc nghẽn, tuyến yên tốt, và hô hấp tốt. Kết hợp cả ba yếu tố này mới chữa được bệnh nan y.

    2. Địa khí (khí đất) :

    Là khí Prana được hấp thụ gián tiếp qua thức ăn và phẩm vật của trái đất , được chuyển hoá qua bộ máy tiêu hoá, vận hành theo máu huyết đến tế bào. Minh triết Phương Đông gọi là nguồn khí Akaska. Khí Akaska tạo vật chất hữu hình là vật liệu tạo nên cấu trúc tế bào, và tất cả hình thái vật chất trong vũ trụ Đối với con người Akaska là nguồn năng lượng có trong thực phẩm bổ xung hàng ngày, nếu thiếu hụt địa khí cơ thể sẽ gầy yếu, phải lấy bù từ nguyên khí. Vì vậy thường xuyên đói ăn sẽ tổn thọ. Ăn uống có thể làm khỏe tuyến yên, làm vượng kinh mạch huyệt đạo. Nên việc ăn uống đầy đủ dinh dưỡng sạch và bổ dưỡng, dễ tiêu hóa, góp phần đắc lực việc điều trị bệnh. Nhiều người đã chết vì suy dinh dưỡng, vì nghèo đói, vì thiếu hiểu biết, vì quan niệm cực đoan hành xác. Có bộ máy tiêu hóa tốt thì sinh lực dồi dào.
    Đối với người khỏe mạnh thì ăn uống hợp lý, hợp vệ sinh là đủ. Nhưng với người bệnh ăn uống là vấn đề chữa trị bệnh. Phải dùng thức ăn có dinh dưỡng cao nhất, dễ tiêu hóa, đủ cung cấp năng lượng tái tạo tế bào. Biết chọn thức ăn làm khỏe tuyến yên đã khỏi bệnh 60%. Cách ăn cũng quan trọng, là giải pháp chữa bệnh bằng nước bọt : Nhai kỹ để tiết ra nhiều nước bọt, làm giảm đau, khỏi bệnh nhanh.
    Nhóm thức ăn thần dược: Bột địa long, Giảo cổ lam, sữa ong chúa, tinh nghệ curcumin, cám gạo, gạo lứt, dấm trứng gà , vừng đen, dầu vừng, dầu gấc, đậu nành, rau ngải cứu… Nhóm thức ăn này có giá trị dinh dưỡng quý báu, vì có tác dụng phục hồi tuyến yên, tạo sức đề kháng tốt, người ăn mặn, ăn chay, người luyện tập trường sinh bất lão, người bệnh nan y nên dùng.
    Nước uống có vai trò quan trọng đối với sức khỏe : Cơ thể 70% là nước. Nước ô nhiễm hoặc nhiều hóa chất sát khuẩn, là một nguyên nhân thầm lặng gây bệnh. Nước tinh khiết, đã lọc hết vi lượng khoáng chất cũng không tốt cho sức khỏe. Thành tựu công nghệ lọc nước Nano, đã tạo nước sạch, có bổ xung các vi lượng khoáng chất, và tạo chùm phân tử nước chia tách nhỏ hơn, đạt thẩm thấu tốt, rất tốt cho sức khỏe. Nước có khả năng hấp thụ khí, nên nước có chứa năng lượng Prana đặc biệt quý với sức khỏe, nhưng nước này rất hiếm.

    3. Nguyên khí (khí nhân):


    được nối truyền từ khí huyết cha mẹ đẻ và dòng họ, lưu trữ tại tuyến yên. Nguyên khí là nguồn năng lượng cực kỳ quan trọng, vận hành hoạt động tuyến yên. Tuyến yên điều tiết mọi hoạt động cơ thể, thông qua hệ thống Nội tiết tố, kinh mạch huyệt đạo, hô hấp., điều khiển sự chuyển hóa khí trời vào cơ thể. Tuyến yên điều tiết quá trình sửa chữa phục hồi sức khỏe, khả năng miễn dịch của cơ thể. Tuyến yên tốt thì bệnh nhanh khỏi. Tuyến yên yếu thì sức khỏe phục hồi rất chậm, hoặc không phục hồi, gọi là bênh nan y.. Như vậy tuyến Yên giữ vai trò chủ đạo hàng đầu của sự sống, giống như vai trò Thượng Đế trong mỗi con người. Chăm sóc tuyến yên là triển vọng trị bệnh hiệu quả cao hơn các phương pháp truyền thống.
    Việc bảo vệ nguyên khí, là gìn giữ tính mạng mình. Không ăn chơi trác táng quá mức hoặc làm những điều xâm hại nguyên khí . Những môn dưỡng sinh phổ biến “truyền nhân điện”, làm mất dần nguyên khí , đồng thời lây nhiễm khí bệnh từ người bệnh. Sự truyền bá : con người là “trạm trung chuyển năng lượng” truyền đi rồi lại có nhiều hơn, là sai sự thật, bởi thực tế 7 người thày nổi tiếng “truyền điện” chữa bệnh đã chết trẻ: Lương Minh Đáng, trưởng môn Nhân điện, thọ 65 tuổi. Nguyễn Tùng Thanh- Nhân điện điện lớp 20 , thọ 56 tuổi. Lê Phú Thuần nhân điện lớp 20, thọ 52 tuổi. Nguyễn Tư Hùng- Nhân điện cao cấp thọ 67 tuổi. Nguyễn Văn Phước- nhân điện lớp 20, thọ 61 tuổi. Nguyễn Văn Chiều, trưởng môn Tâm năng dưỡng sinh, thọ 52 tuổi. Nguyễn Thị Hương, trưởng môn Dưỡng sinh tâm thể, thọ 73 tuổi. Trên thực tế còn nhiều học viên bị ổn thọ mà không biết, nhất là với người đã bị suy yếu tuyến yên .
    Các nhà ngoại cảm chữa bệnh do cơ duyên đã sắp đặt năng lực chữa bệnh, không tổn hại nguyên khí, đồng thời được trợ duyên giải nhiễm trược bằng nhiều cách khác nhau. Người bình thường làm theo đã bị tổn thọ. Nguyên khí cạn kiệt thì chấm dứt hơi thở.
    Ba nguồn khí Thiên Địa Nhân có liên hệ chặt chẽ với nhau, mất một nguồn khí cũng đủ cho ta mất mạng. Để có sức khỏe dồi dào cần vận dụng đầy đủ ba nguồn sinh lực Thiên Địa Nhân.

  2. #2

    Mặc định

    NGHIÊN CỨU NĂNG LƯỢNG SINH HỌC.

    Đoàn Thanh Hương

    Tôi nghiên cứu Năng lượng sinh học với ý thức khai thác tiềm năng sức khỏe là vấn đề quan trọng hàng đầu của con người. Tôi dành trọn vẹn thời gian vào một việc duy nhất nghiên cứu Năng lượng sinh học. Tôi cố gắng cao nhất trong khả năng của tôi để đầu tư đáp ứng những nhu cầu tối thiểu cho việc nghiên cứu, 4 lần mua máy quay Video, ngoài ra là máy ảnh, máy vi tính, máy Lác top, phương tiện biên tập phim tư liệu, chi phí in sách và thiết lập website… Tôi làm việc tình nguyện không hưởng lương, các nhà khoa học khác trong trung tâm cũng vậy. Nhưng phần lớn đều có thu nhập chính ở các cơ quan khác, năng lực quan sát tâm linh còn hạn chế. Người nghe phải thận trọng suy xét đầy đủ. Ở Việt Nam chưa có cơ quan nghiên cứu tâm linh thực sự đúng nghĩa của nó. Tôi thích tập trung trí tuệ vào việc nghiên cứu Năng lượng sinh học, nơi chan chứa tiềm năng rất cần thiết với con người mà chưa được quan tâm đúng mức. Dù rằng công việc này không có ưu đãi, ngược lại muôn vàn khó khăn bốn phía, không làm tôi chùn bước 15 năm qua . Tôi tự trả lương cho tôi bằng lương tri con người. Thế lực đồng tiền không còn lũng đoạn trong suy nghĩ của tôi. Tôi sống Tự do dưới bầu trời này, không ai áp đặt tôi bất cứ điều gì. Vì vậy tôi nhìn thấy nhiều sự bí ẩn trong suốt. Từng vấn đề được tôi thử nghiệm thành công mới đăng ký làm đề tài, thử nghiệm không thành công thì tôi cương quyết không tham gia. Mỗi đề tài là cả một sự chắt chiu cô đọng và vượt qua biết bao nhiêu lực cản. Vấn đề Sức khỏe và dưỡng sinh còn rất nhiều phức tạp, không được xác minh rõ, nhiều thày hứa hẹn thái quá, hoặc có thày trục lợi kiếm tiền, hoặc bị tà thuật giăng bẫy trở thành tay sai của tà thuật, hoặc mỗi người có thích ứng khác nhau người hợp cái này không hợp cái kia. Kết quả dưỡng sinh có thể là tốt, hoặc xấu, người bình thường ít kinh nghiệm khó mà phân biệt được.

  3. #3

    Mặc định

    1. Nghiên cứu Nhân điện:

    Tôi thử nghiệm hầu hết công thức nhân điện Lương Minh Đáng trong vòng 10 năm .

    - Thử nghiệm chữa bệnh 6 năm liên tục, từ năm1998-2004, tại 286 Thụy Khê, tại Hội người Cao tuổi phường Nam Đồng, tại Trung tâm cứu trợ trẻ em tàn tật 76 Phó Đức Chính. Hà Nội. Với hàng ngàn lượt người đã được chữa bệnh bằng NLSH.Dựa trên kết quả thực nghiệm, tôi cùng với GS. TSKH Lê Xuân Tú, PGS.Bác sĩ Vũ thị Phương ( Đại học Y Hà Nội) tiến hành đề tài “ Khảo sát một số chỉ tiêu sinh hóa trong máu dưới tác động của Thiền mở luân xa”. Thực hiện 304 lượt xét nghiệm chỉ số máu và huyết thanh của 81 người. Kết quả xét nghiệm chỉ số TAS ( Total Antioxidant Status ) của nhóm luyện tập đạt 93,7% , nhóm không luyện tập đạt 29%. Như vậy người luyện tập Thiền khai mở luân xa có tác dụng chống lão hóa rất tốt, có khả năng tự chữa bệnh cho mình. Việc truyền nhân điện để chữa bệnh có kết quả khỏi một số ca bệnh. Nhưng hậu quả truyền nhân điện thì xa xôi nhiều năm sau mới biểu hiện.

    - Thử nghiệm truyền nhân điện biến nước mặn thành nước ngọt: Không kết quả

    - Thử nghiệm làm nước chữa bệnh: Không kết quả, nước bị lên men nhớt vì pha đường nhạt.

    - Thử nghiệm trồng lúa nhân điện không cần phân bón, thuốc trừ sâu: Không kết quả

    - Thử nghiệm truyền nhân điện cho ăng ten làm ra điện sinh hoạt: Không kết quả

    - Biến cố nhân điện:

    Đây là phần có liên quan vấn đề huyền bí , ít người hiểu nổi, nên tôi phân tích kỹ hơn, biến cố Thày nhân điện chết đột tử khi đang dạy dở dang tại lớp học 19 tại Úc, thọ 65 tuổi. Tiếp đó nhân điện tung tin ông là Thượng đế đã hoàn thành nhiệm vụ ra đi để người khác tiếp tục nhân điện. Và người Việt nam lại nhao nhao đi học nhân điện.Vậy sự thật thế nào ? Hơn 10 người nhân điện cao cấp tôi quen biết ( có tên tuổi đầy đủ ), cũng đã chết trẻ, hoặc phát bệnh nan y, phải cấp cứu, mổ xẻ, nhưng tất cả dấu diếm đi, hoặc sử dụng các giải pháp khác. Có những cụ già vô cùng đáng kính, đã xả thân cho nhân điện, đã từng thành đạt rực rỡ nhất, ( như bác NĐD, HXN, LĐD…) cũng phải chịu nỗi đau bệnh cuối đời, nói với tôi : “Bác không hiểu tại sao lại như thế này”. Thày nhân điện truyền bá : “Con người là trạm trung chuyển năng lượng, càng phát ra nhiều càng nhận lại nhiều năng lượng và nhanh khỏi bệnh” khiến cho nhiều người ra sức truyền năng lượng để thỏa mãn tài năng làm thày cứu nhân độ thế. Họ không thể ngờ đó là công thức làm con người tổn thọ, người yếu thì chết trẻ, nhưng tai hại ở chỗ hậu quả xa xôi hàng chục năm sau mới biểu hiện. Nếu biết ngay từ đầu thì đã tránh được. Chúng tôi đã mất gần mười năm thực hành và quan sát các công thức nhân điện khuyến dụ, trên khắp thế giới không ai làm được những công thức quyền năng” cứu thế” của nhân điện, kể cả ông thày. Có những công thức rất kinh khủng, như dạy phụ nữ có thai 3 tháng rặn đẻ hòn máu ra chậu nước lạnh 17 độ, để nuôi bằng cách truyền nhân điện. Chẳng có người phụ nữ nào dám làm, ông thày nói ngọt : Đấy là công thức tương lai cho phụ nữ. Học trò phấn khởi thán phục đó là công thức “ siêu khoa học” đi trước thời gian. Họ không biết chiêu bài ông thày cho nghe quen dần những điều xằng bậy, rồi bị mê mẩn, ông nói gì cũng nghe răm rắp. Ông nhồi sọ học viên có ảo tưởng quyền năng nhân điện sẽ thay đổi tất cả thiên hạ, như công thức nhân điện nhìn vào bụng đàn ông, làm đàn ông có chửa, đẻ ra con quý tử. Hai cụ già 70 tuổi liền xin ngay làm thí nghiệm, vì rất thích đẻ như thế. Ông còn dạy: Dùng ý để hãm nhịp tim chậm lại. Sự can thiệp thô bạo vào tim khiến cho người yếu bị đau tim. Sau một thời gian hăng hái thực hiện phải bỏ hết không thì mất mạng. Nước nhân điện làm để chữa bệnh, do pha đường muối nhạt đã bị nhớt, có gia đình đem đi xét nghiệm nhận kết quả : Không đủ tiêu chuẩn nước sinh hoạt. Ông đưa ra công thức : Nhân điện nhìn cây cối sẽ lớn mà không cần chăm sóc gì, điều đó đã mang lại thất bát mùa màng. Nhân điện nhìn vào trán người ta làm thay đổi tư tưởng người đó. Nhân điện nhìn vào ăng ten là có điện cho sinh hoạt. Nhân điện nhìn nước mặn sẽ hóa thành nước ngọt. Nhân điện nhìn lên trời làm bão phải tan, chống thiên tai cho cả thế giới. Thảm họa thiên nhiên là do con người có sai lầm phá hỏng môi trường, nó được giải quyết khi con người sửa chữa được sai lầm của mình. Khắp thế giới không ai áp dụng được công thức “quyền năng nhân điện” tài hơn cả quy luật tạo hóa, nhưng phải đóng học phí “khủng nhất”: 2 triệu đồng đến 4 triệu đồng một buổi học, và bộ máy nhân điện ra rả tuyên truyền đây mới thật là nơi Nhân loại giác ngộ tình thương. Khát vọng trổ tài cao điều khiển cả thế giới, được ông thày reo rắc đã ăn sâu bén rễ vào tâm hồn người nhân điện không dứt ra nổi. Thực chất không ai có năng khiếu gì, mà chỉ cần đóng học phí là được ông thày ban cho mọi thứ quyền năng trên giấy, chỉ có tai ương là sự thật đến sau không kịp chống đỡ. Chúng ta lo lắng về nghiện ngập ma túy, sự đam mê trò chơi game reo rắc ảo tưởng làm con trẻ mất kỹ năng sống. Đến lượt người lớn bị ma giáo nhân điện reo vào đầu những ảo tưởng “siêu đẳng”. Nó có nguy hại không ? Bắt đầu là “Từ thiện cứu người”, rồi bị mê hoặc tước dần sinh lực, tiền của, tâm linh. Sau mười năm, hai mươi năm mới rõ kết cục tổn thọ, lâm bệnh nặng, nhưng không tỉnh trí được, vẫn tưởng mình là thánh nhân được ông thày nhân điện chờ đón vào Khối sáng. Tôi chưa từng thấy trên đời có môn dưỡng sinh mà ngông cuồng hiểm độc như vậy. Những người đi tiên phong đã ngã xuống để lại bài học quý rung hồi chuông báo động, nhưng bị bộ máy nhân điện che dấu hết. Người có bản lĩnh tâm linh cao cả mới thoát được mê hồn trận của nhân điện Lương Minh Đáng. Đó là sự thật, tôi không nói thêm nói xấu, bởi hàng ngàn người nhân điện cao cấp đều được học như vậy, đóng học phí như vậy. Nhiều người không có phản ứng gì, còn khoe nhân điện có tài bậc nhất. Mỗi khi có bão tan, là nhân điện khoe do ta đây đẩy tan cơn bão, và sẽ cứu giải thiên tai động đất sóng thần bão lũ cho cả thế giới, họ nói theo lời ông thày bảo như thế. Cách đây gần chục năm, cơn sóng thần ở đảo Phu khet ( Thái Lan ) và các nước lân cận, làm chết 30 ngàn người, khiến học trò hoang mang về khả năng nhân điện hóa giải thiên tai, ông thày lên tiếng giải thích vòng vo. Với những điều bất cập thì hậu quả không tránh nổi, chỉ một công thức truyền điện chữa bệnh cũng đủ làm người ta tổn thọ. Sau cái vui hào nhoáng ban đầu là Đại họa. Nó cũng giống như việc khai thác môi trường tài nguyên trái đất, có lợi trước mắt, nhưng ảnh hưởng lâu dài không khắc phục được. Khi đặt tay chữa bệnh cho người khác, thày nhân điện bị lây nhiễm trược khí từ người bệnh. Tích lũy lâu dài thường phát bệnh nan y về Thận, Não, Tim mạch. Người thực hành công thức nhân điện vừa bị mất sinh lực, tác hại kép là bị nhiễm trược. Trong khi đó tổng chi phí cho một người Việt Nam đi du lịch học nhân điện cao cấp, tốn kém ít nhất 100-300 triệu đồng. Có những gia đình nghèo bán cả ruộng vườn nhà cửa, vay nợ ngân hàng để theo nhân điện đến cùng. Cuối đời ốm thật thì hết tiền chữa bệnh. Mới đây một người bạn, tên là P. tuy kinh tế không được khá giả , đã đi du lịch hàng chục lần học lớp nhân điện cao cấp, đã phát ung thư thận, vừa mất cuối tháng 3. 2011, thọ 61 tuổi. Một người bạn Thái Lan, lớp 20 báo tin bị teo 2 quả thận đang chạy thận tuần 3 lần, cần sự giúp đỡ. Những người bạn chân thành, đam mê thày nhân điện mười mấy năm, phần lớn đã gặp nạn. Huyền thoại nhân điện làm Thánh nhân cứu thế đã có câu trả lời thực tiễn. Chỉ những người ngồi thiền, ít thực hiện công thức truyền điện thì không bị hậu quả rõ rệt.

  4. #4

    Mặc định

    Rất ít người biết hậu quả tâm linh, thân phận mình đã trở thành nô lệ của ông thày nhân điện điều khiển. Ông chủ ý xúi dục con người kiêu căng tưởng mình là thánh nhân cứu thế, minh triết giác ngộ, giỏi hơn người. Đó là cách làm cho dốt nát để ông thày sai khiến cả lúc sống và sau khi chết. Nếu ai học được tuệ giác của Phật sẽ thấy rõ bộ mặt kẻ giả danh. Để che mắt mọi người duy trì hệ thống đó, ông thày dùng mánh tà thuật áp vong sai khiến học viên mê thích lời dối trá của ông, như bị bùa yêu. Hiên tượng bị vong vào cư trú, thấy nhéo giật ở luân xa 3 trở xuống ( huyệt Mệnh môn, Trường cường, chân…). Nếu vong đó lọt qua các trạm kiểm soát lên đến não bộ thì người này hoàn toàn thuộc về ông thày nhân điện. Dù là ông bà, cha mẹ, vợ con cũng không nên nói gì được nữa. Họ chỉ nghe ông thày dụ dỗ: “Đó là biểu hiện có quyền năng đưa linh hồn đi siêu thoát”. Một số người cả tin đã bỏ hết bàn thờ ông bà tổ tiên vì tưởng mình đã giải thoát cho ông bà tổ tiên đi siêu thoát, đâu còn ông bà nữa mà thờ, chỉ còn một ông thày Đáng mà thôi. Ông bảo hàng ngày ngâm người vào nước cháo cho khỏe ( lớp 19), thực chất là chiêu đãi tà vong. Mỗi người vội vã sắm thùng phi để ngâm người vào nước cháo loãng. Phải nhờ nước cháo tiếp sức, mà khoác lác có tài hơn ông trời, chống thiên tai cho cả thế giới. Ông thày công khai áp vong tại lớp nhân điện cao cấp 20 để học trò trở thành “phiên bản như thầy”, thực chất làm nơi cư ngụ cho các vong tà, bị trói chặt hơn nữa. Họ đã bị mất bản thể. Đó là cái nguy hại nhất của nhân điện mà ít người biết tới. Họ nói như thày mà không biết mình đang nói dối, họ học tất cả những công thức quái đản biến tướng cả quy luật Tạo hóa, như nuôi thai nhi trong chậu nước, cản lại nhịp tim, không chăm bón cây trồng, tổn thọ… Cứ như vậy trở thành một cộng đồng, mang tính chất ma đạo: Kiêu ngạo, phe nhóm đấu đá nhau, giả dối. Với ông thày chuyên dùng tà thuật, nói khoác, mê dục ( không đếm hết người tình, tôi thấy là 5 người, nhưng người khác nói là 9 người), trốn thuế, hốt tiền bạc… ông được suy tôn là Thượng đế, thì rõ ràng phải xem lại thần kinh của những người đó. Càng mất nhiều tiền học lớp cao cấp càng bị mê lú. Hầu hết các gia đình ở tất cả tỉnh thành đều có người đến khuyên nhủ theo học nhân điện hay lắm. Người có bệnh là có nhân điện mời chào giúp chữa bệnh. Nhân điện chữa được bệnh, có một số thành tích chữa bệnh tôi thực hiện rất kết quả, nhưng nhân điện bị ông thày lợi dụng vào ý đồ khác, không phải môn dưỡng sinh bình thường, mà là cái bẫy của ma đạo tuyển dụng quân. Bắt đầu từ việc chữa bệnh từ thiện, họ bị đưa vào thế giới huyễn hoặc, bị nghiệp quả khôn lường, đâu còn nghĩa lý gì cho một đời nô lệ. Vậy ông thày nhân điện là ai mà làm như vậy ? . Chắc chắn ông ta không phải là Phật, không phải Thượng đế, bởi vì Trời và Phật yêu con người, chính xác từng giây phút và không bao giờ nói dối, không làm hại ai đến sợi tóc. Dễ hiểu như vậy, nhưng tà thuật vẫn dễ dàng bịt mắt con người dắt vào ngõ tối. Có tới hàng triệu người nhân điện. Họ gồm những người non nớt, chưa hiểu biết tâm linh. Những người biết tu tâm đã bỏ của chạy hết. Đáng ghê sợ cho những người kế nhiệm, họ biết hết hậu quả, nhưng vẫn tiếp tục lừa đảo, ngụy trang giỏi hơn nữa, giảng giải tình thương của Phật, từ thiện từ bi, học trò càng thán phục. Thật khủng khiếp về những kẻ dối trá vô giới hạn. Có nhà ngoại cảm cũng tung luận điệu như vậy. Một nhà khoa học Viện sĩ danh tiếng đứng đầu nhân điện Việt Nam, cổ vũ mọi người theo nhân điện. Một số người xin mở các trung tâm nhà nước xây dựng trường học đào tạo nhân điện. Với trận đồ bát quái như vậy sẽ nuốt gọn những người non nớt tâm linh, cả những người có hai thứ tóc, trí thức khoa học, lẫn thanh niên trẻ tuổi. Người Việt Nam nghèo khổ bệnh tật nhiều, đi tìm đường tháo gỡ, gặp nhân điện bòn rút tiền bạc, tính mạng và tâm linh, đến tận cuối đời chưa chắc đã biết cái gì đang đợi họ. Tôi biết học viên nhân điện đều là nạn nhân của ông thày, họ không định lừa dối ai, chỉ biết nghe theo thày, họ sùng bái ông và thù ghét người dám nói ra mặt trái. Sự thật có sức mạnh của nó, là vàng ròng với người tu sửa, điều chỉnh hướng đi đến đích. Chúng tôi phát giác sự dối trá , để nhân điện nhìn lại chỉnh sửa sai lầm, trả lại vẻ đẹp nguyên thủy của nhân điện, trả lại sự an lành cho mọi người. Thương người như thể thương thân, không để ai phải chịu tổn thất như những anh em đã đi tiên phong trong nhân điện. Nếu cố tình dấu diếm lừa được người dân, cũng không che mắt được ông Trời. Chúng tôi không cản trở đường tu của ai, vì tu mà còn có giả dối thì đã tu đâu mà bị cản trở. Ông thày có tài giỏi đến đâu cũng phải chịu quy luật Tạo hóa: Người nuôi dưỡng dối trá, thì hết phương cứu chữa. Người đã hiểu sự thật dù gần chết vẫn có thể cứu được. Dù đã rơi vào tình trạng đột tử như ông thày, tôi đã tìm ra con đường cứu mạng. Những gay cấn mà tôi đã trải qua: Liệt hô hấp, liệt kinh mạch, tắc thở, tím tái móng chân tay, ngực như đá đè, hàng ngày đau nhức khắp nơi…ngay cả bậc thày giỏi nhất cũng phải bó tay chịu chết, khó ai sống nổi một ngày. Một người bạn chữa bệnh giỏi nhất tên là L.P.T đã thắt cổ tự tử, vì không chịu nổi cú sốc đau đớn này. Tôi biết rõ sự thật, không một chút mơ hồ, không công nhận sự giả dối, vừa cầm cự với tình trạng tổn thương nặng mất hết nguyên khí, vừa tiếp tục hoàn tất những việc giúp đỡ mọi người hiểu được làm được, việc giải trừ ô nhiễm. Việc này được tất cả các vị Phật tán thán và hộ niệm ( Kinh A Di Đà ). Nhờ luyện tập kết nối cội nguồn, tôi được hưởng tất cả những gì ưu ái nhất trên trái đất này, giúp tôi chiến thắng cái chết, sống thêm một số thời gian, làm việc hữu ích hơn. Người lành lặn tuyến yên còn được hưởng thành quả nhiều hơn tôi. Người đọc sách Sức mạnh vô thức đã được hưởng sự ưu ái của Trời đất, được lớn mạnh cả sức khỏe và tinh thần. Bạn Pham thị Hảo đã tự cứu sống mình từ cuốn sách này, cùng nhiều người đã được hưởng Năng lượng thanh tịnh, có sức mạnh vô biên trong bàn tay mình. Người không thức tỉnh thì vẫn có đường vào bệnh viện. Đây là sự công bằng của Thượng Đế, Ngài cai quản vũ trụ này bằng sự chính xác tuyệt đối. Ai nắm được sự thật chính xác người đó có phần sức mạnh Thượng Đế. Khoa học chỉ đạt được chính xác tương đối, luôn bị thay thế bởi cái mới hơn, và cũng rất nhiều hậu quả. Vì vậy cần khiêm tốn học hỏi, để bớt ngu mới bớt khổ. Trong thời đại bát nháo thông tin, vàng thau lẫn lộn không dễ gì hiểu được thật giả thiện ác, số đông quen nghe những lời giả dối hứa hẹn quyền năng danh tiếng, không cần cái tốt đẹp hơn thế, không hiểu sự thật về các ông thày ma. Theo tiên đoán của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, số người đứng vững trước mọi thử thách là 10 %. Người vững vàng thuộc về số nhỏ khiêm tốn, họ có sức mạnh từ trong yên lặng.

    Việc nghiên cứu nhân điện đã đem lại nhiều kiến thức năng lượng sinh học phong phú. Việc dùng Năng lượng sinh học bừa phứa, đã gây nên hậu quả đáng tiếc, tạo khuynh hướng dưỡng sinh không an toàn trong nhiều câu lạc bộ. Năng lượng âm tà không thích hợp sức khỏe con người, cũng gây nên bệnh tật. Có nhiều sự vi phạm luật “ âm dương cách biệt” , nhiều người tự rước vong vào người, gây nên bao nhiêu chuyện bi kịch trong các gia đình. Những sai lầm đó cảnh báo hậu quả thiếu hiểu biết về Năng lượng sinh học thật khôn lường. Vì vậy cần nghiên cứu sử dụng năng lượng sinh học như thế nào cho đúng? Tôi tiếp tục giải quyết ở các đề tài tiếp theo .

  5. #5

    Mặc định

    2. Nghiên cứu mối liên hệ con người và môi trường :

    Có nhiều mối liên hệ khăng khít giữa con người và môi trường, mối liên hệ năng lượng là quan trọng nhất, không những với cá nhân, mà còn là vấn đề quốc sách. Rất khó nhận thức mối liên kết vô hình dưới dạng sóng hạt, vì không có loại máy móc nào ghi nhận đầy đủ. Những sự việc khỏi bệnh không do chữa trị xảy ra tại khu vườn Long An là cơ hội quý báu để nhận thức vai trò tác động của môi trường đến con người tới chừng mực nào? Vì vậy dù gặp khó khăn , bởi dư luận nhiều ý kiến đối lập, tôi đã tiến hành đề tài“ Nghiên cứu một số tác động đặc biệt của khu vườn Long An”. Đề tài đã xét nghiệm 66 chỉ số sinh hóa trong máu của 5 người, trước khi đến và sau khi đến khu vườn 2 tuần.Các xét nghiệm sinh hóa máu đều có kết quả dương tính. Không có kết quả âm tính. Điều đó phản ánh tác động của môi trường khu vườn rất tốt với sức khỏe. Đề tài đã khảo sát được 7 trường hợp bệnh nặng và bệnh bẩm sinh đã khỏi. Đã được nghiệm thu đạt suất sắc năm 2005. Năm 2010 tôi tiếp tục đăng ký đề tài: “Theo dõi kết quả khỏi bệnh bẩm sinh và một số ca bệnh đặc biệt tại Khu vườn Long An” đã thu thập những tư liệu gồm 3 trường hợp câm điếc bẩm sinh, 2 trường hợp liệt, 2 trường hợp ung thư di căn giai đoạn đã vỡ u, 2 trường hợp câm, 1 trường hợp u gan. Chúng tôi theo dõi các trường hợp này trong 3 năm. Những kết quả nghiên cứu trên đã sáng tỏ vai trò môi trường tác động mạnh mẽ đến sức khỏe con người, môi trường tốt thì tác động tốt hơn cả thuốc men, trái lại môi trường xấu, thì tác động rất xấu đến sức khỏe.
    3. Nghiên cứu khả năng Vô thức tự điều chỉnh: Năm 2007 tôi tiến hành đề tài“ Nghiên cứu trạng thái ngoài tư duy ( Vô thức ) và một số ứng dụng trong đời sống“. Để công trình đi đến kết quả trọn vẹn, tôi tiếp tục tự túc kinh phí nghiên cứu Vô thức các năm tiếp theo, đến nay đã thành công và ra đời cuốn sách Sức mạnh Vô thức, do nhà xuất bản Văn hóa thông tin ấn hành. Cuốn sách đã đề cập nhiều phát hiện mới liên quan mật thiết đời sống mỗi người.

  6. #6

    Mặc định

    4. Nghiên cứu phương pháp giải trừ ô nhiễm trong cơ thể.

    Với nhiều năm nghiên cứu vô thức, tôi đã tìm ra giải pháp loại bỏ ô nhiễm khỏi cơ thể, bằng phương pháp luyện tập bàn tay. Phương pháp này đã sử dụng năng lượng sinh học của chính mình, đánh thức bộ máy Vô thức vận hành quá trình giải trừ ô nhiễm, khai thông kinh mạch, có hiệu quả trị liệu rất cao. Nhu cầu giải trừ ô nhiễm đang trở nên cấp bách với toàn thế giới.

    5. Nghiên cứu năng lượng gốc:

    Sau 7 năm liên tục nghiên cứu khu vườn Long An, chúng tôi đã ghi nhận được tư liệu đặc biệt chưa từng có, là hình ảnh chùm sáng song song. Chúng tôi giải mã theo quan niệm minh triết Phương Đông mô tả, đó chính là Năng lượng gốc Prana. Người cố xưa 7000 năm trước trong cổ kinh Rig Veda đã nói về nguồn năng lượng gốc Prana vô cùng quý báu. Prana là chủ của mọi dạng năng lượng cho chúng ta sức khỏe và sự khôn ngoan. Người xưa rất giàu kinh nghiệm sử dụng năng lượng gốc Prana. Đến nay sự ô nhiễm môi trường tăng gấp ngàn lần ngày xưa, vận dụng bài bản cũ Yoga, Thiền định,…chưa hẳn đủ đối phó với tình trạng môi trường xuống cấp xấu nhất ( phóng xạ , hóa chất độc..), cần có giải pháp mới sắc bén hơn nữa. Chúng tôi đã quan sát tác dụng kỳ diệu của Năng lượng gốc Prana, chữa được bệnh nan y, bệnh bẩm sinh. Đó là điều phi thường của Năng lượng gốc, cùng rất nhiều ứng dụng khác. Vì tác dụng lớn lao đó chúng tôi cố gắng tìm ra phương pháp sử dụng Năng lượng gốc, là phương pháp luyện tập Vô thức giải trừ ô nhiễm. Khi cơ thể được giải bớt ô nhiễm, các tế bào thanh tịnh, người đó có thể tiếp cận với nguồn năng lượng thanh tịnh chân không Prana, theo đúng luật “Đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu“. Quan trọng nhất là ứng dụng giải ô nhiễm từ trong trứng, tinh trùng, giúp cải tạo nòi giống không bị suy thoái vì ô nhiễm môi trường, trẻ em thông minh nhân đức hơn, tương lai nhân loại không bị suy vong nòi giống. Đã có thành công ban đầu với thai phụ ốm yếu do điều trị ung thư bằng hóa chất, tia xạ, đã sinh con 3,5 kg rất khỏe mạnh. Tôi đã chứng minh bằng toán học: Tâm thức là phương tiện duy nhất tiếp xúc được năng lượng gốc Prana. Tư tưởng An lạc của Đạo Phật chính là giải pháp sử dụng Năng lượng gốc.

  7. #7

    Mặc định

    6. Nghiên cứu sự cân bằng âm dương :

    Vấn đề cân bằng âm dương tác động rộng lớn trong vũ trụ và xã hội loài người. Sự sống được tồn tại theo quy luật cân bằng âm dương, phá vỡ thế cân bằng là hư hoại, biến mất. Vấn đề cân bằng âm dương, đang là vấn đề rất khó khăn của loài người. Nhưng cá nhân mỗi người có thể tự chủ điều tiết quân bình âm dương, qua 2 vấn đề chủ lực: 1.Tập dưỡng sinh đúng, 2. Ăn uống đúng. Phương pháp Vô thức đạt tới ngưỡng cân bằng âm dương, người bệnh có thể áp dụng tự cứu sống mình, giảm đau đớn và tránh được cái chết oan.

    7- Phổ biến kiến thức:

    Chúng tôi đã in sách và Thiết lập website: sucmanhvothuc.org giúp mọi người học hỏi kiến thức Năng lượng sinh học, và tự luyện tập qua internet, giúp đỡ miễn phí và vô giới hạn, ai cũng có thể tự mình chiến thắng bệnh tật, được google dịch ra nhiều ngoại ngữ phổ biến Quốc tế. Phương pháp giải trừ ô nhiễm, sử dụng năng lượng gốc, sẽ phát huy tác dụng cho thế giới. Tuy rằng rất dễ thực hành, nhưng chủ quan sẽ không có kết quả . Nếu đọc lướt trên mạng thì không thẩm thấu kiến thức. Người luyện tập phải có sách, đọc kỹ nhiều lần. Nếu không có sách, thì tải xuống trên mạng http:// sucmanhvothuc.org tất cả các bài trong mục Bí ẩn thứ tám : Hành trình về cội nguồn. ( có Phương pháp luyện tập). Thông tin cập nhật trên website là mới nhất, tải xuống phần này để thực hành tốt.

    Đoàn Thanh Hương

  8. #8
    Đai Vàng
    Gia nhập
    Apr 2009
    Nơi cư ngụ
    Phu tho Viet nam
    Bài gởi
    50

    Mặc định

    Xin hỏi chị Đoàn Thanh Hương câu hỏi :
    -Tôi đã đọc các "Kỷ yếu" hội thảo khoa học của Trung tâm NCTNCN ,đã xem 2 đĩa VCD về "Đề tài lúa nhân điện" của GS TS Lê Xuân Tú và cộng sự ,đã xem đĩa VCD buổi nghiệm thu cấp cơ sở đề tài "Lúa nhân điện " do GS TS Lê Xuân Tú thuyết trình .Những tư liệu đó khẳng định thắng lợi của đề tài lúa nhân điện" và "lúa nhân điện" đã được cấp bằng chất lượng thực phẩm sạch . "Gạo nhân điện Đan Thầm" đã được cấp thương hiệu...
    Thế nhưng đọc bài của chị ,thì đề tài "Lúa nhân điện" là thất bại . Vây những thông tin Trung tâm NCTNCN cung cấp là "Giả mạo" sao ?

  9. #9

    Mặc định

    Con mụ Hương này già rồi nhưng giọng văn cay cú thật, xắp đứt hơi nhưng vẫn chưa giác ngộ !

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Hành trình về phương Đông
    By Itdepx in forum Đạo Thiên Chúa
    Trả lời: 19
    Bài mới gởi: 16-09-2013, 08:57 PM
  2. TÂM TRẠNG CỦA NGƯỜI SẮP BỊ GIẾT HẠI
    By U Minh Giáo Chủ in forum Đạo Phật
    Trả lời: 13
    Bài mới gởi: 10-05-2012, 11:29 PM
  3. Dừng đăng GIÁO TRÌNH TÂM LINH NHÂN ĐIỆN
    By Richardhieu05 in forum Luân xa, Nhân điện, Cảm Xạ, Yoga, Thôi miên học.
    Trả lời: 6
    Bài mới gởi: 11-08-2011, 10:52 PM
  4. GIÁO TRÌNH TÂM LINH NHÂN ĐIỆN M.E.L
    By tuanvu_quynh1949 in forum Luân xa, Nhân điện, Cảm Xạ, Yoga, Thôi miên học.
    Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 22-05-2011, 01:57 PM
  5. TỐ NỮ KINH 1
    By thaiduong162 in forum Y, Dược Thuật
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 25-04-2011, 09:12 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •