Nguyên văn bởi quang880
Tôi mạn phép giáo chủ 1 chút nhé, để tôi hỏi những người Minh ở trong này 1 câu nữa. Câu hỏi của tôi là : cái lúc mà ông Thích Ca Mâu Ni ông ấy đắc đạo rồi, thì ông ấy thấy mình Minh hay Vô minh?
Khi đã Đắc, Đức Phật đã thành bậc Chánh Đẳng Chánh Giác nên sẽ không còn thấy Minh và Vô Minh nữa, không chia chẻ đối đãi nữa. Ngài thấy mọi thứ như nó là.
Bản thân Đức Phật Không Thấy có Đắc và không thấy ai sở Đắc.
Tam Minh là cái mà khác thấy Đức Phật Đắc. Chứ bản thân Ngài không thấy vậy.
Không có không gian còn lo chi lớn, nhỏ.
Chẳng có thời gian nên khỏi ngại trước, sau.
Ủa biết mấy thứ này chi vậy nhỉ?
Ok. Quay lại vụ hoá Thần đi.
Hoá Thần rồi sao nữa? Thần có hoá lung tung thành Vô Minh nữa không Giáo Chủ?
Không có không gian còn lo chi lớn, nhỏ.
Chẳng có thời gian nên khỏi ngại trước, sau.
Aptruong có thấy những người vỗ ngực xưng danh là chánh pháp... là chánh đạo.... là cao siêu... là siêu việt.... họ có giống tâm thần ko? ... đó là vì họ quán ngược đó.
Tôi có một bí mật... aptruong muốn nghe ko? Nó có thể dẫn bạn sớm tốt nghiệp ra trường.
Theo cách trả lời của bạn, đức phật là bậc toàn giác thì không thấy gì. Người khác thì thấy là có tam minh. Vậy người khác này cao hơn đức phật à? Giả sử giờ có 1 sinh viên , anh ta biết biết tích phân biết toán cao cấp. Anh ta về trường cấp 1 anh ta đem bài toán tích phân ra giải cho mọi người xem . mọi người xem xong chẳng biết đúng sai sao nhưng vẫn cứ khen là giải hay quá ,đúng quá. Trong khi đó biết rằng anh ta giải hay giải đúng thì ít nhất cũng phải là người bằng hoặc cao hơn anh ta thì mới đánh giá được là hay và đúng hay không chớ?
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks