
Nguyên văn bởi
thienhung_wu
Ngày sinh 18/4dl: có thể chọn bất cứ công việc nào cần tới hành động: bao gồm quân sự, luật, hành pháp, cứu hoả, vận động viên chuyên nghiệp, trợ y, phi công - gần như bất cứ nghề gì có mặc đồng phục. Ngoài ra, có thể là diễn viên, tay chơi nhạc rock, pop, giáo viên, nhân viên bán hàng, luật sư , những nghề phải xuất hiện trước đám đông.
Ngày sinh này chủ về đầu và các vùng liên hệ đến đầu của con người. Chi phối các bệnh về :nhức đầu, u nhọt ở đầu. Những chổ bị sưng; bướu thịt trong mũi; bệnh về thần kinh; đau răng, sưng tai; các bệnh ở trong óc …
Mệnh có Cự Nhật ngộ Triệt: thiếu niên gian khổ. Mưu tính việc gì cũng hay gặp trắc trở buổi đầu, phải làm đi làm lại rồi mới thành. Thường phải nổ lực phấn đấu, những gì đạt được đều đến chậm. Về già an nhàn, thong thả hơn.
Có thể ‘khẩu thiệt sinh tài lộc’ và nên đi xa mà lập nghiệp, cũng có thể là ‘ở rể’
Thân cư Quan vô chính diệu: nếu thành đạt thì có sự bất ổn trong gia đạo như vợ chồng bất hòa, sức khỏe không tốt, con cái khó nhờ v.v. Vì thế chỉ nên an phận thủ thường, còn trèo cao thì té đau, công danh có thể đạt được nhưng chỉ cần gặp vài chuyện không may thì có thể tan vỡ bất cứ lúc nào.
Thân Mệnh nằm trong vòng tam hợp Tuế Hư nên là người hay nói và làm những điều ngang trái, đi ngược lại ý của người khác. Đời hay gặp nghịch cảnh, khó đạt sở nguyện.
Thê có Đồng Âm Kình thì khắc vợ. Nên muộn lập gia đình. Vợ nên là con thứ hay ít tuổi hơn chồng. Thường nể vợ.
Tử tức có Phủ Tuần thì sát con đầu lòng hay con khó sinh, khó nuôi, muộn con.
Tài bạch vô chính diệu có Đà la ngộ Tuần thì tiền tài tụ tán thất thường, vào tay này ra tay kia khó nắm giữ trong tay được lâu dài.
Thiên Di vô chính diệu có Hao thì có chân đi, ở ngoài nhiều hơn ở nhà, thường nên ly hương lập nghiệp. Có Linh tinh thì ra ngoài vất vả, dù gặp thuận lợi cũng không lâu bền. Cẩn thận trên đường di chuyển.
Tật ách: là người không kiên nhẫn. Bộ máy tiêu hóa không tốt. Răng xấu, hay bị đau răng. Tay chân đầu mặt có tì vết (sẹo).
Bookmarks