kết quả từ 1 tới 14 trên 14

Ðề tài: Đĩa Bay Có Thật Không?

  1. #1

    Mặc định Đĩa Bay Có Thật Không?

    MỸ SẢN XUẤT ĐĨA BAY

    Một chiếc đĩa bay đã làm việc thực sự, nhưng không phải đến từ vũ trụ, mà từ Florida, Mỹ.

    Subrata Roy, một giáo sư cơ khí tại Đại học Florida, đang cố gắng đăng ký phát minh cho thiết kế của mình về một loại tàu bay hình nón, có thể xoay tròn được mà ông gọi là WEAV - một loại phương tiện bay điện từ không cánh.



    Nguyên mẫu được đặt ra với vài ưu điểm. Nó có thể lơ lửng trên trời và cất cánh thẳng dứng. Do không có các phần cử động, nên WEAV có độ chắc chắn cao. Và mặc dù mô hình chạy pin chỉ có bề rộng 15 cm, Roy tin rằng hoàn toàn có thể chế tạo một phi thuyền lớn theo kiểu dáng như vậy.

    Roy đã ứng dụng kinh nghiệm của mình có được trong nghiên cứu về plasma do không quân Mỹ tài trợ để phát triển hệ thống đẩy cho các thiết bị bay điển hình. Và đây là cơ chế làm việc của nó: Các điện cực phủ trên bề mặt của đĩa bay sẽ ion hóa không khí xung quanh, tạo ra plasma bao quanh thiết bị. Một dòng điện gửi xuyên qua lớp plasma này sẽ tạo ra một lực không chỉ đủ để nâng và tạo chuyển động cho đĩa bay, mà còn giúp nó ổn định trong điều kiện có gió.

    Ngoài dự định cung cấp thiết bị giám sát trên mặt đất, Roy còn nhìn xa hơn, tới các thế hệ phi thuyền có thể vận hành trong các bầu khí quyển khác, như ở mặt trăng Titan của sao Thổ. Tuy nhiên, đường từ ý tưởng đến sản xuất thực tế có thể không bằng phẳng như vậy.

    (VNExpress)

  2. #2

    Mặc định

    Một câu hỏi là "người ngoài hành tinh có tồn tại hay không? " và,"có đĩa bay của người ngoài hành tinh hay không?".Câu trả lời là ,"điều đó hoàn toàn là có thực".Thế nhưng,nó vốn không như con người ta nghĩ về họ,những người ngoài hành tinh.
    Họ,những người ngoài hành tinh,đã từng đến Trái Đất nhiều lần.Nền khoa học của họ và những kiến thức Vũ Trụ của họ vô cùng tiên tiến và vượt xa con người trên Trái Đất,những gì khoa học phát triển "hiện đại" nhất của con người ngày nay thì so với họ cũng chỉ là thứ "đồ chơi" ở cấp bậc "mẫu giáo" mà thôi.Đĩa bay của họ có thể phóng lớn thu nhỏ và có khả năng "đi xuyên" qua các không gian khác nhau có sự khác biệt về thời gian,chúng có thể di chuyển giữa các tinh cầu với nhau chỉ trong "khoảnh khắc",bởi vì họ có thể "khắc phục" được sự khác biệt về thời gian trong các cõi không gian.
    Con người Trái Đất không thể làm gì được họ,và cũng không thể biết họ(trừ phi họ cho biết).Sở dĩ không thể đe dọa đến họ được nên họ cũng chẳng sợ con người (trừ phi con người có khả năng đe dọa đến an ninh của họ),nếu như chúng ta (con người) mà có khả năng đe dọa đến an ninh của họ thì họ đã "tấn công" chúng ta từ lâu rồi .Thực ra những người ngoài hành tinh đó mới thực sự là "chủ nhân" của Trái Đất này ,từ ....rất lâu trở về trước khi Trái Đất này chưa có con người thì chỉ có loại "người ngoài hành tinh" đó sinh sống,và Trái Đất thời đó chịu một "biến nạn" lớn nên một số đã di cư lên các tinh cầu khác ,và họ vẫn bảo tồn được những kĩ thuật khoa học vào thời đó.Đó là điều giải thích tại sao mà khoa học của họ lại vượt xa cho với chúng ta,với lại cái "hướng đi" của khoa học mà những người hành tinh đó phát triển thì lại "khác xa vô cùng" so với chúng ta.
    Những người hành tinh cũng là một "công dân" trong Vũ Trụ này,họ cũng là một chúng sinh.Thế nhưng ,họ cũng chỉ là một trong những chúng sinh có thể nói là "thấp thỏi" nhất trong Vũ Trụ này(huống hồ là Vũ Trụ to lớn hơn).Thế mới biết rằng,trong Vũ Trụ này có "vô số" chúng sinh (huống hồ là Vũ Trụ to lớn hơn) ,vô lượng Thần trong vô số cảnh giới khác nhau.......Vũ Trụ quả là mênh mang rộng lớn vô cùng và...quá ư là "phức tạp".
    Pháp Luân Đại Pháp Hảo !
    Last edited by an han; 25-06-2008 at 01:24 AM.

  3. #3

    Mặc định

    Huyền thoại về đĩa bay thì nhiều vô kể. Thậm chí có những hình chụp nữa kia. Nhưng tất cả vẫn chỉ là giả thuyết, giả thuyết và giả thuyết.

    Khi mô hình đĩa bay con người tạo ra được, thì có cơ sở để tin chắc rằng đĩa bay ngoài hành tinh là có thật.

    Nhưng bằng suy luận logic thì tài liệu khoa học đã công nhận những khả năng sau đây là có thể xảy ra:

    1. Có nhiều hành tinh trong vũ trụ có sự sống, và tất nhiên có nhiều chủng loại người hành tinh khác nhau đang tồn tại.

    2. Có chủng loại người hành tinh văn minh hơn chúng ta. Và cũng có chủng loại người hành tinh kém văn minh hơn chúng ta.

    3. Đĩa bay có thể do chủng loại người hành tinh văn minh hơn chúng ta chế tạo, và có nguyên lý hoạt động khác hoàn toàn kiến thức chúng ta đang có. Đĩa bay sử dụng năng lượng cực kỳ đặc biệt, rất tiết kiệm năng lượng, nhưng tốc độ bay cực kỳ nhanh, mới có thể bay từ vũ trụ đến trái đất được.

    Còn giả thuyết ai là chủ nhân của ai? Theo quan điểm của mình thì người hành tinh nào là chủ nhân của hành tinh đó. Nhưng tất cả đều là sản phẩm của Mẹ Vũ Trụ.

  4. #4

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Love_Tamlinh Xem Bài Gởi
    Huyền thoại về đĩa bay thì nhiều vô kể. Thậm chí có những hình chụp nữa kia. Nhưng tất cả vẫn chỉ là giả thuyết, giả thuyết và giả thuyết.

    Khi mô hình đĩa bay con người tạo ra được, thì có cơ sở để tin chắc rằng đĩa bay ngoài hành tinh là có thật.

    Nhưng bằng suy luận logic thì tài liệu khoa học đã công nhận những khả năng sau đây là có thể xảy ra:

    1. Có nhiều hành tinh trong vũ trụ có sự sống, và tất nhiên có nhiều chủng loại người hành tinh khác nhau đang tồn tại.

    2. Có chủng loại người hành tinh văn minh hơn chúng ta. Và cũng có chủng loại người hành tinh kém văn minh hơn chúng ta.

    3. Đĩa bay có thể do chủng loại người hành tinh văn minh hơn chúng ta chế tạo, và có nguyên lý hoạt động khác hoàn toàn kiến thức chúng ta đang có. Đĩa bay sử dụng năng lượng cực kỳ đặc biệt, rất tiết kiệm năng lượng, nhưng tốc độ bay cực kỳ nhanh, mới có thể bay từ vũ trụ đến trái đất được.

    Còn giả thuyết ai là chủ nhân của ai? Theo quan điểm của mình thì người hành tinh nào là chủ nhân của hành tinh đó. Nhưng tất cả đều là sản phẩm của Mẹ Vũ Trụ.
    Nếu nói về vấn đề đĩa bay theo nghĩa Phật pháp thì ........đĩa bay có thật , nếu có đĩa bay thì chắc rằng phải có một nền văn minh và có một xã hội .
    Khi đức Phật có thể khai quang nhìn thấy được cõi ta bà và tòan vũ trụ thì Ngài đã nói rằng :" Chúng ta không đơn độc trong vũ trụ này" Ngài không nói có sự sống ở hành tinh nào . Nhưng Ngài đã nói thế chứng tỏ trong vũ trụ vẫn có người sống . Và về sau người ta thấy xuất hiện đĩa bay , người ngoài hành tinh , ..v..v.. Đúng hay không thì chưa thể khẳng định nhưng có thể khẳng định rằng trong vũ trụ bao la này vẫn có sự sống tồn tại và có một nền văn minh
    We are the jewel in the heart of the Lotus

  5. #5

    Mặc định

    Tui đồng ý với bạn, trong vũ trụ bao la dứt khoát là phải có nhiều nền văn minh khác đang tồn tại.

  6. #6

    Mặc định

    Trong Lời Nhắn số 03 của Mẹ Thiên Nhiên, có cho biết rằng chúng ta đang tồn tại cùng với 3000 thế giới khác trong Vũ Trụ bao la.

  7. #7

    Mặc định

    minh nghi la ko co dau ban oi,nhin thai do cua 2 ng do' hinh nhu ko duoc tu nhien hay sao ay!

  8. #8

    Mặc định

    THẾ GIỚI VẪN SĂN TÌM ĐĨA BAY

    Nhân kỷ niệm Ngày vật thể bay không xác định thế giới (2-7), ông Enrico Baccarini, giám đốc Trung tâm quốc gia nghiên cứu UFO (Vật thể bay không xác định) của Ý khẳng định: UFO vẫn ám ảnh con người.

    Đây là cột mốc kỷ niệm sự kiện được cho là một UFO bị rơi tại khu vực Roswell, bang New Mexico, Mỹ vào ngày 7-7-1947, mở đầu cuộc tìm kiếm UFO của loài người.

    Theo ông Enrico Baccarini, UFO và các nhà nghiên cứu UFO chưa bao giờ nằm ngoài tầm quan tâm của công luận, do những cuộc nghiên cứu nhiều thập niên qua đã dẫn tới... nhiều câu hỏi hơn lời đáp. Do nhu cầu ngày càng nhiều của công dân lẫn các tổ chức tìm hiểu về UFO, các chính phủ thế giới buộc phải phần nào giải mật kho lưu trữ của mình.

    Gần đây nhất là Anh, nước tuyên bố trước mắt sẽ giải mật từng phần tám hồ sơ về UFO, số còn lại sẽ phải chờ đợi thêm một thời gian. Trong số này, vẫn theo ông Enrico Baccarini, thú vị nhất là các báo cáo của KGB (Cơ quan tình báo Liên Xô) dài 127 trang ghi lại những hiện tượng bất thường. Sau Anh sẽ đến lượt Pháp và Ecuador. Đặc biệt, báo cáo của Ecuador sẽ có ghi nhận của các chứng nhân.

    Một trong những lần xuất hiện mới đây nhất của UFO có thể kể vào tháng sáu năm nay tại Cardiff (Xứ Wales). Ba phi công trên một máy bay đang bay trực chiến phát hiện một vật thể mà họ mô tả là "bay và phát sáng rất mạnh" suýt đâm vào máy bay khiến họ phải tránh. Êkip bay đã đuổi theo vật thể lạ này đến tận North Devon nhưng rồi buộc phải trở lại căn cứ ở St. Athan gần Cardiff do sắp cạn nhiên liệu.

    (Tuổi Trẻ)

  9. #9

    Mặc định

    SỰ KIỆN UFO Ở ROSWELL

    Tháng 6 năm 1947, phi công Kenneth Arnold báo cáo có nhìn thấy một đĩa bay với tốc độ rất cao ở đỉnh núi Rainier, bang Washington. Sau đó, tin tức về đĩa bay xuất hiện trên báo chí khắp nước Mỹ.

    Đầu tháng 7 năm 1947, ông William Brazel, một chủ trang trại, đã phát hiện số lượng lớn mảnh vỡ kim loại nằm rải rác tại miền đông bắc Roswell, bang New Mexico, Mỹ. Ông Brazel đã báo cho cảnh sát trưởng George Wilcox của Roswell, và Wilcox sau đó báo cáo cho căn cứ không quân USAAF ở Roswell.

    Thiếu tá Jessie Marcel của FBI lãnh trách nhiệm điều tra tỉ mỉ nội tình vụ việc. Mảnh vỡ được thu hồi đưa về Căn cứ không quân số 8 ở Fort Worth, Texas rồi sau đó chuyển về Washington D.C.

    Sáng ngày 08/07/1947, Đại tá Blanchard của Căn cứ không quân Roswell cho phát đi bản thông cáo báo chí về những mảnh vỡ đĩa bay. Sau đó, báo chí cả nước phát lại thông tin này, nước Mỹ xôn xao bởi thông tin này.

    Tiếc rằng sau đó mọi thông tin đã bị che dấu, nhằm mục đích nghiên cứu quân sự, và chẳng ai biết thêm thông tin gì về vụ rơi đĩa bay này. Từ sự kiện này, ngày 02/07 được chọn là Ngày vật thể bay không xác định.

  10. #10

    Mặc định

    PHÁP CÔNG BỐ BÍ MẬT VỀ VẬT THỂ BAY KHÔNG XÁC ĐỊNH

    Pháp đã trở thành quốc gia đầu tiên mở kho dữ liệu về các vật thể bay không xác định (UFO) từ ngày 22/03/2007, khi cơ quan vũ trụ quốc gia đưa vào sử dụng một trang web liệt kê 1.600 trường hợp nhìn thấy UFO trong 5 thập kỷ qua.

    Kho dữ liệu này phân loại chi tiết các vụ UFO, luôn thu hút được sự quan tâm của mọi người, trong khi chính phủ các nước che đậy những sự thực về UFO vì dường như quá nhạy cảm đối với công chúng.

    Nhiều trường hợp, có nhiều người cùng nhìn thấy một UFO và những bằng chứng như các vết cháy, và tín hiệu trên radar cho thấy các UFO có đường bay, hoặc gia tốc trái ngược với các quy luật vật lý được ghi nhận nghiêm túc.

    Trong số 1.600 trường hợp UFO được ghi nhận từ năm 1954 tới nay, gần 25% được phân loại là đáng tin cậy, dữ liệu tốt, có các nhân chứng đảm bảo, không thể giải thích được.

    Ngày 08/01/1981, thị trấn Trans-en-Provence ở miền Nam nước Pháp, một nông dân đang làm việc trên cánh đồng nghe thấy âm thanh rít kỳ lạ, đồng thời thấy một vật thể hình đĩa có đường kính chừng 2,5m đáp xuống cánh đồng cách chỗ ông đứng khoảng 50m. Chiếc đĩa bay có màu kẽm này sau đó cất cánh gần như ngay lập tức, để lại những vết cháy. Các nhà điều tra đã chụp ảnh, thu thập và phân tích mẫu.

    Cơ quan vũ trụ Pháp nhận được 100 báo cáo về UFO mỗi năm, thường là từ cơ quan cảnh sát, nhưng chỉ có 10% trong số này được điều tra ngay.

    Pháp mở cửa kho dữ liệu cho công chúng tiếp cận UFO, mục đích là tạo điều kiện dễ dàng cho các nhà khoa học và những người say mê về UFO có dữ liệu để tiến hành nghiên cứu.

    (Vietnamnet)

  11. #11

    Mặc định Những tiết lộ “giật mình” về người ngoài hành tinh

    Dân trí) - Người ngoài hành tinh có thật và đã liên lạc với con người trên trái đất. Đây là khẳng định của ông Edgar Mitchell, cựu phi hành gia hàng đầu của NASA và là người đàn ông thứ 6 đặt chân lên mặt trăng.
    >> Anh xôn xao về 13 UFO xuất hiện trong đêm


    Mitchell, 77 tuổi, người đặt chân lên mặt trăng trên con tàu Apollo 14 năm 1971, đã ra đưa ra những khẳng định gây sốc trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh Kerrang! nổi tiếng tại Anh.

    Cựu phi hành gia NASA Edgar Mitchell.




    Theo lời Mitchell, người ngoài hành tinh là có thật nhưng đã bị chính phủ Mỹ che giấu suốt hơn 60 năm qua. Mitchell nói ông đang phơi bày một âm mưu nhằm giữ kín người ngoài hành tinh như một bí mật.
    Cựu phi hành gia của NASA cho hay ông đã biết về nhiều chuyến viếng thăm của UFO tới trái đất trong suốt những năm ông làm việc tại NASA nhưng tất cả các vụ việc đều bị che đậy.



    Người đàn ông 77 tuổi khẳng định NASA đã liên lạc với những người ngoài hành tinh, miêu tả họ "là những con người bé nhỏ nhìn chúng tôi một cách lạ lẫm".
    Ông Mitchell nói rằng người ngoài hành tinh có dáng dấp đúng như những gì mà các nhà sản xuất phim tưởng tượng: thân hình bé nhỏ, mắt và đầu to.



    “Không có gì nghi ngờ khi nói rằng cuộc sống tồn tại trên khắp vũ trụ. Chúng ta không đơn độc. Tôi có thể khẳng định điều đó”.



    “Liệu chúng ta có thể xác định những hành tinh đó ở đâu? Không, tất nhiên là không trong Hệ mặt trời. Nhưng chúng ta có thể xác định một số hành tinh tồn tại sự sống”.



    Theo lời Mitchell, công nghệ của con người không tinh vi bằng công nghệ của người ngoài hành tinh, và rằng con người có thể không còn trên trái đất nếu bị người ngoài hành tinh căm ghét. “Họ không có hại và không thù địch với con người”.



    Ông Mitchell, cùng với chỉ huy tàu Apollo 14 Alan Shepard, hiện đang giữ kỷ lục cuộc đi bộ dài nhất trên mặt trăng với thời gian 9 giờ, 17 phút vào năm 1971.



    Trong cuộc phỏng vấn, ông nói: “Người ngoài hành tinh đã ghé thăm trái đất và hiện tượng UFO là có thật... Chuyện đó đã bị giấu kín bởi tất cả các nhiệm kỳ chính phủ trong 60 năm qua, nhưng dần dần nó đã bị rò rỉ”.


    Edgar Dean Mitchell trở thành phi công năm 1966 và sau đó được chuyển từ Hải quân Mỹ sang NASA. Ông đã gắn bó với NASA cho tới khi về hưu năm 1972, một năm sau khi đặt chân lên mặt trăng trên con tàu Apollo 14.

    “Tôi nằm trong số các quan chức tình báo và quân đội biết sự thật đằng sau những gì công chúng biết, đó là trái đất đã được ngoài hành tinh ghé thăm. Đọc báo thời gian gần đây, tôi thấy chuyện đó đã xảy ra khá nhiều”.



    “Đây mới là sự khởi đầu trong quá trình công khai mọi chuyện. Tôi nghĩ chúng ta đang tiến tới việc mở tấm rèm bí mật và một số tổ chức nghiêm túc đang hướng tới điều này”.



    Mitchell có bằng kỹ sư hàng không và là tiến sĩ khoa học về hàng không và du hành vũ trụ. Ông khẳng định đĩa bay Roswell "đổ bộ" trái đất năm 1947 là có thật và những chuyến viếng thăm tương tự của người ngoài hành tinh sẽ tiếp tục được điều tra.



    Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA đã ra tuyên bố nói rằng họ không đồng tình với những bình luận của Mitchell.


    Các quan chức của NASA cho biết họ không theo dõi các UFO và không liên quan tới việc giấu giếm sự thật. Một phát ngôn viên nói thêm: “Tiến sĩ Mitchell là một người Mỹ vĩ đại, nhưng chúng tôi không có cùng quan điểm với ông về vấn đề này”.



    Lưu Ly
    Theo Sky
    Chu du thiên hạ
    Hãy Tu theo cách của mình!
    Để học rùng mình

  12. #12

    Mặc định “UFO” gặp nạn ở London

    (Dân trí) - Mới đây, người dân London lại được một phen nhốn nháo khi có thông tin cho rằng một UFO đã bất ngờ gặp nạn và rơi xuống công viên Potters Fields ở trung tâm thành phố London, Anh.


    Chiều ngày 19/7/2008, một người phụ nữ đã đưa lên trên trang web chia sẻ ảnh trực tuyến Flickr 8 bức ảnh chụp cảnh “UFO gặp nạn” ở trung tâm thành phố London. Cả 8 bức ảnh đó đều cho thấy, một vật thể hình trụ lớn bằng kim loại đang bốc khói nghi ngút bị cắm sâu xuống đất.



    Càng bí hiểm hơn nữa khi chúng được bảo vệ bằng một hàng rào sắt với những nhân viên điệp vụ trong trang phục màu đen canh giữ.



    Những người hiếu kỳ lâp tức đổ xô đến đây để quay phim, chụp ảnh rồi bàn tán xôn xao về sự xuất hiện kỳ lạ đến bất ngờ của vật thể này. Rất nhiều giả thuyết đã được đưa ra để bàn cãi. Người thì cho đây là một đoàn làm phim đang dựng cảnh để quay, người khác lại bảo đây có lẽ chỉ là trò đùa tinh nghịch của ai đó thích nổi tiếng, trong đó, thú vị nhất phải kể đến giả thuyết cho rằng, đây chính là UFO đã gặp nạn và bất ngờ rơi xuống đất.
    Đoạn video ghi lại cảnh “UFO” gặp nạn đo những người xem quay được đã nhanh chóng được phát tán trên mạng internet. Kết quả, chỉ sau 12 giờ có mặt trên YouТube, lượng người truy cập vào đây để xem đoạn video này lên đến hàng nghìn lượt người.



    Câu hỏi được đặt ra. Vậy đây là cái gì? Một trò đùa hay đơn giản chỉ là một chiêu quảng cáo bí mật?



    Theo trang web cộng đồng London SE1, công viên Potters Fields đã được hãng xe hơi Opel thuê để tiến hành một chiến dịch quảng cáo đặc biệt cho mẫu xe mới nhất của mình là Vauxhall Insignia. Có thể đây là một chiêu thu hút khách hàng độc đáo của hãng.



    Dưới đây là một vài hình ảnh thú vị về sự kiện được cho là “UFO” gặp nạn ở London:


    Một khối hình trụ bằng kim loại có vẻ như đã bị rơi trừ trên trời và cắm xuống đất
    Chu du thiên hạ
    Hãy Tu theo cách của mình!
    Để học rùng mình

  13. #13

    Mặc định


    Những người hiếu kỳ bắt đầu vây quanh để quay phim

    Sự kiện này càng trở nên bí hiểm hơn khi nó được bảo vệ bằng một hàng rào sắt với những nhân viên đặc vụ trong trang phục màu đen canh gác

    Anh Nguyễn

    Theo London-se1
    Chu du thiên hạ
    Hãy Tu theo cách của mình!
    Để học rùng mình

  14. #14

    Mặc định Vũ trụ có rất nhiều hành tinh giống Trái đất

    Một nghiên cứu gần đây của các nhà thiên văn học Mỹ chứng minh rằng những hành tinh tương tự Trái đất - nghĩa là không quá nóng và quá lạnh để sự sống có thể phát triển - khá phổ biến trong vũ trụ.



    Các chuyên gia thuộc Đại học Northwestern, bang Illinois, Mỹ sử dụng dữ liệu mới nhất về 300 hành tinh quay quanh các ngôi sao để xây dựng các mô hình về quá trình hình thành của các hệ hành tinh, trong đó có hệ mặt trời của chúng ta.

    Những mô hình quy mô lớn của nhóm nghiên cứu đã lần đầu tiên tái hiện được quá trình hình thành các hành tinh xung quanh một ngôi sao. Chúng được tạo nên bởi những đĩa khí và bụi còn sót lại sau sự hình thành của ngôi sao trung tâm. Từ những đĩa vật chất ấy, một hệ hành tinh đầy đủ ra đời. Những mô hình trước đây chỉ cung cấp những thông tin cơ bản về căn nguyên của quá trình hình thành hành tinh.

    Giai đoạn đầu trong quá trình hình thành các hệ hành tinh diễn ra trong hỗn độn và bạo lực. Đĩa khí khổng lồ tạo nên các hành tinh, nhưng sau đó nó đẩy chúng về phía ngôi sao trung tâm, nơi chúng co cụm thành nhóm. Một cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa các hành tinh đang lớn diễn ra. Chúng đua nhau "nuốt chửng" khí và bụi để phình to. Quá trình này tạo nên sự đa dạng về kích cỡ của các hành tinh.

    Khi các hành tinh tiến lại gần nhau, lực hấp dẫn khiến chúng bị "khóa" trong những quỹ đạo hình elip. Chu vi của những elip khổng lồ đó tăng dần theo thời gian, cho đến khi chúng đủ sức "ném" các hành tinh tới nhiều nơi trong vũ trụ. Rất có thể Trái đất cũng từng trải qua tình trạng tương tự.
    Giáo sư Edward Thommes, một thành viên của nhóm nghiên cứu, khẳng định rằng các hành tinh mà đá chiếm phần lớn bề mặt như Trái Đất có nhiều điều kiện thuận lợi để tồn tại. Ông cho rằng chúng xuất hiện khắp nơi trong vũ trụ.

    Theo Việt Linh (VNExpress/ Telegraph)
    Chu du thiên hạ
    Hãy Tu theo cách của mình!
    Để học rùng mình

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •