
Nguyên văn bởi
smc
- Có lẽ chúng ta không nên dùng từ "thần thức", vì theo SMC, khi sử dụng từ này sẽ tối nghĩa và rất nguy hiểm. Nó gợi cho người nghe - người đọc cảm giác như còn một cái hồn, một cái ngã vậy. Mà chúng ta biết, cái tấm thân một trượng của chúng ta được cấu tạo từ:
Thất đại <=> tứ đại <=> ngũ uẩn <=> Sắc & Tâm <=> Vật chất & Phi vật chất... v... v...
Sau khi chúng ta chết, không thể còn lại một cái gì của những thứ bên trên (không còn uẩn nào, hay đại nào). Mà chỉ còn dòng NGHIỆP, tức là các Hành mà chúng ta đã tạo. Dòng nghiệp này thúc đẩy hình thành nên một DANH SẮC mới.
Nói đơn giản hơn, CHÚNG SANH chính là cái quả của dòng nghiệp. Tùy vào nghiệp lực mà cấu thành thân ngũ uẩn. Có chúng sanh có đầy đủ 5 uẩn, cũng có chúng sinh khiếm khuyết thiếu đi 1,2,3 uẩn... Con vật cũng thế, cái Sắc - tức là hình thái, sắc vóc mà chúng ta thấy, nhận biết được về con này con kia, chính là kết quả của dòng nghiệp thức của chúng sinh đó.
Do vậy mà đức Phật đã từng dạy: Chúng sanh là kẻ thừa tự nghiệp.
- Vấn đề này SMC thấy không phải hai vấn đề mà chỉ là một thôi. Theo SMC, những điều khoa học đã chứng minh chính là giải thích tâm linh. SMC có nghe đâu đó có 1 câu nói rằng:"Tận cùng của khoa học, chính là Tâm linh".
SMC ví dụ, hiện nay, khoa học chỉ dừng lại ở vụ nổ BigBang. Nhưng trước vụ nổ đó có điều gì? Tất nhiên phải tác nhân để gây ra vụ nổ ấy... thế nên khoa học chỉ dừng lại ở đó. Cũng tương tự, khoa học cũng chứng minh khởi thủy của sự sống bắt đầu từ loài tảo cổ đại, hình thành nên các loài thực vật, rồi động vật...v...v.... nhưng khoa học không chứng minh được tảo cổ đại ấy sinh ra từ đâu....
Đó là những giới hạn của khoa học. Nhưng tâm linh thì lại khác, đặc biệt là giáo lý của đức Phật. Trí tuệ của đức Phật siêu việt, nó vượt lên trên sự hiểu biết thông thường, mà ngày nay, khoa học chỉ giải thích - chứng minh được một phần rất nhỏ. Ngài là bậc trưởng thượng của nhân loại.
Câu "ngoài ngũ uẩn ảnh hưởng đến con người"... là chưa phản ảnh đúng đạo Phật. Thực tế, ngũ uẩn chính là con người. Nói cách khác, con người mang thân ngũ uẩn chính là kết quả.
Bookmarks