Trang 1 trong 2 12 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 25

Ðề tài: Dân Được Chúa Chọn

  1. #1

    Red face Dân Được Chúa Chọn

    Dân Được Chúa Chọn

    Tất cả các dân tộc đều là con cái của Thiên Chúa, tuy nhiên Chúa chọn người Do Thái làm dân riêng của ngài để gìn giữ Kinh Thánh Torah và 613 điều răn với mục đích là đem Thiên Đàng xuống Trái Đất này, và làm một chứng nhân sống động cho quyền năng của Chúa ở trần thế.

    Vào thuở sơ khai, Thiên Chúa đi tìm một nhóm người nào đó để gìn giữ và làm theo các điều răn trong Kinh Thánh Torah của Ngài, nhưng tất cả các dân tộc khác đều từ chối vì rất nhiều lý do
    ( kiểu như : Dân tộc thờ các vị thần khác,
    Dân tộc Thờ Thần Nông,
    Dân tộc Thờ Cha Mẹ ( Trung Quốc và Việt Nam ),
    Dân tộc Thờ Ông Bà Tổ Tiên ( Trung Hoa và Việt Nam ),
    Dân tộc Thờ Vua hay một vị Anh Hùng nào đó ( Việt Nam thờ hai bà trưng, hùng vương )

    Chỉ còn mỗi dân tộc Do Thái chấp nhận Kinh Thánh Torah của Thiên Chúa



    Trông họ thật hạnh phúc và hồn nhiên như trẻ thơ

    Nguồn https://tinhte.vn/threads/dan-duoc-chua-chon.2547712/

  2. #2

    Mặc định

    Mátthêu
    Chương 15


    4 Quả thế, Thiên Chúa dạy: Ngươi hãy thờ cha kính mẹ; kẻ nào nguyền rủa cha mẹ, thì phải bị xử tử.5 Còn các ông, các ông lại bảo: "Ai nói với cha với mẹ rằng: những gì con có để giúp cha mẹ, đều là lễ phẩm dâng cho Chúa rồi,6 thì người ấy không phải thờ cha kính mẹ nữa". Như thế, các ông dựa vào truyền thống của các ông mà huỷ bỏ lời Thiên Chúa.
    Mt5:37 Hễ "có" thì phải nói "có", "không" thì phải nói "không". Thêm thắt điều gì là do ác quỷ.

  3. #3

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi vohinh69 Xem Bài Gởi
    Mátthêu
    Chương 15


    4 Quả thế, Thiên Chúa dạy: Ngươi hãy thờ cha kính mẹ; kẻ nào nguyền rủa cha mẹ, thì phải bị xử tử.5 Còn các ông, các ông lại bảo: "Ai nói với cha với mẹ rằng: những gì con có để giúp cha mẹ, đều là lễ phẩm dâng cho Chúa rồi,6 thì người ấy không phải thờ cha kính mẹ nữa". Như thế, các ông dựa vào truyền thống của các ông mà huỷ bỏ lời Thiên Chúa.
    Tiếng Việt dịch sai thì có, Honor your father and mother
    Honor danh từ có nghĩa là danh dự, động từ là tôn kính, tôn trọng, làm vẻ vang, làm vinh dự

    Chứ làm gì có chữ Thờ ( worship ) ở đây ?

    Bởi thế cho nên đọc Kinh Thánh tiếng Do Thái là chuẩn nhất, các bản dịch đều bị lỗi nghiêm trọng

  4. #4

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nothing0k Xem Bài Gởi
    Tiếng Việt dịch sai thì có, Honor your father and mother
    Honor danh từ có nghĩa là danh dự, động từ là tôn kính, tôn trọng, làm vẻ vang, làm vinh dự

    Chứ làm gì có chữ Thờ ( worship ) ở đây ?

    Bởi thế cho nên đọc Kinh Thánh tiếng Do Thái là chuẩn nhất, các bản dịch đều bị lỗi nghiêm trọng

    Dịch đúng từ thì sẽ có hiểu sai dịch đúng nghĩa thì có khác từ. vậy lên ta chọn một trong hai hoặc hiểu cả hai cũng rất hay. tương lai kinh thánh công giáo sẽ có hai bản dịch khác nhau bằng tiếng việt. một sát với từ hai đúng nghĩa khi đó sẽ có đối chiếu và hiểu hơn.
    - về phần trên luật sĩ do thái giáo dạy sai cho loài người ta. ( "Ai nói với cha với mẹ rằng: những gì con có để giúp cha mẹ, đều là lễ phẩm dâng cho Chúa rồi,6 thì người ấy không phải thờ cha kính mẹ nữa".) như vậy là sai vì thiên Chúa khuyên không như vậy. từ thờ cha kính mẹ ở đây ta hiểu là ( thờ kính ) không phải thờ lạy thờ lạy chỉ một mình thiên Chúa mà thôi.(thờ kính hơn tôn kính ) tôn kính ví như tôn kính bề trên hoặc thày cô giáo. "thờ kính" còn có ý là phục tùng, phục vụ, cha mẹ. vậy ý nghĩa theo từ dịch trên cũng không sai khi đưa vào đoạn văn đó để khiển trách các luật sĩ do thái.
    - Đạo công giáo có bàn Thờ Kính tổ tiên là chuẩn nhất. hình như Đạo do thái không có thì phải.
    Last edited by vohinh69; 28-01-2016 at 11:14 AM.
    Mt5:37 Hễ "có" thì phải nói "có", "không" thì phải nói "không". Thêm thắt điều gì là do ác quỷ.

  5. #5

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi vohinh69 Xem Bài Gởi
    Dịch đúng từ thì sẽ có hiểu sai dịch đúng nghĩa thì có khác từ. vậy lên ta chọn một trong hai hoặc hiểu cả hai cũng rất hay. tương lai kinh thánh công giáo sẽ có hai bản dịch khác nhau bằng tiếng việt. một sát với từ hai đúng nghĩa khi đó sẽ có đối chiếu và hiểu hơn.
    - về phần trên luật sĩ do thái giáo dạy sai cho loài người ta. ( "Ai nói với cha với mẹ rằng: những gì con có để giúp cha mẹ, đều là lễ phẩm dâng cho Chúa rồi,6 thì người ấy không phải thờ cha kính mẹ nữa".) như vậy là sai vì thiên Chúa khuyên không như vậy. từ thờ cha kính mẹ ở đây ta hiểu là ( thờ kính ) không phải thờ lạy thờ lạy chỉ một mình thiên Chúa mà thôi.(thờ kính hơn tôn kính ) tôn kính ví như tôn kính bề trên hoặc thày cô giáo. "thờ kính" còn có ý là phục tùng, phục vụ, cha mẹ. vậy ý nghĩa theo từ dịch trên cũng không sai khi đưa vào đoạn văn đó để khiển trách các luật sĩ do thái.
    - Đạo công giáo có bàn Thờ Kính tổ tiên là chuẩn nhất. hình như Đạo do thái không có thì phải.
    Dùng chữ Thờ là đã thấy sai phạm rồi.

    Đạo Công Giáo không có bàn Thờ tổ tiên, chỉ vào Việt nam thì mới bị biến chất như vậy.

    Bạn vào nhà người mỹ da trắng công giáo, hay người châu mỹ công giáo, không có bàn thờ tổ tiên như việt nam đâu.

  6. #6

    Mặc định

    Dân Việt cứng đầu ương ngạnh quá, nên Đức Giáo Hoàng không bao giờ ghé Việt Nam.
    Last edited by nothing0k; 28-01-2016 at 02:26 PM.

  7. #7

    Mặc định

    Mt 15, 1-6
    Bấy giờ có mấy người Pharisêu và mấy kinh sư từ Giêrusalem đến gặp Ðức Giêsu và nói rằng: “Sao môn đệ ông vi phạm truyền thống của tiền nhân, không chịu rửa tay khi dùng bữa?” Người trả lời: “Còn các ông, tại sao các ông dựa vào truyền thống của các ông mà vi phạm điều răn của Thiên Chúa? Quả thế, Thiên Chúa dạy: Ngươi hãy thờ cha kính mẹ; kẻ nào nguyền rủa cha mẹ, thì phải bị xử tử. Còn các ông, các ông lại bảo: ‘Ai nói với cha mẹ rằng: những gì con có để giúp cha mẹ, đều là lễ phẩm dâng cho Chúa rồi, thì người ấy, không phải thờ cha kính mẹ nữa’. Như thế, các ông dựa vào truyền thống của các ông mà hủy bỏ lời Thiên Chúa.”


    Dựa vào câu chuyện trong sách Tân ước để nói xấu đạo Do Thái thì tội nghiệp người Do Thái quá,

    nếu đọc theo góc nhìn văn hóa Việt Nam thì sẽ không hiểu ý nghĩa thực sự.

    Đạo Do Thái Giáo dạy là con cái phải có nghĩa vụ bỏ tiền bạc ra để chăm sóc cho cha mẹ,

    Nhưng có những ông thầy đạo ( linh mục ) dễ dãi quá nên chấp nhận cho mấy anh chàng láu cá dùng số tiền đó vào quỹ 10 % tiền thu nhập để đóng góp cho nhà thờ thay vì dùng số tiền đó để chăm sóc cho cha mẹ ( không tính trường hợp cha mẹ khỏe mạnh hay đau ốm , luật là phải làm )

    Và đoạn đó ghi chép cuộc tranh luận kiểu do thái, nghĩa là nói ra nhiều trường hợp và dùng luật kinh thánh Cựu ước để phán xét trường hợp đó có hợp lệ hay không

    Còn đám dân ngoại ( đặc biệt là ở Việt Nam ) thì cứ dùng Kinh thánh tân ước mà chê Đạo Do Thái ( kinh thánh cựu ước )

    vãi tội
    Last edited by nothing0k; 28-01-2016 at 03:04 PM.

  8. #8

    Mặc định

    Cha mẹ Do Thái yêu thương con, nhưng không đòi hỏi con cái phải chăm sóc cho bản thân họ khi về già, tự họ lo cho bản thân họ,
    nếu quá ốm yếu thì sống ở viện dưỡng lão có bác sĩ y tá chăm sóc đàng hoàng. Hoặc sống ở khu xóm đạo .
    Họ cũng có đội ngũ cứu hộ khẩn cấp 24/ 24 vì họ tin rằng cứu một mạng người là cứu cả thế giới. Họ làm việc gì cũng nhanh chóng khẩn cấp và hiệu quả.

    Last edited by nothing0k; 28-01-2016 at 02:54 PM.

  9. #9

    Mặc định

    Cũng may là Chúa chọn dân Do Thái làm công cụ của Ngài.

    Nếu Chúa mà chọn dân Việt Nam để làm công cụ của Ngài thì các dân tộc khác sẽ bỏ Chúa mà theo Phật thôi.

    90 triệu dân Việt Nam mà 1 giải Nobel khoa học, y tế cũng không có, đã vậy còn có nhiều người đi ăn cắp vặt ở nước ngoài nữa.
    Last edited by nothing0k; 28-01-2016 at 03:11 PM.

  10. #10

    Mặc định

    Dân Do Thái đa số không tin Jesus, vậy mà tất cả các Đức Giáo Hoàng đều ghé thăm quốc gia của họ đều đều

  11. #11

    Mặc định

    Chúa biết rõ quá khứ, và Chúa biết rõ tương lai.
    Cho nên Chúa mới chọn dân Do Thái làm công cụ của Ngài. Chọn mặt gửi vàng mà.

  12. #12

    Mặc định

    Hồi nhỏ tui rất tự hào là người Việt Nam

    Nhưng bây giờ Việt nam thay đổi nhiều quá, không còn là Việt Nam chân thật, chất phác như ngày xưa nữa...


  13. #13

    Mặc định

    1000 năm văn hiến nhưng nền văn hóa lại thiếu hụt chiều sâu tinh tế, bản sắc Việt nam đây ư : những lời nói tự kiêu vô nghĩa


  14. #14

    Mặc định

    Trong khi đó giới trẻ Do Thái thì thể hiện bản sắc của họ qua những câu kinh thánh .



    Ra mà xem, hỡi Thiếu Nữ Do Thái
    Ra mà xem, hỡi Trinh Nữ Do Thái
    ( dân tộc Do Thái được Thiên Chúa gọi là "Thiếu Nữ Do Thái" hoặc "Trinh nữ Do Thái" )
    Ngắm nhìn Vua Sô-lô-môn
    Đội Vương Miện mà Mẹ đặt lên đầu, đội vòng hoa mà Mẹ đặt lên đầu, đội mão triều thiên mà thân mẫu người đã đội trên đầu người. trong ngày cưới, khi lòng vua vui mừng hớn hở. Trong ngày người thành hôn, ngày lòng người vui vẻ.

  15. #15

    Mặc định

    Việt Nam này cũng không khác gì Trung Quốc đều là người da vàng tóc đen.


  16. #16

    Mặc định

    Việt Nam cũng không khác gì Trung Quốc, cả 2 dân tộc này đều trống rỗng tâm linh.


  17. #17

    Mặc định

    Dân được Chúa chọn là dân tộc giàu đức tin.


  18. #18

    Mặc định

    Dân tộc Do Thái một chứng nhân sống động cho quyền năng của Chúa ở trần thế.


  19. #19

    Mặc định

    Hi tớ đâu có nói xấu dân do thái. mà chỉ trê dân này đọc kinh thánh hiểu kinh thánh vậy mà không biết đấng mê si a đã đến. lại còn đi truy sát dân thánh. họ sống quá vì lề luật của các kinh sư.
    - Dân do thái phải học người do thái đó là sứ đồ phao lô. thánh phao lô là một bậc thông hiểu kinh thánh thời đó, Do thái cựu ước, nhưng chỉ một cú ngã ngựa thì với biết và nhận ra Chúa giê su chính là Chúa, và cuối cùng thì sao lại là người nhiệt tình nhất Rao giảng tin mừng cho muôn dân. và chấp nhận cái chết để đạt được nước trời. đó là bài học cho người do thái.
    Mt5:37 Hễ "có" thì phải nói "có", "không" thì phải nói "không". Thêm thắt điều gì là do ác quỷ.

  20. #20

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi vohinh69 Xem Bài Gởi
    Hi tớ đâu có nói xấu dân do thái. mà chỉ trê dân này đọc kinh thánh hiểu kinh thánh vậy mà không biết đấng mê si a đã đến. lại còn đi truy sát dân thánh. họ sống quá vì lề luật của các kinh sư.
    - Dân do thái phải học người do thái đó là sứ đồ phao lô. thánh phao lô là một bậc thông hiểu kinh thánh thời đó, Do thái cựu ước, nhưng chỉ một cú ngã ngựa thì với biết và nhận ra Chúa giê su chính là Chúa, và cuối cùng thì sao lại là người nhiệt tình nhất Rao giảng tin mừng cho muôn dân. và chấp nhận cái chết để đạt được nước trời. đó là bài học cho người do thái.
    Nhưng mà người Ki Tô Giáo không giữ ngày Sa Bát.

    Do Thái Giáo đã nói rõ ràng là : Chúa là Chúa, không hình dạng, không vật chất.
    Chúa là Chúa, không là người. Cho nên Jesus không phải là Chúa.

    Đấng Mê Si A không phải là Chúa, đấng Mê Si A là người đem lại hòa bình vĩnh cửu cho thế giới.
    Sau khi Jesus đến, và sau 2000 năm, chiến tranh đói khổ bệnh tật vẫn còn. Cho nên Jesus không phải là đấng Mê Si A.
    Jesus chỉ là công cụ của Chúa để phát triển văn hóa Do Thái nhanh chóng hơn.

    Sống quá lề luật thì có gì sai ? Tôi thấy bạn chưa bao giờ đọc 613 điều răn mà Chúa dành cho họ

    https://en.wikipedia.org/wiki/613_commandments

    Điều răn 14, yêu người cải đạo.
    15, không được ghét đồng bào.
    17, không được làm nhục người khác.
    18, không được ức hiếp kẻ yếu.
    19, không được nói xấu người khác.
    20, không được trả thù
    21, không giữ sự ganh ghét trong lòng
    22, phải học kinh thánh Torah

    162, không được lấy vợ / chồng dân ngoại ( ngoại đạo )

    239, gặt lúa không gặt hết, phải chừa một ít cho người nghèo
    249, một phần mười tiền thu nhập phải dành cho người nghèo
    251, Không được ăn bớt tiền giúp đỡ cho người nghèo


    Một dân tộc có ý thức mạnh mẽ, đoàn kết, và yêu thương nhau. Và không bao giờ bị đồng hóa.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •