kết quả từ 1 tới 9 trên 9

Ðề tài: Sahaja Yoga và Nhân Điện

  1. #1

    Mặc định Sahaja Yoga và Nhân Điện

    Như mọi người đã biết, Nhân Điện có hạn chế của nó đó là không thể khai mở Luân Xa 1 và Hỏa Xà được. Hai thứ này chỉ khi nào có đủ cơ duyên thì sẽ tự động kích hoạt, nhưng bên Sahaja Yoga thì lại chủ động hơn về mặt này, nhưng độ rộng của luân xa lại không thể nào bằng bên Nhân Điện được.

    Bản thân mình thì theo bên Nhân Điện cũng đã gần được một năm rồi. Đã được khai mở 6 luân xa trên mạch dương (60%) và 2 luân xa phụ 8 9 trên mạch âm rồi. Nhưng lực chữa bệnh cho người khác vẫn thấy còn quá yếu và cũng như là không thể chữa được hết các bệnh như Thần Kinh Giả, Ung Thư... Còn điều kiện để tiến lên cấp cao hơn nữa thì thấy chỗ mình không tạo nhiều điều kiện cho người học đi lên tiếp. Một năm thì tố chức các lớp cấp cao chỉ có 1 lần, đôi khi phải chờ đến 2 năm, hơn hết nữa là không mở ở VN, nên mình cũng đang nản.

    Mình muốn học thêm Sahaja Yoga, và có một chút thắc mắc đó chính là Sahaja Yoga và Nhân Điện có thể tập song song với nhau được không? Với mục đích là 2 thứ bổ trợ cho nhau. Nghe nói 2 thứ này mà đi với nhau là thiên hạ vô song (just kidding.)

  2. #2

    Mặc định

    Có người dùng Nhân Điện chữa ung thư gan đã bị nhiễm bệnh và chết rồi đấy.
    x_men2511 thử đặt lại câu hỏi tại sao người ra không phát khí để chữa bệnh mà dùng kim để châm và ngải để cứu khi chữa bệnh từ mấy ngàn năm đến nay.

  3. #3

    Mặc định

    Kô tâp duoc. Se bi tâu hõa.

  4. #4

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi x_men2511 Xem Bài Gởi
    .............
    Mình muốn học thêm Sahaja Yoga, và có một chút thắc mắc đó chính là Sahaja Yoga và Nhân Điện có thể tập song song với nhau được không? Với mục đích là 2 thứ bổ trợ cho nhau. Nghe nói 2 thứ này mà đi với nhau là thiên hạ vô song (just kidding.)
    Hai chân bước trên hai con thuyền thì đi thế nào được?

  5. #5

    Mặc định

    Mình chưa tập Nhân Điện, chỉ mới học lớp 1&2 NLTSH thôi và cũng có học Sahaja Yoga 2 lần, nên cũng muốn chia sẻ vs bạn kinh nghiệm của mình:
    Mình nghĩ khái niệm luân xa của 2 phái mình học hơi khác nhau: nói theo kiểu 1 vị đã học và đã đứng lớp mở LX bên NĐ thì đó là mở LX bên ngoài (NLTSH) & mở LX bên trong (Sahaya Yoga). LX bên trong thì mỗi người tự mở cho mình, không ai mở giùm đc và đi kèm theo đó là nhiều thứ đặc biệt khác, còn LX bên ngoài ng khác có thể "đẩy nhẹ giúp bánh xe LX của mình" cho nó có trớn & công việc của mình là thiền định để giúp nó quay tốt hơn.
    Mình không tập song song 2 "món" trên, chỉ trc và sau thôi, thì thấy không vấn đề j cả. Nhưng mình nghĩ không nên tập cả 2 vì thật ra NLTSH/NĐ là để nạp năng lượng vào cơ thể để xả trược thông qua LX ngoài, còn Sahaya Yoga là dùng năng lượng của hỏa xà để kích hoạt các LX bên trong. Lúc mình tập, cơ thể sẽ có sự lựa chọn sẽ 1 trong 2, điều này bạn ko chủ động được, vì nếu bạn học Sahaya Yoga bạn sẽ biết hòa xà như người mẹ thứ hai của mình, nên nó sẽ lên khi nó cảm thấy cơ thể của bạn đã sẵn sàng và là điều tốt cho cơ thể của bạn, nên thường cơ thể của bạn sẽ chuyển sang nạp năng lượng ở ngoài vào, còn hỏa xà sẽ lại nằm yên & sau 1 time nếu không tập Sahaya Yoga nó lại ngủ vùi ở đốt sống lưng cuối cùng của bạn.
    Hi vọng những chia sẻ của mình giúp ích được j đó cho bạn.
    ^^

  6. #6

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ndbquoc Xem Bài Gởi
    Mình chưa tập Nhân Điện, chỉ mới học lớp 1&2 NLTSH thôi và cũng có học Sahaja Yoga 2 lần, nên cũng muốn chia sẻ vs bạn kinh nghiệm của mình:
    Mình nghĩ khái niệm luân xa của 2 phái mình học hơi khác nhau: nói theo kiểu 1 vị đã học và đã đứng lớp mở LX bên NĐ thì đó là mở LX bên ngoài (NLTSH) & mở LX bên trong (Sahaya Yoga). LX bên trong thì mỗi người tự mở cho mình, không ai mở giùm đc và đi kèm theo đó là nhiều thứ đặc biệt khác, còn LX bên ngoài ng khác có thể "đẩy nhẹ giúp bánh xe LX của mình" cho nó có trớn & công việc của mình là thiền định để giúp nó quay tốt hơn.
    Mình không tập song song 2 "món" trên, chỉ trc và sau thôi, thì thấy không vấn đề j cả. Nhưng mình nghĩ không nên tập cả 2 vì thật ra NLTSH/NĐ là để nạp năng lượng vào cơ thể để xả trược thông qua LX ngoài, còn Sahaya Yoga là dùng năng lượng của hỏa xà để kích hoạt các LX bên trong. Lúc mình tập, cơ thể sẽ có sự lựa chọn sẽ 1 trong 2, điều này bạn ko chủ động được, vì nếu bạn học Sahaya Yoga bạn sẽ biết hòa xà như người mẹ thứ hai của mình, nên nó sẽ lên khi nó cảm thấy cơ thể của bạn đã sẵn sàng và là điều tốt cho cơ thể của bạn, nên thường cơ thể của bạn sẽ chuyển sang nạp năng lượng ở ngoài vào, còn hỏa xà sẽ lại nằm yên & sau 1 time nếu không tập Sahaya Yoga nó lại ngủ vùi ở đốt sống lưng cuối cùng của bạn.
    Hi vọng những chia sẻ của mình giúp ích được j đó cho bạn.
    ^^
    Trước hết là mình xin cám ơn những chia sẽ về kinh nghiệm của bạn. Do mình dùng từ sai nên dẫn đến sự hiểu lầm ở đây, ý mình thật ra là tập cả 2 môn TSNĐ và Sahaja Yoga. Tập riêng chứ không tập chung, vì cơ bản là không có phương pháp nào dung hòa lại 2 thứ để tập cùng 1 lúc :D Cái mình theo cũng không hẳn là Nhân Điện, nó gần với Trường Sinh Năng Lượng nhiều hơn, nhưng tất cả thì lại là cùng chung một sư tổ.

    Mình cũng đã học được 2 buổi Sahaja Yoga, và mình thấy chia sẽ của bạn rất chính xác. Quan điểm của Sahaja Yoga là không có chuyện quay luân xa, nhưng qua 1 buổi đầu tiên thì mình có cảm nhận được tốt 7 luân xa (riêng luân xa 1 thì không có quay). Nhưng khi thiền theo phương pháp của bên TSNĐ thì bây giờ mình lại cảm nhận năng lượng qua luân xa theo một cách khác, nó dồi dào hơn. Và khi hiểu được vài đạo lý bên Sahaja Yoga thì mình không còn ráng sức đè nén khí khi tập trung vào các luân xa nữa.
    Last edited by x_men2511; 18-10-2015 at 01:59 AM.

  7. #7

    Mặc định

    Chúc bạn gặt hái nhiều thành công trên con đường tu tập của mình hen!

  8. #8

    Mặc định

    Quan điểm mỗi người, mỗi môn phái rất khác nhau. Muốn biết thì cứ thử và cảm nhận.
    Mới tập ở mức cơ bản thì ko có ảnh hưởng gì đâu mà lo tẩu hỏa nhập ma.
    Theo quan điểm của tôi thì Luân xa không có quay... Nó là những điểm thu năng lượng nên chỉ mở ít hoặc nhiếu....
    Chưa có ai mở hết được nên ko có chuyện khai mở 100%
    Luyên luân xa là luyện tâm. Tâm mình ở mức nào thì tương ứng với luân xa khai mở ở mức đó...

    Tôi nghĩ bạn chỉ cần thu nang lượng LX7 thôi là đủ bồi dưỡng thân tâm của mình rồi.

    Sau khi đã đủ năng lượng mình tự học cách vận hành năng lượng đến các luân xa khác để nó dần dần tự khai mở.
    Tự cảm nhận và tự hiểu lấy mình... không có gì là khó khăn hay huyền bí gì cả.
    Muốn các luân xà khai mở hoàn toàn thì tâm mình phải đạt tương đương tâm phật.
    Khi đó LX7 sẽ khai mở hoàn toàn và cảm nhận được Hoa sen nở trên đỉnh đầu là như thế nào....
    Nhưng điều đó còn rất xa....

  9. #9

    Mặc định

    Patanjali trong quyển Yoga sutras (châm ngôn Yoga) đã có câu: "Ngọn lửa Yoga thiêu đốt những xấu xa tội lỗi".


    Tượng Patanjali


Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. [CẢNH BÁO]SAHAJA YOGA THật NGUY HIểm!!??? ????@
    By tên thành viên in forum Luân xa, Nhân điện, Cảm Xạ, Yoga, Thôi miên học.
    Trả lời: 15
    Bài mới gởi: 12-05-2013, 04:27 PM
  2. Nhân Điện hay Sahaja Yoga?
    By ndbquoc in forum Luân xa, Nhân điện, Cảm Xạ, Yoga, Thôi miên học.
    Trả lời: 13
    Bài mới gởi: 10-07-2012, 03:23 PM
  3. cảm xạ học vs nhân điện vs sahaja yoga
    By boyandsex in forum Luân xa, Nhân điện, Cảm Xạ, Yoga, Thôi miên học.
    Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 12-04-2012, 09:54 AM
  4. Luyện Sahaja Yoga!!
    By khangxuanphong in forum Võ Thuật
    Trả lời: 7
    Bài mới gởi: 28-10-2011, 08:09 AM
  5. Chương trình khai mở của Sahaja Yoga tại TP.Hồ Chí Minh
    By thelu in forum Luân xa, Nhân điện, Cảm Xạ, Yoga, Thôi miên học.
    Trả lời: 21
    Bài mới gởi: 01-04-2011, 05:39 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •