kết quả từ 1 tới 5 trên 5
  1. #1

    Talking xin cao nhân giúp đỡ về ngoại cảm và luân hồi

    Em có thăc mắc mà không biết post ở đâu cả:nhờ mọi người giải đáp hộ nha em đọc nhiều sách nói về viêc luân hồi tái sinh đó thay bảo con người sau khi chết linh hồn được tai sinh à hinh nhu vao 5 cõi gì đó sau 49 ngày à.Sao một số nhà ngoai cảm vẫn thấy linh hồn người chết sau mấy chục năm à.Có gì mâu thuẫn à.giải thích dùm tui nha.Em là thành viên mới à mong mọi người tận tình giúp đỡ

  2. #2

    Mặc định

    Thiên địa tuần hoàn vốn vĩ là chuyện muôn đời ,như bạn nói ở đây là việc Luân Hồi của kiếp người
    Thật sự Luân hồi là có ,nhưng đâu phải ai cũng được Luân hồi
    Khi ở nhân gian ,những việc mình làm đềi được ghi chép lại ở cỏi âm ,khi thác tùy vào đó mà luận công hay tội và quyết định việc Luân hồi chuyển kiếp .Do đó có người sau 49 ngày hay cũng có thể là cả trăm năm vẫn chưa được chuyển Kiếp

  3. #3

    Mặc định Luân hồi lục đạo

    Sau khi chết, thần thức của người ta thoát ra khỏi xác, trong vòng 49 ngày người này trải qua 7 lần biến đổi, những ngày đầu thần thức ở giai đoạn cực thịnh, có thể nói như thần linh, ai nghĩ gì người đó biết, muốn đi tới đâu liền tới đó, ví dụ đi paris chẳng hạn liền tới paris ngay. Tất nhiên có thể có người căn tính ngu độn hoặc do nghiệp lực lôi kéo, người đó có thể lang thang, đầu cây ngọn cỏ, khe cùng, ngõ hẻm v.v... có thể chưa biết là mình đã chết. Nghi lễ 3 ngày hay phục hồn là pháp sư gọi thần thức người kia về và thông báo rằng anh đã chết, và khai thị cho người đấy những cảnh giới mà họ sẽ phải trải qua. Những người nặng nghiệp ví dụ như sát sinh chẳng hạn thì sau khi ra khỏi xác người đó đối diện với tâm mình, nếu người này đọc qua sách nói về Địa ngục, Diêm Vương thì liền thấy địa ngục có Diêm Vương tra hỏi, nếu người này chưa biết điều đó thì giống như bị rơi vào một cảnh giới đầy khổ đau, khó chịu. Như vậy sau 49 ngày, nếu người đó tỉnh ngộ rằng mình đã chết và được sự khai thị của Pháp sư về cảnh giới sau khi chết và quay đầu với một đấng tối thượng nào đó như Phật và Chúa thì tùy theo nghiệp lực mà họ sẽ được cải thiện tốt hơn. Ngược lại, sau 49 ngày người này sẽ chuyển sang một thể khác như rơi vào địa ngục với các thứ khổ đau, quỷ đói với miệng rộng, cổ bằng cái kim, hễ đưa thức ăn vào miệng liền biến thành lửa, được sinh ra từ một con vật chịu đau khổ loài động vật, người, trời, thần v.v... Tất nhiên phải theo đúng quy luật nhân quả, khi đã đầy đủ những nhân duyên thì người đó mới tái sinh. Chẳng hạn như làm người thì thần thức người đó tìm thấy bố mẹ mình ở kiếp sau và hoàn cảnh gia đình đó phù hợp với nghiệp báo của họ. Sau khi tìm thấy bố mẹ của kiếp sau, chờ đến ngày khi tinh cha với huyết mẹ(sự giao hợp) thì thần thức liền bị hút vào trong và quá khứ về kiếp trước liền xóa sạch trừ những vị Bồ tát vì bản nguyện độ sinh hóa sinh vào cha mẹ đầy đủ phúc đức. Vị bồ tát này biết rõ những việc đang xảy ra bên ngoài, xung quanh mình, có thể không ở trong bụng mẹ, đến ngày sinh mới trở lại hài nhi. Do bản nguyện, vị bồ tát này biết việc mình sẽ làm gì trong tương lai.Luân hồi nó vốn là như vậy, thần thức cứ trải qua hết kiếp này đến kiếp khác. Trong thế giới vô hình thì thời gian không đo lường được. Sự luân hồi chỉ kết thúc khi có một tác nhân làm phá hoại quá trình đó giống như một cái vòng nếu có một mắt bị đứt thì cái vòng đó không còn tồn tại. Tu đạo là giải thoát khỏi luân hồi

  4. #4

    Mặc định

    nghĩ mình học hỏi còn non kém nhưng cứ phải học

  5. #5

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi phongtran86 Xem Bài Gởi
    Em có thăc mắc mà không biết post ở đâu cả:nhờ mọi người giải đáp hộ nha em đọc nhiều sách nói về viêc luân hồi tái sinh đó thay bảo con người sau khi chết linh hồn được tai sinh à hinh nhu vao 5 cõi gì đó sau 49 ngày à.Sao một số nhà ngoai cảm vẫn thấy linh hồn người chết sau mấy chục năm à.Có gì mâu thuẫn à.giải thích dùm tui nha.Em là thành viên mới à mong mọi người tận tình giúp đỡ
    Phật Giáo quan niệm sau khi chết, thần thức con người sẽ tùy thuộc vào nghiệp lực của mình mà tái sinh trong 6 cõi 3 đường (cần nhắc lại là trong Đạo Phật không có khái niệm linh hồn, linh hồn chỉ là khái niệm của dân gian và một vài tôn giáo, tín ngưỡng khác, trong Đạo Phật có thể hiểu thần thức tương tự như linh hồn nhưng thật sự không có linh hồn trong Đạo Phật). Theo đó thì thần thức sẽ tái sinh vào những cảnh giới tương ưng với nghiệp mà con người đã tạo lúc còn sinh tiền tối đa trong vòng 49 ngày, nhất là theo quan điểm của Phật Giáo Đại Thừa.

    Nhưng có một vài trường hợp như có người lúc còn sống làm những việc cực thiện thì sẽ tái sinh vào cõi Trời ngay, hoặc làm việc cực ác thì sẽ đọa địa ngục ngay mà không cần phải đợi đến 49 ngày.

    Còn về chuyện bạn hỏi có một số nhà ngoại cảm vẫn thấy linh hồn người chết sau mấy chục năm, những linh hồn này thường là những trường hợp chết oan như trong Kinh Dược Sư có đề cập đến 9 trường hợp chết oan như: thứ nhất người bệnh không đủ thuốc thang, không người chăm sóc, bệnh không đáng chết mà phải qua đời; thứ hai những kẻ chơi bời, đam mê tửu sắc; thứ ba bị bắt, bị xử tử hình; thứ tư chết chìm; thứ năm chết cháy, thứ sáu bị ác thú, thứ bảy rơi từ trên cao, thứ tám bị khổ đau vì lầm thuốc độc. Những oan hồn này không siêu thoát, không đầu thai được hoặc phải trải qua một thời kỳ dài đăng đẳng mới có thể tái sinh trở lại. Trong thời gian chờ đợi tái sinh đó, những oan hồn này có chút quyền năng và có nhân duyên đặc biệt với một số người nên có thể giao cảm được với họ, vì thế nên một số nhà ngoại cảm mới có thể tiếp xúc với họ bằng nhiều hình thức khác nhau...

    Cũng có trường hợp thần thức trong vòng 49 này chưa tái sanh được ngoài những lý do như trên, vì trước khi chết họ quá uất ức và khắc sâu vào tạng thức của mình một lời nguyền nào đó chẳng hạn thì những trường hợp này trong vòng 49 ngày vẫn chưa thể tái sinh.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •