kết quả từ 1 tới 5 trên 5

Ðề tài: Tội Hủy Báng Bổn Sư Truyền Pháp Quán Đảnh, Tội Pháp Tam Muội Da

  1. #1

    Mặc định Tội Hủy Báng Bổn Sư Truyền Pháp Quán Đảnh, Tội Pháp Tam Muội Da

    Tội Hủy Báng Bổn Sư Truyền Pháp Quán Đảnh, Tội Pháp Tam Muội Da


    Trong Mật Tông Có 2 Tội Nặng Nhất còn nặng hơn tội Ngũ Ngịch:

    1-Tội Hủy Báng Bổn Sư Truyền Pháp Quán Đảnh
    2-Tội Phá Tam Muội Da


    1-Tội Hủy Báng Bổn Sư Truyền Pháp Quán Đảnh

    Tội Hủy Báng Bổn Sư Truyền Pháp Quán Đảnh là Tội Nặng Nhất không có Pháp Sám Hối bởi vì Bổn Sư Truyền Pháp chính là Tất Cả 3 Đời Phương Tam Bảo.

    Nếu người đã được Thọ Pháp Quán Đảnh từ nơi một vị Kim Cang Pháp Sư mà sao đó trở lại hủy báng Kim Cang Pháp Sư thì tội đó cực nặng không thể nói hết quả báo.

    Trong Kinh Mật Tông Đức Phật Tội làm 100,000 Đức Phật chảy máu thì tội đó còn nhẹ hơn Tội Hủy Báng Bổn Sư Truyền Pháp Quán Đảnh.

    Tội Giết 100,000 A La Hán thì đó còn nhẹ hơn Tội Hủy Báng Bổn Sư Truyền Pháp Quán Đảnh.

    2-Tội Pháp Tam Muội Da

    Tội Phá Tam Muội Da nghĩa là:

    Tiết lộ hay dạy các Mật Pháp do Bổn Sư Truyền Pháp Quán Đảnh truyền cho mình cho người chưa được Thọ Pháp.

    kimcang
    Gia Đình Vô Hình

  2. #2

    Mặc định

    Có ai phản thầy mà đọc về những điều trên đâu

  3. #3

    Mặc định

    tội trên thì thấy đạo hữu chích từ kinh điển, và đồng thời tôi cũng thấy rất đúng nhưng tội thứ hai thì không thấy nêu kinh và nghe cùng thấy lạ. Có Đạo hữu nào xác thực vấn đề thứ hai được không ạ ?
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

  4. #4

    Mặc định

    Tại hạ đang chống mắt xem đây, không biết kẻ nào bị trừng phạt đây nhỉ :icon_rolleyes:.
    Nếu không trừng trị thì kể cũng hơi phí nhỉ :ciao:
    Thế gian riêng một mình tôi
    Phiêu diêu lãng đãng mây trời núi sông

  5. #5

    Mặc định

    Bài này do KC viết trong một diễn đàn phatgiao có sai lỗi chính tả đó là Tội Phá Tam Muội Da chứ không phải là Tội Pháp Tam Muội Da.

    Tội Phá Tam Muội Da, Tội Hủy Báng Bổn Sư thì trong các Kinh Điển Mật Thừa đều có nói đến nhưng chỉ riêng đặc biệt trong Du Già Mật Tông và Vô Thượng Du Già Mật Tông thì nói rất rõ ràng chi tiết.

    Phạm Tội Phá Tam Muội Da, Tội Hủy Báng Bổn Sư thì trong đời không bao giờ thành tựu Mật Pháp mà còn bị Tà Ma nhập tâm.

    Nhưng cái đáng sợ hơn là chết chắc chắn bị đọa A Tỳ Địa Ngục mà không có phương pháp cứu độ.

    Tội Hủy Báng Bổn Sư Truyền Pháp Quán Đảnh thì không có ai có thể cứu cả dù đó là Đức Phật chỉ trừ phi vị Bổn Sư Truyền Pháp Quán Đảnh nhận sự sám hối của hành giả và giải tội đó cho người đó.

    Điều này chỉ có hành giả tu theo Mật Tông mới có thể hiểu được.
    Last edited by kimcang; 21-01-2008 at 11:13 AM.
    Lobsang Nyma

    Om Mani Padme Hum

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 2 users browsing this thread. (0 members and 2 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •